Băng cassette sẽ quay trở lại với phiên bản nâng cấp “xịn sò“?

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Sau rất nhiều năm vắng bóng và tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng, gần đây băng và máy cassette bất ngờ xuất hiện trở lại và có vẻ sẽ lợi hại hơn xưa.

Sự phát triển nhanh chóng của Internet từ đầu thế kỉ 21 đến nay đã thay đổi cách con người tiếp cận âm nhạc rất nhiều. Ví dụ điển hình là sự trỗi dậy của thời đại nhạc số, khi người nghe có thể dễ dàng tìm được bản nhạc yêu thích của mình trên mạng, lưu trữ lại sản phẩm âm nhạc đó qua các ứng dụng nghe nhạc như Apple Music, Spotify, Itunes,...và nghe ở mọi lúc, mọi nơi chỉ với 1 chiếc smartphone.

Điều này khiến đầu băng cassette dần dần bị lãng quên. Thậm chí tưởng chừng những chiếc đầu băng cassette “cổ lỗ sỉ” sẽ mãi mãi chỉ còn là quá khứ. Nhưng trên thực tế, trên thị trường âm nhạc hiện đại ngay lúc này, đã bắt đầu có những dấu hiệu khả quan cho ngày quay trở lại thống trị của những chiếc băng Cassette thời đại cũ theo một cách mới.



Theo dữ liệu từ Google Trends, băng cassette đang sự trở lại tuy chậm chạp nhưng chắc chắn trong khoảng vài năm trở lại đây. Doanh số bán băng cassette đang có xu hướng tăng lên, khi một số nghệ sỹ chuyển sang giới thiệu các bài hát của mình trên băng thay vì đĩa CD. Khi công nghệ được cải thiện, băng cassette sẽ trở thành một phần thiết yếu của điện toán đám mây, có khả năng chuyển đổi liền mạch sang kỹ thuật số bất chấp bản chất từ tính của nó.

07_08_3__euyx.jpg


Theo hiệp hội LTO – tổ chức thúc đẩy công nghệ lưu trữ hàng đầu thế giới cho biết, doanh số băng cassette đang có xu hướng tăng (dù vẫn còn chậm) ở một số quốc gia và ngày càng có nhiều các nghệ sỹ lựa chọn phát hành sản phẩm của mình trên định dạng này.

Hiện tại, Fujifilm đang khôi phục và nâng cấp các cuộn băng cassette cũ trở thành phiên bản năm 2020 với nhiều thay đổi chưa từng có, đặc biệt là dung lượng có thể lên đến 400TB.

07_08_2__ybwf.jpg


Công nghệ lưu trữ bằng băng là LTO (Linear Tape-Open) và hiện tại đang ở thế hệ LTO-8 với dung lượng tối đa là 12TB thôi. LTO-9 dự kiến sẽ sớm được ra mắt thì cũng chỉ có dung lượng lên tới 24TB, thấp hơn nhiều so với công nghệ Fujifilm đang phát triển.

Để có sự nhảy vọt về dung lượng lưu trữ lên đến 400TB như thế này, Fujifilm định sử dụng Strontium Ferrite (SrFe) để phủ lên bề mặt của lớp băng từ, bởi nó có khả năng lưu trữ cao hơn rất nhiều và mật độ lưu trữ có thể lên đến 224 Gbit. Fujifilm bắt đầu phát triển công nghệ này từ năng 2012 và dự kiến và sẽ ra mắt thị trường vào năm 2027, với dung lượng tối đa lên đến 400TB, vượt xa khỏi nhu cầu của đa số người dùng phổ thông và có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho sự trở lại của băng cassette dựa trên sức mạnh công nghệ hiện đại.

Theo Nghe Nhìn​
 

coolpix8700

Well-Known Member
Theo hiệp hội LTO – tổ chức thúc đẩy công nghệ lưu trữ hàng đầu thế giới cho biết, doanh số băng cassette đang có xu hướng tăng (dù vẫn còn chậm) ở một số quốc gia và ngày càng có nhiều các nghệ sỹ lựa chọn phát hành sản phẩm của mình trên định dạng này.

Hiện tại, Fujifilm đang khôi phục và nâng cấp các cuộn băng cassette cũ trở thành phiên bản năm 2020 với nhiều thay đổi chưa từng có, đặc biệt là dung lượng có thể lên đến 400TB.

07_08_2__ybwf.jpg


Công nghệ lưu trữ bằng băng là LTO (Linear Tape-Open) và hiện tại đang ở thế hệ LTO-8 với dung lượng tối đa là 12TB thôi. LTO-9 dự kiến sẽ sớm được ra mắt thì cũng chỉ có dung lượng lên tới 24TB, thấp hơn nhiều so với công nghệ Fujifilm đang phát triển.

Để có sự nhảy vọt về dung lượng lưu trữ lên đến 400TB như thế này, Fujifilm định sử dụng Strontium Ferrite (SrFe) để phủ lên bề mặt của lớp băng từ, bởi nó có khả năng lưu trữ cao hơn rất nhiều và mật độ lưu trữ có thể lên đến 224 Gbit. Fujifilm bắt đầu phát triển công nghệ này từ năng 2012 và dự kiến và sẽ ra mắt thị trường vào năm 2027, với dung lượng tối đa lên đến 400TB, vượt xa khỏi nhu cầu của đa số người dùng phổ thông và có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho sự trở lại của băng cassette dựa trên sức mạnh công nghệ hiện đại.
Theo Nghe Nhìn​

Băng cassette hàng cổ sống lại.

Cũng là băng từ, nhưng loại này giống băng DAT hơn là cái thứ băng cassette truyền thống. Chúng lưu trữ dưới dạng số.
Kể cả có ra cái dạng băng cassette (4,76cm/s) thì với vật liệu phủ mới này cũng chẳng có đầu đọc cho nó, âm ghi vào khi phát ra sẽ bị sai lệch nhiều.
Cái đoạn "băng cassette đang sự trở lại tuy chậm chạp nhưng chắc chắn trong khoảng vài năm trở lại đây" chắc sai, chẳng có cơ sở. Sản xuất băng của Maxell ở Ma Lai đã chấm dứt từ mấy năm nay, nên giá băng bán ở VN tăng lên hơn gấp đôi mà vẫn rất khó tìm. Người còn sử dụng băng chỉ còn lựa chọn là mua lại băng cũ!
(Giá băng mới vừa thấy rao bán: Maxell UDII 90 125k/băng, Sony Metal IV 500k/băng,...)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shangri-La

Well-Known Member
Thế một bản nhạc được ghi trên băng từ này sẽ có dung lượng là bao nhiêu ?
 

coolpix8700

Well-Known Member
Thế một bản nhạc được ghi trên băng từ này sẽ có dung lượng là bao nhiêu ?

Đây là băng số, nó ghi các dạng file số.
Băng cassette analog được ghi theo tốc độ cố định 4,76cm/s->độ dài bản nhạc.
Còn số thhif tùy độ dài bản nhạc, độ phân giải (số bit) và mức độ nén mà có thể dung lượng từ vài Kbytes đến 1 vài Tbytes!
 

chumb0

Well-Known Member
băng Cassette , mình thích nó sống mãi , vì nhìn nó đẹp và cổ vật
 

phamhongson

Well-Known Member
Bác chủ thớt viết thế nhièu người không hiểu. Hiện tại hầu hết các đài truyền hình đều lưu trữ video bằng băng từ (phổ biến hiện nay là LTO7) chứ không ai lưu trên HDD cả. Công nghệ băng LTO khác hẳn so với băng cassette cũng như băng DAT ghi âm ngày xưa và LTO vẫn đang phát triển (hiện là LTO8-LTO9) chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Sau này khi công nghệ SSD phát triển cạnh tranh được với LTO thì LTO sẽ chết chứ không phải là hồi sinh trở lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên