CGV không chiếu “Tấm Cám” – Chuyện giờ mới kể

muakhonguotdat

Active Member
Mình nghĩ đơn giản như này

  1. Về luật CGV chẳng có gì sai. Nếu mấy đơn vị kia đúng thì họ đã chả làm um lên rồi. Những doanh nghiệp như BHD hoặc Galaxy đâu phải tay mơ mới vào thương trường.
  2. Về việc CGV chiếu phim Việt hay không thì chính bài viết này cũng nói là họ tung ra nhiều phim Việt. Còn phim Việt đó có thành công hay thất bại là chuyện của thương trường.
  3. Việc BHD và CGV không chiếu phim của nhau chỉ đơn thuần là chuyện kinh doanh. Gì mà không được chiếu vì lý do thương mại đã vội lu loa khóc rồi khuấy động tinh thần dân tộc hẹp hòi.
  4. Mình chưa thấy chất Việt ở đâu cả - ngay từ cái poster đã thấy trang phục không biết thuộc về Tam Quốc, Kim Dung hay World of Warcraft nữa.
  5. Ủng hộ phim Việt tốt nhất là ủng hộ các cơ hội thương mại của nhà sản xuất/phát hành và tôn trọng quyền tự do kinh doanh. Đừng bấu víu vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi - thứ mà các quốc gia văn minh họ ném vào sọt rác từ lâu rồi. BPhone và cafe Trung Nguyên - bài học vẫn còn nóng hổi đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hiepham

Well-Known Member
Mình nghĩ đơn giản như này

  1. Về luật CGV chẳng có gì sai. Nếu mấy đơn vị kia đúng thì họ đã chả làm um lên rồi. Những doanh nghiệp như BHD hoặc Galaxy đâu phải tay mơ mới vào thương trường.
  2. Về việc CGV chiếu phim Việt hay không thì chính bài viết này cũng nói là họ tung ra nhiều phim Việt. Còn phim Việt đó có thành công hay thất bại là chuyện của thương trường.
  3. Việc BHD và CGV không chiếu phim của nhau chỉ đơn thuần là chuyện kinh doanh. Gì mà không được chiếu vì lý do thương mại đã vội lu loa khóc rồi khuấy động tinh thần dân tộc hẹp hòi.
  4. Mình chưa thấy Việt ở đâu cả - ngay từ cái poster đã thấy trang phục không biết thuộc về Tam Quốc, Kim Dung hay World of Warcraft nữa.
  5. Ủng hộ phim Việt tốt nhất là ủng hộ các cơ hội thương mại của họ và tôn trọng quyền tự do kinh doanh. Đừng bấu víu vào chủ nghĩa dân tộc hẹp họp các đất nước văn minh họ không như vậy đâu.
Đồng quan điểm với bác. Cái gì cũng phải dựa trên sự công minh và pháp luật. Không thể lấy chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi để đánh hội đồng 1 doanh nghiệp, khi mà theo luật pháp, họ không làm gì sai.
 

v4vendetta5

Active Member
Sao không thấy lão Poly vào comment nhỉ. Bài viết của Poly khách quan hơn Bùi An trong TH này. Bùi An từ đó đến giờ đã có ác cảm với CGV từ rất lâu rồi. Cứ nói về CGV và Megastar là mình thấy có chê bai trong đó.

Thực sự có một điều không thể chối cãi là Megastar đã khiến mình có thói quen đi xem film rạp. Đến nay là CGV. Mặc dù đúng là IMAX của CGV không lớn bằng ở nước ngoài, nhưng có là tốt rồi, lại gần nhà nữa.
 

kekotien

Member
Mình nghĩ đơn giản như này

  1. Về luật CGV chẳng có gì sai. Nếu mấy đơn vị kia đúng thì họ đã chả làm um lên rồi. Những doanh nghiệp như BHD hoặc Galaxy đâu phải tay mơ mới vào thương trường.
  2. Về việc CGV chiếu phim Việt hay không thì chính bài viết này cũng nói là họ tung ra nhiều phim Việt. Còn phim Việt đó có thành công hay thất bại là chuyện của thương trường.
  3. Việc BHD và CGV không chiếu phim của nhau chỉ đơn thuần là chuyện kinh doanh. Gì mà không được chiếu vì lý do thương mại đã vội lu loa khóc rồi khuấy động tinh thần dân tộc hẹp hòi.
  4. Mình chưa thấy Việt ở đâu cả - ngay từ cái poster đã thấy trang phục không biết thuộc về Tam Quốc, Kim Dung hay World of Warcraft nữa.
  5. Ủng hộ phim Việt tốt nhất là ủng hộ các cơ hội thương mại của họ và tôn trọng quyền tự do kinh doanh. Đừng bấu víu vào chủ nghĩa dân tộc hẹp họp các đất nước văn minh họ không như vậy đâu.
Rất thích ý kiến của bác, nhất là ý thứ 5 "Ủng hộ phim Việt tốt nhất là ủng hộ các cơ hội thương mại của họ và tôn trọng quyền tự do kinh doanh. Đừng bấu víu vào chủ nghĩa dân tộc hẹp họp các đất nước văn minh họ không như vậy đâu". Cá nhân mình không thích cái kiểu suy nghĩ không xem phim Việt là không yêu nước, không có lòng tự hào dân tộc, rồi hô hào mọi người tẩy chay rạp. Theo mình, khán giả họ biết suy nghĩ, họ chọn phim nào mà họ thích xem, chọn rạp nào mà họ thấy trải nghiệm thú vị nên đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình vào cả tập thể.
 

lhcung

Active Member
Mình nghĩ đơn giản như này

  1. Về luật CGV chẳng có gì sai. Nếu mấy đơn vị kia đúng thì họ đã chả làm um lên rồi. Những doanh nghiệp như BHD hoặc Galaxy đâu phải tay mơ mới vào thương trường.
  2. Về việc CGV chiếu phim Việt hay không thì chính bài viết này cũng nói là họ tung ra nhiều phim Việt. Còn phim Việt đó có thành công hay thất bại là chuyện của thương trường.
  3. Việc BHD và CGV không chiếu phim của nhau chỉ đơn thuần là chuyện kinh doanh. Gì mà không được chiếu vì lý do thương mại đã vội lu loa khóc rồi khuấy động tinh thần dân tộc hẹp hòi.
  4. Mình chưa thấy chất Việt ở đâu cả - ngay từ cái poster đã thấy trang phục không biết thuộc về Tam Quốc, Kim Dung hay World of Warcraft nữa.
  5. Ủng hộ phim Việt tốt nhất là ủng hộ các cơ hội thương mại của nhà sản xuất/phát hành và tôn trọng quyền tự do kinh doanh. Đừng bấu víu vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi - thứ mà các quốc gia văn minh họ ném vào sọt rác từ lâu rồi. BPhone và cafe Trung Nguyên - bài học vẫn còn nóng hổi đó.
bạn nói rất có lý :)
 

dvha

Member
Mình nghĩ đơn giản như này

  1. Về luật CGV chẳng có gì sai. Nếu mấy đơn vị kia đúng thì họ đã chả làm um lên rồi. Những doanh nghiệp như BHD hoặc Galaxy đâu phải tay mơ mới vào thương trường.
  2. Về việc CGV chiếu phim Việt hay không thì chính bài viết này cũng nói là họ tung ra nhiều phim Việt. Còn phim Việt đó có thành công hay thất bại là chuyện của thương trường.
  3. Việc BHD và CGV không chiếu phim của nhau chỉ đơn thuần là chuyện kinh doanh. Gì mà không được chiếu vì lý do thương mại đã vội lu loa khóc rồi khuấy động tinh thần dân tộc hẹp hòi.
  4. Mình chưa thấy chất Việt ở đâu cả - ngay từ cái poster đã thấy trang phục không biết thuộc về Tam Quốc, Kim Dung hay World of Warcraft nữa.
  5. Ủng hộ phim Việt tốt nhất là ủng hộ các cơ hội thương mại của nhà sản xuất/phát hành và tôn trọng quyền tự do kinh doanh. Đừng bấu víu vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi - thứ mà các quốc gia văn minh họ ném vào sọt rác từ lâu rồi. BPhone và cafe Trung Nguyên - bài học vẫn còn nóng hổi đó.
Bộ bạn không chịu đọc bài à? Trước là Megastar đã bị các đơn vị chiếu phim khác kiện vì thao túng thị trường rồi đó nhưng rút cuộc cũng chìm xuồng vì không có được sự can thiệp từ các đơn vị nhà nước có liên quan và lúc đó Megastar vẫn chiếm tỉ trọng cao về số phim nhập và số rạp chiếu. Rồi thì có nhiều vụ phim Việt bị chèn ép quá đáng đó thôi. Nói thiệt cứ bảo là phim Tấm Cám dở nên không chiếu chứ bác Bùi An cũng dẫn chứng đó, nhiều phim còn nhảm hơn, thuộc thể loại tấu hài sân khấu đưa lên màn ảnh rộng mà vẫn được CGV thiên vị. Tấm Cám chuyện chưa kể chưa phải là hay, còn nhiều thiếu sót nhưng ít ra cũng đi theo 1 hướng mới chứ không theo lối mòn để ăn chắc doanh thu. Bạn hãy thử nghĩ mà xem để làm 1 bộ phim giống như đầu tư 1 canh bạc, có thể thua lỗ hay lời chỉ trong 1 thời gian ngắn và không thể thay đổi đc. Phim đã ra rạp thì tùy vào khán giả coi nhiều hay ít mà thôi chứ không như mở 1 tiệm kinh doanh, bị chê thì sửa từ từ được. Giờ thì CGV cũng vẫn còn chiếm tỉ lệ cao nhưng những hệ thống khác cũng phát triển hơn và bắt tay nhau làm đối trọng với CGV.
 

putin503

Well-Known Member
CGV Con Gà Vàng nên PR thêm về chuyện các young buffalo đóng phim tươi mát ngay trong rạp
 
Bên trên