Chính phủ Nga trở thành khách hàng của hệ điều hành Sailfish

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Chủ quản Jolla (Phần Lan) của hệ điều hành Sailfish OS mới đây cho biết hệ điều hành của họ đã nhận được sự chuẩn thuận của chính phủ Nga để đưa vào sử dụng cho các ban ngành thuộc chính phủ quốc gia này. Nền tảng điều hành Sailfish vốn được gầy dựng từ đống tro tàn MeeGo mà Nokia và Intel đã hắt hủi. Hơn thế nữa, công ty Jolla đồng thời cho biết thêm rằng họ đang thảo luận để có hợp đồng cung ứng dịch vụ tương tự với Nam Phi và Trung Quốc, cũng như các quốc gia thuộc khối BRIC (bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc).

Việc Nga chọn hệ điều hành Sailfish không hẳn vì Tổng thống Putin có cảm tình đặc biệt với chiếc điện thoại Nokia N9 huyền thoại mà là vì đây là bước đi tiếp theo khi cuộc chiến tranh lạnh địa chính trị đã bắt đầu lan rộng sang thế giới công nghệ. Nga, cùng với các chính thể như Trung Quốc, cho rằng phương Tây đã và đang có quá nhiều ảnh hưởng lên thế giới công nghệ kỹ thuật số. Với lý do ấy, nên từ vài năm trước, cả hai quốc gia này đã thúc đẩy các bộ phận liên quan cần phải phát triển được nền tảng cây nhà lá vườn để thay thế cho các hệ điều hành đến từ phương Tây là Windows, Android và iOS. Khi làm vậy, các nhà lãnh đạo có thể vừa kích cầu được nền công nghệ nội địa, giảm sự thống trị của văn hóa phương Tây và quan trọng hơn là giảm thiểu tối đa khả năng theo dõi của các cơ quan tình báo khét tiếng như CIA và NSA.

Kết quả là các công ty công nghệ lớn như Microsoft, Apple và Google đồng thời trở thành đích ngắm của những cơn giận dữ mang yếu tố địa chính trị từ bên ngoài nước Mỹ. Nhìn chung, đây cũng là lý do cả hai quốc gia Nga và Trung Quốc về cơ bản đã ban hành lệnh cấm cơ quan chính phủ mua và sử dụng các máy tính chạy Windows, cũng như các thiết bị di động chạy hệ điều iOS và Android.

Quay trở lại với hệ điều hành Sailfish, thì nền tảng này đang được một công ty trong nước Nga có tên gọi Open Mobile Platform chịu trách nhiệm xây dựng một cộng đồng các nhà phát triển ứng dụng để cùng bắt tay nghiên cứu và lô cốt hóa thêm để nó trở thành một phần mềm bảo mật kín kẽ hơn nữa. Ngoài ra, trong một lần phỏng vấn bởi trang tin TechCrunch, đồng sáng lập của công ty Jolla là Sami Pienimäki tin tưởng rằng công chúng sẽ sớm được thấy các thiết bị chạy hệ điều hành Sailfish OS vào đầu năm 2017.

Nguồn Engadget
 
Bên trên