"Bà hoàng của CES 2010": TV PVT25 của Panasonic

Kinh3D

New Member
TV 3D Panasonic đoạt ngôi 'Hoa khôi' CES 2010
Để lọt vào danh sách của CNET, các thiết bị/sản phẩm phải gây được ấn tượng mạnh cho khách tham quan và đạt đến độ "xuất sắc" về công nghệ.

1images1907678_ces_panasonictv.jpg


Nguồn: CNET

Giải thưởng danh giá nhất của Triển lãm CES 2009 thuộc về Palm Pre, mẫu dế đánh dấu sự trở lại của Palm. Tuy nhiên, bước sang năm 2010, smartphone đã không còn là tâm điểm chói lọi nhất tại triển lãm điện tử - công nghệ lớn nhất trong năm.

Những màn hình kích thước khủng của HDTV đã lấn át màn hình bé xíu của điện thoại trong trái tim khách tham quan lẫn giới chuyên gia. Mang đến CES 2010, cả Sony, Samsung, LG và Toshiba đều công bố những mẫu TV tương thích với 3D. Tuy nhiên, Panasonic mới là hãng thành công nhất và được nhắc tới nhiều nhất.

Trên thực tế, Panasonic bắt đầu đưa ra TV 3D ngay từ CES năm ngoái. Năm nay, hãng đã chính thức công bố thời điểm xuất xưởng mẫu TV plasma 3D đầu tiên của mình. Với tên gọi VT25, chiếc TV này dự kiến ra lò ngay trong mùa xuân. Hộ tống VT25 là một cặp kính 3D, điều mà tất cả các mẫu TV 3D khác được công bố tại triển lãm đều thiếu vắng. Mắt kính bên trái và bên phải của kính sẽ liên tục chuyển đổi sáng tối, rất nhanh để tạo ra hiệu ứng chiều sâu trong mắt người xem. Kết quả cuối cùng đạt được cho phép Panasonic tự hào vỗ ngực "3D ở độ phân giải HD tuyệt đối".

Giải thưởng do độc giả bình chọn: Màn hình không dây của Intel

images1907682_ces_topcnet_intel.jpg


Nguồn: CNET

Dù người dùng đã quen với việc kết nối laptop, desktop với màn hình LCD và plasma cỡ lớn từ nhiều năm nay, họ cũng không thể phủ nhận được những hạn chế của nó. Hoặc là bạn phải có kết nối video trực tiếp, hoặc là phải sử dụng đầu media bên ngoài hết sức cồng kềnh. Intel quyết tâm thay đổi hoàn toàn diện mạo của không gian giải trí gia đình bằng một công nghệ mới có tên Màn hình không dây, hay còn gọi là WiDi.

Đầu tiên, laptop cần sử dụng một CPU thuộc dòng Core mới, Intel HD Graphics hoặc Intel Centrino Wireless của Intel. Ngoài ra, nó cũng cần cài đặt sẵn chương trình Màn hình không dây Intel. Khi đó, nó sẽ kết nối không dây với một adapter, được đấu thẳng vào cổng HDMI của mọi màn hình. Chính adapter này sẽ nhận tín hiệu từ máy tính rồi hiển thị chúng trên màn hình TV.

Công nghệ ô tô: Giao diện người dùng cảm ứng myFord của Ford

2images1907686_ces_topcnet_ford.jpg


Nguồn: CNET

Ford đã thiết kế được một cabin đầy tính công nghệ cao mà các đối thủ của hãng không thể không đố kỵ. Hãng đã thiết kế lại giao diện Sync & Sirius Travel Link nổi tiếng của mình một cách đáng kể, trong khi vẫn bổ sung thêm được nhiều tính năng mới. Hệ thống dẫn đường cũng được lột xác hoàn toàn.

Smartphone và điện thoại di động: Motorola Backflip

3images1907688_ces_backflip.jpg


Nguồn: PCW

Có vẻ như sức sáng tạo của Motorola đang được hồi sinh mãnh liệt. Cuối năm ngoái, hãng tung ra Droid, mẫu dế được đông đảo báo giới bình chọn là thiết bị xuất sắc nhất năm, qua mặt cả đối thủ nặng ký iPhone 3GS. Bước đến CES 2010, Motorola lại trình làng mẫu smartphone Android mới nhất của mình mang tên Backflip và chẳng cần mất nhiều thời gian, sản phẩm này cũng lập tức hút hồn giới công nghệ.

Dự kiến phát hành toàn cầu trong quý I, Backflip là một mẫu điện thoại GSM 4 băng tần, hỗ trợ cả 3G, Wi-Fi, Bluetooth và GPS. Tuy nhiên chính thiết kế của nó mới là điểm khác biệt lớn nhất. Thoạt nhìn, BackFlip giống như một phiên bản nhỏ hơn, hào nhoáng hơn của Motorola Cliq. Nhưng thay vì thiết kế nắp trượt quen thuộc, chiếc điện thoại này mở ra giống một cuốn sách vậy. Bên cạnh đó, khi ở trạng thái đóng, bàn phím QWERTY cỡ chuẩn được bố trí nằm ở sau lưng điện thoại. Nếu bạn lo ngại về độ bền thì Motorola khẳng định bàn phím đủ khoẻ để chịu được một cú va đập mạnh. Nhưng tất nhiên, thực tế thế nào thì vẫn phải chờ xem.

Cũng giống như Motorola Cliq, Backflip sử dụng giao diện Motoblur và hệ điều hành Android 1.5, tuy nhiên nó sẽ sớm được nâng cấp lên thành Android 2.1 cho ngang bằng với Nexus One. Một số tính năng đáng chú ý bao gồm màn hình VGA 3,1 inch, camera 5 chấm, jack cắm headphone 3,5 mm chuẩn, bộ nhớ trong 2GB có thể mở rộng lên thành 32 GB và một trình duyệt HTML hoàn chỉnh.

Máy tính: Lenovo IdeaPad U1 Hybrid

4images1907692_lenovo_IdeaPad_Hybri.jpg


Nguồn: CNET

Lenovo đã tạo được một dấu ấn đáng kể tại CES năm nay với binh đoàn notebook siêu di động mới toanh của mình. Cả IdeaPad U1, một thiết bị lai giữa tablet với laptop, mẫu tablet Skylight và IdeaPad S10-3T đều khuấy động gian hàng và được bàn tán sôi nổi về hiệu suất, tính năng lẫn thiết kế.

Trong số này, IdeaPad U1 là một sản phẩm đặc biệt hấp dẫn. Về căn bản, nó chính là một máy tính bảng dựa trên nền chip ARM có khớp bản lề để đấu vào một notebook siêu di động CULV. Đấu chúng với nhau và bạn sẽ có một chiếc laptop. Còn khi kéo "màn hình" ra khỏi bệ đỡ, nó sẽ trở lại hình hài của một tablet.

Với trọng lượng 3,8 pound, U1 cài đặt hệ điều hành Windows 7 trên nền vi xử lý CULV (điện áp siêu thấp) lõi kép Core 2 Duo của Intel và trang bị một ổ SSD 128GB để phục vụ nhu cầu lưu trữ. Màn hình - tablet có kích cỡ 11,6 inch và hội đủ tính năng của một tablet thông thường. IdeaPad U1 sẽ đáp xuống thị trường vào ngày 1/6 với mức giá bán lẻ không dưới 1.000 USD.

Gaming: Dell Alienware M11x

5images1907693_ces_alienware.jpg


Nguồn: PCW

Laptop Alienware "khét tiếng" là mạnh mẽ nhưng chúng chưa bao giờ đồng nhất với hai khái niệm "siêu di động" hoặc "giá bình dân" cả. Tuy nhiên, với M11x, có vẻ như Alienware sẽ tấn công trực diện cả hai địa hạt nói trên. Trong kích cỡ của một chiếc Netbook, M11x chỉ to vẻn vẹn 11,6 inch nhưng lại có thể chuyển đổi giữa chip đồ hoạ Nvidia GT335M những khi chơi game với chip đồ hoạ tích hợp để sử dụng những lúc bình thường.

Ở chế độ đồ hoạ thấp, M11x có thể chạy được 6 tiếng không nghỉ. Để chuyển sang GPU Nvidia, bạn chỉ mất vẻn vẹn 2 giây và thậm chí không cần log out, dù chế độ "chơi game nặng ký" này sẽ rút ngắn thời lượng pin xuống còn 2 tiếng đồng hồ. So với các mẫu laptop khác của Alienware, M11x mỏng đến mức đáng kinh ngạc. Các số đo của nó không nhỉnh hơn mẫu netbook 12,1 inch Asus EeePC là bao. Mức giá bán của nó có thể chỉ dừng lại ở 799 USD, hoàn toàn "hợp túi tiền" cho một cấu hình mạnh mẽ như vậy.

Home Theatre: LG Blu-ray BD590

6images1907695_ces_lg_bluray.jpg


Nguồn: CNET

Dù mọi sự chú ý đều dành trọn cho 3D trong địa hạt giải trí gia đình, song LG vẫn tỏ ra thận trọng với định dạng Blu-ray 3D mới. Thay vì hối hả nhảy vào cuộc chơi 3D, họ lại đi một hướng khác với dòng đầu đĩa Blu-ray BD590 đầu bảng. Ở BD590, bạn có thể bắt gặp toàn bộ các tính năng đã làm nên thành công cho model BD390 tiền nhiệm. Tuy nhiên, nó đã được bổ sung thêm một ổ cứng 250GB có thể lưu trữ thoải mái thư viện nhạc số lẫn ảnh số của bạn thông qua USB. Ngoài ra, đầu đĩa này còn được tích hợp Wi-Fi.

Do thiếu vắng 3D, LG Blu-ray BD590 có thể không gây được nhiều đình đám tại CES, song nhiều khả năng, sản phẩm này sẽ thành công về mặt thương mại trên thị trường. Rất đơn giản, do 3D đòi hỏi một thế hệ TV mới, đồng nghĩa với một mức đầu tư đáng kể. Bên cạnh đó, thư viện phim Blu-ray 3D còn cực kỳ hạn chế. Trong khi đó, họ lại có thể tận hưởng các tính năng của BD590 được ngay.

TV: Panasonic TC-PVT25

7images1907696_ces_panasonictv.jpg


Nguồn: CNET

Không chỉ chiếm giữ danh hiệu Hoa khôi của CES 2010, PVT25 cũng đoạt luôn giải phụ ở hạng mục TV.

Theo: VietNamNet
Link nguồn: http://www.info.vn/technology/electronics/3143-tv-3d-panasonic-ot-ngoi-hoa-khoi-ces-2010
 
Bên trên