Aubameyang bị "giam lỏng" ở sân bay

luhai123

Member
Bản tin HOT bóng đá tối 17/11: Tiền vệ công Pedri cho biết anh từng thử việc ở Real trước khi tới Barca.
Sao trẻ Barca từng thử việc bất thành ở Real

Ngôi sao 17 tuổi Pedri của Barcelona cho biết anh đã từng thử việc ở tructiepbongda Real Madrid trong quá khứ nhưng không thành trước khi tập huấn cho đội trẻ Las Palmas và gia nhập Barcelona sau 1 mùa ở đội bóng xứ đảo. “Tôi đã tập thử tại Madrid nhưng họ nói tôi không đủ chuyên môn. Tôi M.Uốn cảm ơn người quyết định tôi không xứng đáng được đá cho Real Madrid, bởi giờ tôi đã được đến với một đội bóng mà tôi M.Uốn phụng sự”, Pedri nói.

La Liga công bố trần quỹ lương

Theo thông báo mới đây từ La Liga, trong mùa giải 2020/21 này mức trần quỹ lương của Barcelona đã giảm bớt từ 671 triệu euro xuống còn 382,7 triệu euro, trong khi Real Madrid giảm từ 641 triệu euro còn 468,5 triệu euro, và Atletico Madrid giảm từ 384,5 triệu euro còn 252,7 triệu euro. Tính chung cả La Liga thì mức trần quỹ lương 20 CLB đã giảm 610 triệu euro xuống còn 2,33 tỷ euro. Hiện chưa rõ La Liga sẽ có hình phạt thế nào với các CLB vượt mức quỹ lương.

Arteta thừa nhận Arsenal chưa thể tiến bộ ngay

HLV Mikel Arteta cho biết sự tiến bộ của Arsenal về mặt phong độ sẽ còn phải mất một thời gian dài nữa để đạt được. “Tôi e là vậy vì mặc dù kết quả tốt cần phải đạt được, chúng tôi vừa trải qua một quá trình mà ban huấn luyện của đội có sự thay đổi, đội ngũ nhân viên của CLB có sự thay đổi và đội hình cũng có sự thay đổi. Khi mà 3 yếu tố đó cùng thay đổi, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để một đội bóng lấy lại phong độ tốt”, Arteta nói.





Rashford phẫn nộ vì đời tư bị soi mói

Cách đây ít hôm, trên Daily Mail kq bongdalu đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Xem này. Ngôi sao bóng đá đang vận động các chiến dịch Marcus Rashford đã M.Ua được 5 căn nhà sang trọng trị giá hơn 2 triệu bảng". Bài báo này đề cập tới cách mà chân sút thuộc biên chế Man United đã đầu tư khoảng 1,5 triệu bảng vào 3 căn nhà ở Wilmslow, Cheshire, một căn nhà và một căn hộ ở Macclesfield trong 3 tháng qua. Ngoài ra, bài báo cũng nhắc tới việc Rashford cũng đầu tư vào một sân golf ở Cheshire.

Dĩ nhiên, Rashford không thể ngồi yên trước những thông tin xoi mói về đời tư này, nên đã lên tiếng công kích. Anh nói: "Được thôi. Nổ địa chỉ các căn nhà của tôi đi nào. Tôi 23 tuổi, xuất thân khiêm tốn. Tôi cần bảo vệ không chỉ tương lai của mình mà cả gia đình tôi nữa. Để làm được điều đó, tôi đã đưa ra quyết định vào đầu năm 2020 là bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào bất động sản. Vui lòng đừng nêu lên câu chuyện như thế này đi kèm với những gì gọi là 'vận động'".

Cựu tiền vệ Juventus rủ Pogba trở lại

Claudio Marchisio, tiền vệ từng chơi bốn năm cùng Paul Pogba ở Juventus, tin đàn em sẽ tìm lại niềm vui nếu trở về Turin. "Hãy trở lại Juventus. Cậu sẽ hạnh phúc trở lại", Claudio Marchisio bình luận trên trang Twitter của Paul Pogba, sau khi tiền vệ Man Utd đăng bức ảnh tập trong màu áo tuyển Pháp, cùng dòng trạng thái: "Ngẩng đầu, tiến lên phía trước".

DortM.Und phản đối lệnh cách ly với Haaland

DortM.Und M.Uốn Erling Haaland về Đức chuẩn bị đấu Bundesliga, thay vì ở lại Na Uy cách ly 10 ngày, theo biện pháp phòng dịch của LĐBĐ nước này. Haaland lẽ ra đã bắt chuyến bay cùng tuyển Na Uy tới Romania để đấu Nations League. Nhưng vì đồng đội hậu vệ Elabdellaoui mắc Covid-19, toàn bộ thành viên đội tuyển Na Uy bị cấm xuất cảnh, để cách ly mười ngày.

Như vậy, Haaland sẽ không thể trở về CLB DortM.Und để chơi các trận đấu cuối tuần này và giữa tuần sau. DortM.Und không M.Uốn vắng Haaland, nên hối thúc anh này về lại CLB. Đội Á quân Bundesliga quả quyết: "Nếu Haaland đặt chân lên đất Đức, tức là anh phải làm theo luật của nước này". Theo đó, chỉ cần xét nghiệm âm tính với nCoV, Haaland sẽ được dự trận DortM.Und làm khách của Hertha Berlin ngày 21/11.

Mourinho bất ngờ mỉa mai

Jose Mourinho bất ngờ có những lời lẽ mỉa mai về tính an toàn của những trận đấu của các ĐTQG trong tuần vừa qua trên mạng xã hội: "Thật là một tuần thi đấu tuyệt vời với những trận đấu mang đầy cảm xúc của các ĐTQG, rất hữu nghị và an toàn.

Kết quả xét nghiệm Covid-19 tới sau khi trận đấu bắt đầu. Người lạ chạy tự do trong khuôn viên "cấm trại" của ĐTQG và còn nhiều điều khác. Thêm một ngày, tôi chỉ có 6 cầu thủ để tập luyện. Có lẽ đến lúc tôi phải tự lo cho chính mình rồi".

Neuer sắp cán mốc kỷ lục mới

Nếu ra sân trong trận đấu giữa Đức và Tây Ban Nha (2h45, 18/11), Manuel Neuer sẽ trở thành thủ môn có số lần khoác áo ĐTQG Đức nhiều nhất trong lịch sử. Hiện tại, thủ thành này đã có 95 lần ra sân cho "Die Mannschaft", bằng với thành tích của huyền thoại Sepp Maier lập nên vào năm 1979.

Liverpool tiếp tục nhận tin dữ

Jordan Henderson chỉ được đá 1 hiệp trong trận đấu với ĐT Bỉ và HLV Gareth Southgate đã xác nhận tiền vệ này dính chấn thương và không thể thi đấu tiếp. Mặc dù vẫn phải đợi kết quả kiểm tra chính xác nhưng nhiều nguồn tin tiết lộ Henderson dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ khoảng 2 tuần. Đây là một tin không thể buồn hơn với Jurgen Klopp khi ông mất 6 trụ cột trước đó vì những lý do khác nhau.

Aubameyang bị "giam lỏng" ở sân bay

Mới đây, tiền đạo Aubameayng vừa tiết lộ câu chuyện dở khóc dở cười của mình và đồng đội tại ĐT Gabon. Toàn đội Gabon đã bị giữ tại sân bay Bajul (Gambia) trong 6 tiếng đồng hồ vì một lý do lãng xẹt là hộ chiếu bị giữ. Aubameyang cùng các đồng đội phải ở sân bay từ 11h đêm hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau mới được "giải cứu". Nhiều cầu thủ đã nằm ra sàn sân bay ngủ vì quá mệt mỏi.

Pogba bị hiểu lầm

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Pogba đang bị hiểu nhầm trong cuộc phỏng vấn gần đây. Ý của tiền vệ người Pháp là đội tuyển quốc gia giúp mình cải thiện phong độ trong giai đoạn khó khăn. Hiện tại, nhiều người lầm tưởng Pogba nói rằng "không khí tại ĐTQG hơn ở CLB".
 
Bên trên