Apple tính chuyện mua Shazam

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Theo thông tin từ trang công nghệ TechCrunch thì công ty Apple đang tiến gần đến thỏa thuận mua lại ứng dụng nhận biết ca khúc Shazam. Nếu thành công thì đây sẽ là vụ mua bán mới nhất của công ty công nghệ khổng lồ này.

Được tung ra từ năm 1999, Shazam đã phát triển đáng kể trong nhiều năm qua. Sau một thời gian chỉ dùng để nhận biết ca khúc, nay ứng dụng Shazam đã chấp nhận "lắng nghe" luôn cả âm thanh và các clip hình ảnh để nhận biết ca khúc, phim ảnh, cũng như các chương trình truyền hình. Có thể nói đây là dịch vụ có tuổi đời cao nhất trong lĩnh vực này, và cạnh tranh mạnh với Soundhound và Musixmatch.

Mặc dù hiện thông tin chi tiết của thỏa thuận vẫn còn trong vòng bí mật, nhưng một nguồn tin cho biết công ty Apple sẽ chi ra xấp xỉ 400 triệu USD để có được chữ ký chấp nhận bán mình của Shazam. Con số này thấp xa so với định giá 1 tỷ USD của công ty từ đợt gây quỹ hồi năm 2015. Chênh lệch này là do Shazam đang phải vật lộn để có được lợi nhuận từ dịch vụ của họ.

Vào năm 2015, Shazam đã công bố khoản lỗ thường niên 22 triệu USD. Sang năm 2016 thì có một bước ngoặt với doanh thu 54 triệu USD và có lãi lần đầu tiên với khoản thất thu trước thuế 5,3 triệu USD. Sang đầu năm 2017, CEO của Shazam Rich Riley đã hàm ý rằng khả năng sinh lợi của công ty có thể giúp cho họ trở thành đích ngắm hấp dẫn hơn.

hdvn.jpg

Hiện chưa rõ công ty Apple có kế hoạch làm gì với ứng dụng Shazam. Công ty Apple vẫn thường có truyền thống mua lại các công ty công nghệ nhỏ để tích hợp công nghệ vô các sản phẩm của họ. Công ty Apple có thể tích hợp Shazam vào các phiên bản iOS tương lai hoặc sử dụng ứng dụng này kết hợp cùng dịch vụ Apple Music.

Hiện cả hai công ty Apple và Shazam chưa xác nhận về thỏa thuận mua lại này. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết hai công ty sẽ sớm công bố thương vụ vào ngày 11/12 tới.

Nguồn Digital Trends
 
Bên trên