Apple đầu tư 1 tỷ đô để tạo thêm việc làm tại Mỹ

bjemtj

Super Moderators
1-2-Tim-Cook.jpg

Có thể Tim Cook không đồng ý với Tổng Thống Donald Trump trong nhiều vấn đề, nhưng tạo cơ hội việc làm cho công dân tại Mỹ chắc chắn không nằm trong số đó. Và thực tế này đã trở nên rõ ràng hơn một lần nữa khi hôm qua trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, giám đốc điều hành của Apple đã cho biết: Công ty của ông đã lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô vào quỹ để tạo thêm việc làm thúc đẩy sản xuất tại Mỹ.

CEO của Apple, ông Tim Cook cho biết: “Bằng cách đó, chúng tôi có thể tạo ra một làn sóng trong thị trường lao động. Bởi vì nếu chúng tôi tạo ra nhiều công việc sản xuất tại đây, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ tạo thêm nhiều việc làm hơn cho người dân Mỹ”.

Như chúng ta đã biết trong cuộc bầu cử Tổng Thống, Trump đã có ý yêu cầu Apple chuyển việc sản xuất một số sản phẩm chính của công ty tại Trung Quốc về Mỹ. Tuy nhiên thông báo mà ông Tim Cook đã công bố ngày hôm qua đã được đánh giá là một phản ứng tích cực đối với những lời chỉ trích trước đây và có lẽ sẽ được hầu hết người Mỹ hoan nghênh. Mặc dù CEO của Apple đã chống lại cuộc tranh cử của Donald Trump ngay từ khi bắt đầu. Tim Cook đã tham gia hội nghị thượng đỉnh về công nghệ cao do tân Tổng Thống tổ chức vào tháng 12/2016. Sau cuộc họp này ông đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với chính phủ về các lĩnh vực then chốt bao gồm cả vấn đề riêng tư và an ninh, giáo dục và tạo việc làm.

“Tạo ra việc làm là một phần quan trọng trong những gì chúng tôi đang cố gắng, không chỉ với những người đang làm việc trực tiếp cho Apple, mà còn với số lượng lớn người lao động làm việc trong hệ sinh thái của chúng tôi. Chúng tôi thực sự tự hào khi chỉ riêng tại đất nước này, chúng tôi đã tạo ra 2 triệu việc làm”, Tim Cook đã cho biết sau đó trong một tuyên bố với nhân viên của Apple.

 
Bên trên