Bóp iPhone X để tắt nhanh chức năng nhận dạng khuôn mặt

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
2017-09-15-image.png

Tại sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới hôm 12/9 vừa qua, có một sự cố cho thấy tính năng nhận dạng khuôn mặt Face ID của chiếc iPhone X đã không hoạt động, khiến ban tổ chức phải đổi một iPhone X khác và mới đây, công ty Apple đã đưa ra lời giải thích trước vụ việc này. Theo đó, nguyên nhân ở chỗ các nhân viên tổ chức trong quá trình mang iPhone X ra đã vô tính kích hoạt tính năng nhận dạng khuôn mặt Face ID. Và khi người dẫn chương trình đưa lên trình diễn thì chiếc điện thoại ấy đã không nhận ra đúng khuôn mặt nó đã ghi nhận trước đó, và thế là nó đòi phải nhập mật khẩu tay theo thông lệ sau hai lần không thể tự nhận diện bằng Face ID.

Giải thích thì đã có, giờ đến lúc một câu hỏi thú vị được đặt ra là liệu tính năng Face ID sẽ nhạy và dễ dàng bị lợi dụng đến đâu trong trường hợp rớt vào tay một tên trộm / cướp hay nhân viên cảnh sát "quá ư mẫn cán" khi so với cách mở khóa thiết bị dùng tính năng Touch ID? Nói một cách dễ hiểu là người dùng bị cướp mất điện thoại, và thủ phạm sẽ giơ iPhone X ra trước mặt họ để mở khóa trước khi chạy mất, hoặc một nhân viên công lực nào đó sẽ tước đoạt điện thoại rồi cũng dùng cách giơ ra trước mặt chủ sở hữu để có thể truy cập vô thiết bị.

Craig Federighi, phó chủ tịch phụ trách mảng phần mềm đồng thời là người chịu trách nhiệm giới thiệu Face ID đã gặp trục trặc hồi đầu tuần, đã có câu trả lời cho thắc mắc ấy. Theo ông Federighi thì miễn là chủ sở hữu đừng nhìn thẳng vào điện thoại thì tính năng Face ID sẽ không hoạt động chính xác để mở khóa thiết bị. Bên cạnh đó, còn có một giải pháp khác là chủ sở hữu bóp điện thoại sao cho cùng lúc nhấn lên các nút nguồn và âm lượng ở cả hai bên cạnh thiết bị iPhone X, thì nó sẽ tự động vô hiệu hóa Face ID trước khi đến tay những vị khách không mời mà gặp.

Tuy nhiên, công ty Apple hiện chưa trả lời rõ hơn khoảng thời gian vô hiệu hóa Face ID sẽ kéo dài trong bao lâu. Và giải pháp bóp các nút chức năng ở hai bên cạnh có vẻ như không khả thi lắm đối với người dùng, do lẽ khó có thể trong tình huống bất ngờ bị giật hay bị uy hiếp mà lại còn kịp nhớ và áp dụng giải pháp bóp ấy. Nhưng dù sao thì đây cũng là một lựa chọn mà Apple đưa ra để người dùng có thể tùy nghi áp dụng.

Riêng đối với câu hỏi liệu Face ID có thể nhận diện chính xác chủ sở hữu khi họ mang kính mát, thì ông Federighi cho biết sẽ vẫn hoạt động được với đại đa số trường hợp, tuy nhiên không phải tất cả. "Hầu hết kính mát sẽ cho phép một lượng tia hồng ngoại vừa đủ đi qua để mà nhờ vậy tính năng Face ID sẽ có thể nhìn thấy đôi mắt của các bạn, ngay cả khi kính các bạn đang đeo trông rất mờ..."

Nguồn Techspot
 

hieuvlt

Member
Hiện đại hại điện thôi, phát minh tiến lùi rồi cuối cùng chốt lại bảo mật bằng mật khẩu vẫn là cách bảo mật tốt nhất. Những tính năng như vân tay, nhận diện khuôn mặt, tròng mắt rồi bây giờ là 3D nhưng cũng chỉ có cho vui thôi.
 
Các bác cho em hỏi là:
1. Nhập mật khẩu
2. Chặt ngón tay (hoặc cưỡng ép xòe ngón tay) để mở khóa
3. Dí vào mặt
4. Dí vào.....ảnh

Theo các bác 4 phương pháp trên cái nào khó nhất ạ? Vì em thấy cái FaceID mới ra mọi người cứ lo lắng về bảo mật trong khi 100 người dùng thì 90 người cài phần mềm lậu, bẻ khóa, vv.v... mà còn không thẩm được trong đó có "quà" hay không.
 

caothudeche

Moderator
Chờ mấy chục năm để ra được 1 con điện thoại mà mình có thể giao tiếp, ra lệnh với nó như Jarvis. Ấy vậy mà sau mấy năm AI có, nhưng chưa thực sự thấy hữu ích.
 

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Các bác cho em hỏi là:
1. Nhập mật khẩu
2. Chặt ngón tay (hoặc cưỡng ép xòe ngón tay) để mở khóa
3. Dí vào mặt
4. Dí vào.....ảnh

Theo các bác 4 phương pháp trên cái nào khó nhất ạ? Vì em thấy cái FaceID mới ra mọi người cứ lo lắng về bảo mật trong khi 100 người dùng thì 90 người cài phần mềm lậu, bẻ khóa, vv.v... mà còn không thẩm được trong đó có "quà" hay không.

Tâm lý người dùng là sợ mất thứ hữu hình, mà ở đây là chiếc điện thoại cụ thể iPhone, còn điều bạn đề cập là "vô hình" theo một cách nào đó hehe Còn nếu đã sợ như vậy thì... hãy xem Jack the Reacher: không email, không mạng xã hội, không smartphone :))
 
Bên trên