Bộ đôi điện thoại Pixel của Google có chứng chỉ IP53

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Dường như công ty Google đã sẵn sàng cho việc chôn vùi thương hiệu Nexus để chuyển sang tên gọi PixelPixel XL cho bộ đôi điện thoại do HTC gia công và sắp ra mắt chính thức. Mặc dù vậy, công ty này lại mang về một tính năng đã có trên một mẫu điện thoại Nexus cũ, cụ thể hơn chính là chiếc Nexus 6. Điều này thật ra cũng không có gì quá đáng khi mà điện thoại kháng được nước đang là xu hướng hiện nay. Có thể thấy rõ một điều là ngay cả công ty Apple vốn khá bảo thủ với con đường riêng của họ, nhưng mới đây cũng đã quyết định nhảy lên chuyến tàu mang tên IPxx với chứng chỉ IP67 cho bộ đôi cao cấp iPhone 7 và 7 Plus.

Được gia công sản xuất bởi công ty Motorola và bán ra từ tháng 10 năm 2014, chiếc điện thoại Nexus 6 là chiếc điện thoại duy nhất thuộc dòng Nexus có khả năng kháng lại nước. Và theo thông tin từ trang Android Police, thì bộ đôi Google Pixel và Pixel XL sẽ cũng được trang bị tính năng ấy nhờ đạt chứng chỉ IP53.

Với chứng nhận IP53 thì chữ số 5 đầu tiên cho biết mẫu điện thoại của Google có thể kháng lại bụi ở một mức độ nhất định, vì cần đạt chỉ số IP6X thì đó mới là một thiết bị chống được bụi bẩn hoàn toàn. Với chữ số 3 sẽ cho biết nước rơi từ bất kỳ góc nào trên 60 độ từ trên xuống cũng không làm ảnh hưởng gì đến hoạt động của Pixel và Pixel XL. Như vậy, trong thực tế khi dùng điện thoại lúc trời mưa cũng không sao về mặt ngấm ướt (chỉ sợ thiên lôi thấy chướng mắt lại cho một búa thôi!), nhưng đừng nghịch dại bằng cách ngâm hai em nó xuống nước. Để hiểu rõ hơn về khả năng kháng nước, mời các bạn xem video dưới đây:


Được biết điện thoại HTC 10 cũng có khả năng kháng bụi và nước IP53. Nhìn chung thì tính năng này đã gần như trở thành tiêu chuẩn đối với những mẫu điện thoại "có máu mặt" rồi, chứ cũng không phải bước đột phá to tát gì cho cam. Thay vào đó, chúng ta hãy đợi đến ngày 4/10 chắc chắn sẽ biết thêm nhiều điều hay ho hơn của bộ đôi Pixel và Pixel XL khi cả hai được công bố chính thức.


 
Bên trên