Bản quyền phát sóng ASIAD 18

thered

Member
Có phát ngôn chính thức từ lãnh đạo VTC rồi
Nhưng cho đến tối 23.8, trước giờ diễn ra trận đấu, Trung tâm quảng cáo và kênh VTV6 vẫn chưa ký xong văn bản với VTC xác nhận các điều kiện tiếp phát. Vào lúc 19h00, 2 bên đã thống nhất nhưng chưa thể ký văn bản, đóng dấu kịp.

Vì lý do đó, VTC chưa thể cấp tín hiệu gốc cho VTV6. Thế nên, chúng tôi có trao đổi với Trung tâm quảng cáo rằng VTV6 tiếp phát sau, còn các kênh khác đã có văn bản thống nhất thì cứ tiếp phát bình thường. Tuy nhiên, VTV6 vẫn tiếp phát và lấy tín hiệu không rõ nguồn gốc, lúc thì lấy của VTC1, rồi VOVTV, VTC3, Bóng đá TV… Tín hiệu không ổn định khiến khán giả phản ứng, lỗi ở đây không phải do VTC.

Không những thế, VTV6 còn không giữ nguyên hiện trạng nội dung tiếp phát, chèn video, quảng cáo của VTV vào. VTC có nhắc nhở nên VTV6 tự ngắt chứ không phải do chúng tôi cắt sóng. Đó là bản chất vấn đề chứ không như một số thông tin trái chiều trên mạng xã hội. VTC sau đó có cảnh báo người xem là VTV6 không đảm bảo chất lượng”.

https://laodong.vn/the-thao/vtv-cat...-lanh-dao-vtc-len-tieng-chinh-thuc-627126.ldo
 

thegioi05

Active Member
Mang tiếng là VTC có bản quyền nhưng trực tiếp thì cũng khá ít môn thi đấu. Ngoài ra thì bóng đá nam cũng không có trực tiếp. Cảm giác như VTC/VOV không mua full Asiad mà chỉ mua theo một gói nào đó.
 

dhpaul

Well-Known Member
Theo em gói chỉ có 1 thôi. Vấn đề ở chỗ 5 năm qua VTC quá suy yếu nên giờ không đủ nhân lực để biên tập hết các nội dung thi đấu, nên chỉ làm được 1 đường trực tiếp và buộc phải ưu tiên các nội dung của đội tuyển VN.
 

quanganhld

New Member
Theo em gói chỉ có 1 thôi. Vấn đề ở chỗ 5 năm qua VTC quá suy yếu nên giờ không đủ nhân lực để biên tập hết các nội dung thi đấu, nên chỉ làm được 1 đường trực tiếp và buộc phải ưu tiên các nội dung của đội tuyển VN.
Mình thì lại nhớ là hồi ASIAD 2010, VTC cũng làm trực tiếp cũng chỉ trên VTC3 với các môn ưu tiên là của Việt Nam như bây giờ bác ạ. Kênh VTC1, VTC HD1 ngày đó cũng chỉ phát giống VTC3 thôi. Ngày đấy lực lượng cũng hùng hậu mà.
 

dhpaul

Well-Known Member
Nhưng hồi đấy em nhớ không nhầm VTC chuyển luồng trực tiếp các môn nhanh hơn, ngoài ra VTV cũng trực tiếp nên thành ra khán giả có 2 luồng để xem đồng thời. Có lẽ vì năm nay VTC mua quá gấp gáp thành ra không có người ngồi ở IBC theo dõi để báo chuyển luồng kịp.
Thực ra các bác vừa rồi xem online Asiad trên các kênh trả tiền quốc tế như Bein Sport và xem nhiều kênh của các quốc gia khác nhau nên có sự so sánh chứ thực chất VTC dù suy yếu vẫn làm tốt và hơn VTV. Nếu VTV mà mua thì chắc cũng chỉ xem các môn đến 18h là nghỉ để còn phát gameshow với phim chứ không xuyên đến tối thế này, có chăng là chiếu nhiều bóng đá hơn 1 chút. Khựa trực tiếp trên 2 kênh CCTV5 và CCTV5+ mà cũng bao sân được hết các môn đâu, thậm chí đầy lúc không trực tiếp, mà nó ném tiền để mua bản quyền nên không thể nào nói nó ko mua full gói rồi. Nên theo em công tác truyền hình của Indonesia năm nay cũng không bằng các kỳ Asiad trước nữa.
 
Vtv không lên kế hoạch bắt tay đàm phán từ bây giờ thì lại toạch bản quyền aff cup và asian cup. Chơi trò không mua,tưởng gây áp lực lên các nhà cung cấp nhưng lại phản tác dụng. Thời kỳ này thủ tướng thích bóng đá, sống chết thì cũng phải mua :). Cái hay vụ lần này là bắt đầu có cạnh tranh, vtv không độc quyền được nữa.
 

giomua

Well-Known Member
Tôi thấy thấst vọng với kiểu tường thuật của VOV và VTC
 
Công bằng mà nói thì VTC tường thuật trực tiếp đến tận gần 10h tối là vô cùng xuất sắc. Nhưng có 1 điểm trừ là mấy cái Bản Tin Cập Nhật vừa vô duyên (vì người ta đang xem dở trận đấu thì cắt ngang) mà lại vừa ko “cập nhật” tí nào.
 

boyben2011

Well-Known Member
Vtv không lên kế hoạch bắt tay đàm phán từ bây giờ thì lại toạch bản quyền aff cup và asian cup. Chơi trò không mua,tưởng gây áp lực lên các nhà cung cấp nhưng lại phản tác dụng. Thời kỳ này thủ tướng thích bóng đá, sống chết thì cũng phải mua :). Cái hay vụ lần này là bắt đầu có cạnh tranh, vtv không độc quyền được nữa.
Chính thức: VTV sở hữu BQ phát sóng AFF Cup 2018 :p
 

boyben2011

Well-Known Member
Có cạnh tranh có hơn. Bq asiad 2018 là cú hích cho ông vtv phải năng động hơn. 1 trong những đơn vị có bq đầu tiên tại asean. Chết cười :)
Lại tào lao 3 thằng nhà Đài: VN, Lào, Brunei là 3 thằng mua BQ Aff suzuki cup 2018 muộn nhất
Tụi Indonesia (RCTI) nó mua 1 lúc 2 mùa AFF suzuki cup 2018 & 2020 từ đận đầu năm rồi
 
Bên trên