Bạn đã nghe bài hát Giáng sinh do AI sáng tác và thể hiện?

torune

Film critic
xmas.jpg

Cách đây 2 tuần, các nhà nghiên cứu ở Đại học Toronto đã giao cho một trí tuệ nhân tạo (AI) nhiệm vụ: nhìn vào một bức tranh chụp ảnh cây thông Giáng sinh, viết nên một ca khúc và hát cho mọi người nghe. Kết quả được chia sẻ ngay sau đây.


Với sự trợ giúp của hệ thống gồm CUDA, Tesla K40 GPU và cuDNN do NVidia cung cấp nhằm giúp huấn luyện trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu đã bắt bộ não điện tử này nghe nhạc suốt 100 giờ để trang bị cho nó khả năng xác định thang âm cũng như giai điệu và khả năng sáng tạo ra một giao điệu có nhịp 120bpm, sau đó thêm vào điệp khúc và tiếng gõ.

Bước tiếp theo, các nhà nghiên cứu cung cấp cho trí tuệ nhân tạo hàng loạt bức hình và lời mô tả để trang bị cho nó khả năng kết nối ý tưởng với kiểu mẫu hoặc vật thể qua hình. Nói một cách dễ hiểu, AI sẽ có thể tự tìm và tổng hợp các lời nhạc liên quan đến hình ảnh và hát chúng lên.

Mặc dù không sai về mặt ngữ nghĩa nhưng lời bài hát do AI sáng tạo hoàn toàn không chứa bất cứ bất kỳ thủ pháp chơi chữ nào để trông tự nhiên, giống như cách mà con người (thật) giao tiếp. Tuy nhiên, đôi chỗ khá giống những trích đoạn lời thoại trong phim kinh dị hơn là trong một bài hát Giáng sinh. Chẳng hạn như...

I swear it’s Christmas Eve.
I hope that’s what you say.
The best Christmas present in the world is a blessing.
I’ve always been there for the rest of our lives.


Tôi thề rằng đó là đêm Giáng sinh.
Tôi hy vọng đó là những điều bạn nói.
Món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất trên thế giới là một lời chúc.
Tôi vẫn mãi bởi đây cho đến cuối đời của chúng ta.

Sau khi công bố thành quả trên đây, các đại diện của nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta từ lâu đã quen nghĩ rằng liệu AI sẽ làm được thứ này hay thứ kia (giống với chúng ta). Nhưng, câu hỏi ở hiện tại là AI sẽ có thể làm gì (có ích) cho chúng ta?

"Hãy tưởng tượng có một AI đang sống trên (các dịch vụ cung cấp nhạc) Pandora hay Spotify và nó có thể tạo ra âm nhạc, hay đơn giản chỉ lấy ảnh của người dùng và hát về những thứ đó. Liệu những gì AI thực hiện chỉ để khiến cuộc sống chúng ta vui vẻ hơn?" - một người trong nhóm nghiên cứu chia sẻ.

Nói về trí tuệ nhân tạo, đây hiện là một vấn đề được khá nhiều đại gia quan tâm, đặc biệt là Google. Tháng 9 vừa qua, Google đã tuyên bố bước tiếp theo trong quá trình huấn luyện trí tuệ nhân tạo DeepMind là trang bị cho nó khả năng nói y như một người thật. Sau đó 2 tháng, tức vào tháng 11, Google tiếp tục nâng cấp app Translate để ứng dụng có thể đọc một câu hoàn chỉnh gần giống người chứ không phải ráp từng từ như trước kia.

Theo NVidia
 

meo35

Active Member
Chỉ gói gọn trong 1 câu thôi " Hại não người nghe wá....:eek:" như mà độc thiệt , không trùng , không sao chép của bất cứ bài ca nào trước đây ...khỏi bị kiện bản quyền !!!!
 

laonong

New Member
Có thể mình không thuộc thế giới của AI, nên mình chưa cảm nhận được bài hát này. Nhiều khi mấy AI khác tụi nó thấy hay :D
 

babyworm

Well-Known Member
Còn lâu lâu lắm nó mới biết chơi chữ như con người, sử dụng các phép ẩn dụ, thậm xưng.... AI chỉ thiên về logic, toán học; còn âm nhạc là e là khó ... lắm.
 
Bên trên