Câu Lạc Bộ Real Madrid: Những điều bạn chưa biết

meolamdep

New Member
CLB Real Madrid được thành lập vào ngày 6/3/1902 với vị chủ tịch đầu tiên là Juan Padros - ông là người Catalan chính gốc; FC Madrid đã mất đến 14 năm để được đổi tên thành Real Madrid như bây giờ.

Năm 1945 là cột mốc đánh dấu việc Real Madrid trở thành CLB vĩ đại nhất thế giới. Cựu cầu thủ của Real Santiago Bernabeu Yeste ( 1911- 1927) đã đắc cử chức chủ tịch CLB và nhanh chóng xác định hướng đi mới cho đội bóng. Lời phát biểu của ông có nội dung như sau : “Chúng ta phải trở thành CLB số một hành tinh, và ký hợp đồng với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, tuyên bố này của Bernabeu đã trở thành kim chỉ nam cho cả CLB Real từ thửa đó cho tới bây giờ. Santiago Bernabeu cũng là vị chỉ tịch thành công nhất lịch sử câu lạc bộ bóng đá Real Madrid với 32 danh hiệu.

QqrLwJ.jpg

Vị HLV thành công nhất khi dẫn dắt CLB Real đó chính là Miguel Munoz. Ông đã dất dắt toàn đội suốt 602 trận đấu trên mọi đấu trường và đạt được 14 danh hiệu cho toàn đội.

Từ khi thành lập đến nay, tổng cộng có 729 cầu thủ thi đấu cho Real từ hơn 1 phút. Có 392 cầu thủ đã ghi bàn cho Real, trong đó cầu thủ xuất sắc nhất chính là chân sút Cristiano Ronaldo với 392 bàn thắng. Anh cũng chính là cầu thủ đang nắm giữ danh hiệu Quả bóng vàng thế giới.

Real Madrid là một trong ba đội bóng chưa bao giờ bị xuống hạng ở giải đấu hạng nhất Tây Ban Nha. Ở đấu trường trong nước, Real cũng đã xuất dắc giành được kỉ lục với 33 lần vô địch La Liga; 19 cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 9 siêu cúp Tây Ban Nha.... Ở đấu trường quốc tế, CLB cũng xác lập kỉ lục với 12 danh hiệu European Cup/ UEFA Champions League, 3 siêu cúp Châu Âu và 2 FIFA Club World Cup.
 
Bên trên