Apple đã sẵn sàng mở rộng dây chuyền sản xuất của mình sang Ấn Độ

pegasus3390

Well-Known Member
india.jpg


Ngay cả khi chính phủ Ấn Độ từ chối hầu hết các yêu cầu từ Apple, công ty này vẫn sẽ sớm thực hiện bước tiến mới trong việc củng cố công việc kinh doanh của hãng tại quốc gia này.

Theo như thông tin từ tháng trước thì Apple có ý định bắt đầu sản xuất sản phẩm tại Ấn Độ ngay khi có thể vào cuối tháng 4, và bắt đầu sản xuất mẫu điện thoại iPhone SE trong thời gian đầu.

Công ty này cũng sẽ dự định lắp ráp các mẫu iPhone 6 và iPhone 6s tại nước này theo như công bố từ Wall Street Journal và nguồn tin từ văn phòng chính phủ.

Không giống như Trung Quốc, nơi Apple phải dựa vào công ty nội địa là Foxconn, việc sản xuất của nước này tại Ấn Độ sẽ do nhà sản xuất Đài Loan Wistron thực hiện tại Ấn Độ, quá trình sản xuất sẽ được bắt đầu trong từ 4 đến 6 tuần tới.

Động thái này của Apple là bởi hãng thấy được tiềm năng lớn ở Ấn Độ. Các mẫu máy iPhone được lắp ráp tại Ấn Độ sẽ không phải chịu khoản thuế nhập khẩu. Chi phí này rất lớn, mức thuế nhập khẩu cao khiến cho những chiếc iPhone trở nên đặc biệt đắt tiền tại Ấn Độ. Việc sản xuất các mẫu iPhone ngay tại nước này sẽ giúp Apple có thể bán ra các mẫu điện thoại tại nước này với giá thấp hơn rất nhiều so với trước đây.

Apple đã tìm kiếm cơ hội để mở rộng việc kinh doanh ở Ấn Độ trong một thời gian dài. Hồi năm ngoái, công ty này đã tìm cách bán các mẫu refurbished iPhone (iPhone được tân trang lại), và mặc dù điều này có thể làm giảm giá của những mẫu điện thoại, nhưng đề nghị này lại bị chính phủ Ấn Độ từ chối.

Năm ngoái, công ty này nói rằng hãng có ý định chuyển sang sản xuất nội địa tại nước này. Tuy vậy, công ty này muốn chính phủ nước này cung cấp cho hãng nhiều ưu đãi bao gồm miễn thuế trong 15 năm, điều chưa từng có tại nước này. Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Thương Mại và Công Nghiệp nước này đã nói rằng bộ từ chối với hầu hết yêu cầu của hãng.

 

NVHAIACPA

New Member
trong khi dường như Apple đã sẵn sàng mở rộng hoạt động sang Ấn Độ, ... xét di chuyển dây chuyền sản xuất vào Hoa Kỳ theo những tuyến bố ... Donald Trump cho rằng, Apple nên đưa nhà máy sản xuất của mình
 

nguyentuanviet

Active Member
Trump lên nắm quyền, apple khó khăn hơn tại Mỹ nên muốn mở rộng sang nước khác thôi
 
Bên trên