Apple giành lại ngôi vị đầu bảng kinh doanh thiết bị đeo thông minh

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Như chúng ta đã biết, trên thị trường thiết bị đeo thông minh hiện nay đang có nhiều nhà sản xuất lớn nhỏ khác nhau, tuy nhiên nếu tính về thị phần nắm giữ được thì có vẻ như côn ty Apple đã một lần nữa vươn lên vị trí dẫn đầu. Thông tin này được công ty Canalys công bố sau khi phân tích những con số thu thập được.

Theo báo cáo từ công ty Canalys thì công ty Apple hiện đang nắm giữ 23% thị phần thiết bị đeo thông minh, cao hơn Xiaomi với 21% thị phần. Trong khi đó, một tên tuổi khác là Fitbit được xếp thứ 3 với 20% thị phần nắm giữ, và dường như không còn một công ty nào khác tiệm cận các con số thị phần ấy, với Huawei và Samsung đang sở hữu 6% và 5%, còn các thương hiệu khác cộng lại mới chiếm giữ 25% thị phần.

Công ty Canalys cho biết lý do giúp công ty Apple dẫn đầu thị trường thiết bị đeo thông minh nằm ở mẫu Apple Watch Series 3, được bổ sung thêm phiên bản kết nối di động LTE, vốn là một tính năng rất được người dùng chờ đợi. Tuy nhiên, có vẻ như công ty Apple thậm chí còn có thể giành được miếng bánh thị phần lớn hơn nhiều, nhưng do các trắc trở ở khâu cung ứng linh kiện nơi cầu cao hơn cung, từ đó công ty Canalys tin rằng Apple Watch Series 3 đã chưa thật sự đạt được trọn vẹn tiềm năng.

Nguồn Ubergizmo
 
Bên trên