Bang & Olufsen ra mắt tai nghe chống ồn Beoplay E4, giá 250 USD

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
beoplay-e4-male-640x426-c.jpg

Tai nghe chống ồn không nhất thiết cứ phải là kiểu over-ear rườm rà mà có thể mang kiểu thiết kế in-ear gọn ghẽ và dễ dàng cất trong túi áo / quần hoặc túi xách. Mới đây, thương hiệu thiết bị âm thanh tên tuổi Bang & Olufsen đến từ Đan Mạch đã ra mắt một mẫu tai nghe dạng này với tên gọi Beoplay E4. Tai nghe Beoplay E4 được trang bị hai hệ thống microphone đã được cải tiến từng được nghe đến trước đây ở trên kiểu tai nghe over ear Beoplay H9, với chức năng lọc tiếng ồn của thế giới bên ngoài để người sử dụng hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc.

Mặc dù vậy, rắc rối đối với chức năng lọc tiếng ồn quá hiệu quả và âm nhạc nghe với âm lượng lớn là người sử dụng có thể bị cô lập với những gì đang xảy ra bên ngoài, khiến có thể gây tai nạn hoặc mất thời gian tạm dừng nhạc hay phải lấy tai nghe ra khỏi tai khi cần tiếp xúc với môi trường bên ngoài chẳng hạn. Nhưng với tai nghe Beoplay E4, với chế độ Transparency Mode hoạt động với một cử chỉ điều khiển có thể nhanh chóng tắt nhạc cũng như chức năng chống ồn chủ động ANC, và đưa người sử dụng quay lại với thế giới thật. Sau đó, cũng với cử chỉ tương tự sẽ khởi động lại ANC và không gian âm nhạc lại quay về bao trùm.

beoplay-e4-battery-640x427-c.jpg

Tuy được trang bị nhiều công nghệ song không nhất thiết tai nghe E4 phải mang kích thước quá khổ, hoặc phải đánh đổi bằng thời gian sử dụng pin rất tệ. Thực tế tai nghe Beoplay E4 mang một thiết kế rất thời trang, đúng như những gì mà công chúng vẫn thường thấy và có thể mong đợi từ thương hiệu Bang &Olufsen. Thời gian sử dụng pin của tai nghe này là 20 giờ đồng hồ khi nghe nhạc liên tục với chức năng chống ồn chủ động ANC. Khi hết pin thì người dùng vẫn có thể tiếp tục nghe nhạc chỉ là không còn chức năng chống ồn mà thôi.

Đường kính củ loa của mỗi bên tai nghe là 10,8mm, được làm bằng thép không gỉ, cao su và polymer để có được trọng lượng 50 gram. Tai nghe được bán ra với nhiều nút đệm tai bằng silicone với các kích cỡ khác nhau cùng một bộ foam có chức năng ghi nhớ định hình kiểu dáng tai người sử dụng, tai nghe đồng thời được bán kèm một flight adapter. Tất cả sẽ được đặt gọn bên trong một bao đựng mang theo bên người. Tai nghe Beoplay E4 có thể mua được từ cửa hàng trực tuyến của B&O Play hoặc các cửa hàng của Bang & Olufsen với giá bán 250 USD kể từ thời điểm này.

Nguồn Digital Trends
 
Bên trên