Ðề: Burn-in (cho loa và tai nghe) là gì?
Burn in có cần thiết không?
Cần thiết!
Burn in cho tai nghe, loa giống như việc thực hiện các động tác khởi động trước khi thi đấu của vận động viên. Nếu không khởi động mà cứ đâm đầu chạy thì các bạn biết rồi đấy.
Mình đã thử và thấy sau khi burn in chất âm mềm, mượt hơn nhiều. Âm treble trong trẻo hơn không còn chói, Âm bass mềm mại hơn, không quá cứng.
Tai nghe: Nên burn in sau khi mới mua. Tuy tai nghe hoạt động với tín hiệu nhỏ, nhưng mà cấu tạo nên nó cũng rất mỏng manh dễ vỡ. Hơn nữa mấy ai nghe dưới 60% âm lượng nhỉ? Bởi vậy khuyến cáo các bác Burn in cho Tai nghe.
Loa:Riêng loa thì thường không mấy ai đập tan nát tình làng nghĩa xóm cả, và đặc biệt là Audiophile. Bởi vậy loa không cần thiết Burn in cưỡng bức, có thể để nó tập luyện dần trong quá trình hoạt động.
Cách Burn in:
- Nhà sản xuất đã làm sẵn cho chúng ta rồi: Cái này chỉ có họ mới biết là đã làm chưa? Chả thấy ông nào đề cập tới cả.
- Burn in tự nhiên: Tức là chúng ta cứ nghe bình thường, nhưng ở mức âm lượng nhỏ và tần xuất ngắn. Cố gắng nghe những bản nhạc phủ được hết dải tần số của loa.
- Burn in cưỡng bức: Cái này cần sự kiên trì cao.
Tức là ta dùng các âm thanh chuyên biệt ở các tần số khác nhau, phát đi phát lại liên tục. Phát ở mức âm thanh nhỏ, sau đó to dần. Và xen kẽ có những khoảng nghỉ ngắn cho loa, không để cho loa chạy liên tục.
Thời gian burn in thì không có cái gì cụ thể cả, từ vài tiếng cho đến cả hàng trăm tiếng. Miễn ta thấy ổn là được.