Apple cho phép các nhà nghiên cứu của mình chia sẻ kiến thức về AI ra bên ngoài

pegasus3390

Well-Known Member
apple-will-announce-iphone-5se-during-the-week-of-march-14-rumor-2.jpg


Lần đầu tiên, Apple đã cho phép công bố những nghiên cứu của mình ra công chúng, động thái nhằm giúp công ty có được sự cải thiện vượt trội trong công nghệ AI của mình

Theo như một báo cáo từ Bloomberg, Giám đốc mảng nghiên cứu AI của Apple gần đây đã công bố thông tin này tại hội nghị về Hệ Thống Xử Lý Thông Tin Thần Kinh được diễn ra tại Barcelona.

Điều này không phải là điều hoàn toàn gây bất ngờ bởi Apple đang cho thấy mình đang dần bỏ đi các rào chắn bí mật nhằm cải thiện khả năng tương tác của cô trợ lý ảo giọng nói Siri. Điển hình là hồi đầu năm nay, tại sự kiện các nhà phát triển, công ty đã công bố rằng họ sẽ cho phép các nhà phát triển bên thứ ba tích hợp Siri vào trong ứng dụng của họ, và điều này ngay lập tức trở nên rất thu hút.

Theo như các nhà nghiên cứu thì Apple trước đây ngoài việc từ chối hợp tác với các nhà phát triển ứng dụng từ bên thứ ba, hãng lại không thể theo kịp các đối thủ cạnh tranh bởi vì thiếu nhiệt tình trong việc công bố các nghiên cứu của mình trong lĩnh vực AI.

Khi ra mắt Siri vào năm 2011, công nghệ này đã khiến Apple trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực AI trên di động. Tuy nhiên, từ đó trở đi thì công nghệ của Apple nhanh chóng tuột lại phía sau Alphabet và Microsoft với phần mềm Google Assistant và Cortana.

Thực tế là cả Google lẫn Microsoft cho phép các nhà nghiên cứu của họ công bố những gì tìm được và giúp họ đẩy mạnh công nghệ nhờ việc trao đổi với nhiều tổ chức học thuật. Điều đó cũng khiến họ trở nên hấp dẫn những tài năng hàng đầu trong lĩnh vực này đầu quân hơn là Apple, và với kỹ năng cùng với kiến thức đó họ lại giúp ngược công ty, nơi cho phép họ chia sẻ và làm việc với các đồng nghiệp bên ngoài.

Cuối cùng điều quan trọng đối với người dùng Apple là sẽ sớm thôi chúng ta sẽ thấy Siri được cải thiện nhanh chóng và hy vọng đó sẽ là một dịch vụ hữu ích và phản hồi một cách tự nhiên hơn.

 
Bên trên