Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

[IVAN]

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

@ IVAN , bạn dùng Google Map là search ra địa điểm và hướng dẩn đường đi liền . Bạn có thể PM cho mình biết trước khi đến . See Ya.

Thứ 3 tuần trước em phỏng vấn rớt rồi chỉ có ông anh được chấp nhận, cuối tháng này ông anh qua đó trong 3 tuần, lịch trình là có ghé qua TB Ohio, em hỏi dùm ông anh. TB Ohio có gì để tham quan nữa không bác? Thanks!
 

TCH

Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

MiG-17F.

59.
059wzh.jpg



60.
060wof.jpg

Giống chiếc Mig 17 của không quân VN, nhìn cờ hiệu thì đúng rồi mà ko biết phải ko . Còn ông trong hình chính giữa nhớ ko lầm ổng lấy chiếc Mig 21 bay thẳng tới Dinh Độc Lập ném bom hồi chiến tranh VN (cái hình này quen thuộc quá mà sao có nhiều người không nhận ra nhỉ?).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conmoi

Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

cám ơn bác bài viết rất chi tiết, ảnh đẹp
 

trandzung

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Hôm qua đến giờ vào forum rất chậm, edit hình máy cái nón bay phi công Việt Nam mãi bây giờ mới được . Đọc comment của bác Dragonlee , mình sặc cười luôn :)).

Bác TCH ơi , đúng là MiG 17 của không quân VN , nhưng :
- hình ở giữa là Đại Úy Nguyễn văn Cốc , lái MiG 21 của không quân VNDCCH lúc bấy giờ . Trong 2 năm đã bắn rơi 9 chiếc máy bay của Mỹ ( phía Mỹ xác nhận là 7 chiếc ) , là người có số bắn hạ máy bay cao nhất trong các cuộc không chiến trên bầu trời Bắc VN của cả VN và Mỹ . Đứng đầu trong danh sách " North Vietnamese Aces " ( trong không quân các phi công chiến đấu giỏi nhất , hạ được nhiều máy bay đối phương nhất , được gọi là Ace , con chủ bài ). Ông đã về hưu với cấp bậc Trung tướng.
- người ném bom dinh Độc lập ngày 8/4/1975 là Nguyễn thành Trung , lái chiếc F-5E chứ không phải MiG 21 . Bây giờ lái máy bay riêng của bầu Đức HAGL ....
 

buonbanvitinh

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Không có hình của các máy bay thời Thế chiến 2 hả chủ topic :D
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Còn tiiếp nữa ko bác Dũng ơi, post lên đi ạh

Many thanks
 

trandzung

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Máy bay thế chiến 2 có chứ , mình sẽ post từ từ lên .

Mời các bác xem tiếp :

61.
061wu.jpg


62.
062wd.jpg


Martin B - 57B Canberra , máy bay ném bom hạng trung , tham chiến tại VN từ năm 1965, đóng căn cứ tại Phan Rang. Trang bị 8 khẩu .50 cal M3 súng máy hay 4 khẩu canon 20mm M39 và gần 7.500 lbs các loại bom . Tốc độ tối đa 570 mph.

63.
063wst.jpg


Cessna A-37 Dragonfly ( rồng bay ) . Tham chiến tại nam VN và nam Lào từ năm 1967 , sau đó chuyển giao 254 chiếc cho không quân miền nam VN để thay thế cho loại A-1 Skyraiders. Trang bị 1 khẩu 7.62 mm minigun và 3000 lbs bom , rocket hay hỏa tiển. Tốc độ tối đa là 485 mph.

64.
064w.jpg


65.
065wqj.jpg


Bell UH-1P ( nickname " Huey " ). Tham chiến tại miền nam VN giai đoạn 1968-71, tốc độ tối đa là 140 mph.

66.
066wj.jpg


AT-38B Talon của hãng Northop.

67.
067wa.jpg


A-1 Skyraiders.

68.
068we.jpg


Mig-21 của không quân Hungary , nhưng phục chế lại giống Mig-21PF của không quân VNDCCH , chiếc này thuộc thế hệ thứ 2 ( thêm bộ phận radar ở chóp nón đầu máy bay )sản xuất khoản năm 1964. Trang bị 2 hỏa tiển K-5A Alkali hay K-13 Atoll không đối không , tốc độ tối đa là 1.352 mph ( Mach 2.047 ).

69.
069wz.jpg


Phantom F4 II , được sử dụng từ năm 1960. Thuộc biên chế của không quân và hải quân Mỹ. Tốc độ tối đa là Mach 2.23 ( 2.370 kmh ) ở độ cao 12.190 m , mang được 8480 kg các loại vũ khí , bom khác nhau ...

70.
070wn.jpg


Hỏa tiển đất đối không SA-2 của VNDCCH , bay cao tới 60.000 ft với tốc độ Mach 3.5.

:)>-
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

em kết cái ánh sáng ở đây quá ! sao bác Dzung ko làm vài quả pana xem cho đã
 

trandzung

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Người đi xem đông và không có chổ cao làm sao chụp ? bác chỉ mình cách chụp pana đi. Thứ 7 này mình lại đây chụp tiếp. Còn thiếu nhiều lắm.
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Cách chụp Panorama đơn giản nhất
1. Cần có Tripod, mà bác tập tạ chụp được 10S cơ mà =))
2. Dùng chế độ tự động đo sáng để lấy thông số VD: có được thông số: iso 100, F=4, S=1/80, tiêu cự bác để 24 hay bao nhiêu tùy theo góc chụp, khoảng cách và lấy nét MF nhá (cái này quan trọng)
3. Chuyển về chế độ chụp Manual chỉnh các thông số như mục 2.
4. Shoot từng tấm một cách bao quát, nên nhớ là phải để tấm này đè lên tấm kia một chút.
5. Về dùng PS để ghép lại.
6. Post lên để thưởng thức
 

trandzung

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

1/10s không dùng Tripod, mà bác cho ra được những tấm hình như này, chắc là bác tập tạ hơi kĩ nhỉ? ^:)^^:)^^:)^

Thanks bác đã ghé thăm , có lẽ Ông Tổ Nhiếp Ảnh thương người mới bác ạ :D.
10 tấm tiếp theo đây có kèm thông số trong ảnh luôn , mời bác và các bác khác xem tiếp :

a) Tốc độ 1/4s , f/4 , iso 3200 , handheld .

71.
0741phan4s.jpg


Động cơ F119-PW-100L của hãng Pratt & Whitney được không quân Mỹ chọn cho chiến đấu cơ hiện đại F-22 từ tháng 4 -1991 , dài 16 ft 11 in.

72.
0781phan4s.jpg


Ryan PT-22 Recruit ( thế chiến 2 ).

b) Tốc độ 1/5s , f/4 , iso 3200 , handheld .

73.
0711phan5s.jpg


Ống thoát hơi động cơ của chiếc máy bay ném bom hạng nặng B-1B Lancer.

c) Tốc độ 1/6s , f4 , iso 3200 , handheld .

74.
0761phan6s.jpg


Một vài loại bom dưới bụng chiếc B-1B.

75.
0731phan6s.jpg


Nothrop Grumman RQ-4 Global Hawk , máy bay không người lái , tầm xa : 1.300 miles , tốc độ tối đa : 400 mph .

76.
0721phan6s.jpg


Culver PQ-14B , một chiếc máy bay Mỹ trong Thế chiến 2 .

77.
0751phan6s.jpg


Hỏa tiển Tomahawk , sản xuất từ năm 1983 với nhiều phiên bản khác nhau cho không và hải quân , bắn từ đất liền , từ tàu ngầm với giá từ 569 ngàn usd đến 1,45 triệu usd/chiếc . Tầm xa 2.500 km với tốc độ 880 km/h .

78.
0791phan6s.jpg


Laister-Kauffmann TG-4A ( thế chiến 2 ).

d) Tốc độ 1/8s , f/4 , iso 3200 , handheld .

79.
0771phan8s.jpg


Douglas A-24 ( 1942 ) trong thế chiến 2 .

80.
0801phan8s.jpg


P-40E Warhawk , không chiến với các máy bay Nhật ở Trân Châu Cảng và ở Phi Luật Tân tháng 12-1941 ... Tốc độ tối đa : 362 mph .

:D:D:D
 

locnp

Well-Known Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Mấy chiếc may bay này là thật hay là mô hình vậy bác, em thấy nó treo như treo đồ chơi. Sẵn có may bay nào nhẹ hơn 50kg bác post lên cho anh em thưởng thức luôn nhé ;))
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

mấy cái máy bay treo đó là thật 100% tuy nhiên 1 vài thiết bị không cần thiết đã được tháo bỏ
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

mấy cái máy bay treo đó là thật 100% tuy nhiên 1 vài thiết bị không cần thiết đã được tháo bỏ

phải nói là còn cái vỏ máy bay thôi. Ai bảo lão mấy thứ không cần thiết. toàn Bom, đạn, tên lửa Không đối không mà lão bảo không cần thiết à. Heeeeeeeeeeeee
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Công nhận bác Dzung tập tạ ghê thật và hơn nữa là Canon EF-IS Lense quá ngon ^^
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

bác Trandzung chụp ở tốc 1/4s mà ra được hình như thế thì em bái phục bác quá. Em đi tập tạ thôi. Chứ em cũng Nầm dê như bác mà chụp tốc này chắc ảnh ảo tung chảo vì out net
 

trandzung

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Lái vù vù lên bảo tàng , có chiêu của bác Hellomoto truyền , làm quả Pana xem sao .

81.
panorama2w.jpg


F-111F , F-16A , MiG-29A ( click vào ảnh để xem lớn )

82.
083wp.jpg


F-111F Advark . Được sử dụng từ 1967 - 1996 . Chủ yếu là ném bom , bay đường dài và mọi thời tiết . Xòe cánh ra 72.5 độ khi cất , hạ cánh hay bay tốc độ thấp. Khi xếp cánh vào góc 16 độ có thể đạt tốc độ bay Mach 2. Trang bị 1 khẩu canon Vulcan 20 mm M61A1 và 24 loại vũ khí thông thường hay nguyên tử.

83.
081wu.jpg


84.
082ws.jpg


85.
084w.jpg


F-16A " Fighting Falcon " . Sử dụng từ 1982 , trang bị 1 khẩu canon M-61A1 , các loại hỏa tiển không đối không , không đối đất và bom . Tốc độ tối đa : 1345 mph.

86.
086wx.jpg


87.
088wl.jpg


88.
087wq.jpg


Giá 8,2 triệu usd /chiếc , nhiều nước đã mua như Thái Lan , Singapore , Indonesia , Đài Loan ...

89.
panorama3w.jpg


( ghép 2 ảnh , click vào ảnh để xem lớn )

MiG-29A Fulcrum . Để đáp trả F-15 và F-16 , Liên Xô đã sản xuất Mig-29 và bay chuyến đầu tiên vào 6/10/1977 . Trang bị một canon 30 mm GSh-301 , 6 hỏa tiển không đối không và các loại bom . Tốc độ tối đa : gần Mach 2.3.

90.
089wy.jpg


:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

trandzung

New Member
Ðề: Bảo Tàng Không Quân Hoa Kỳ

Bác Hùng ơi , tấm 1a size lớn hơn 1b , review thấy khác biệt , nhưng khi hiển thị thì 2 tấm lại bằng nhau , size nhỏ ! ???
Click vào hình 1a mới thấy size lớn .
 
Bên trên