Có thể bạn chưa biết Google phải trả cho Apple tỷ đô để có mặt trên Safari

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Theo báo cáo của Reuters, Google và Apple đang tiếp tục một thoả thuận lâu dài ở Anh trong việc để Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trong trình duyệt Safari trên các thiết bị di động của Apple.

Theo một báo cáo cập nhật do Cơ quan cạnh tranh và thị trường của Anh công bố, Google đã phải trả cho Apple một khoảng tiền lớn trong tổng số khoảng 1,5 tỷ USD tiền mà họ trả mỗi năm chỉ riêng ở Anh cho các công ty để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt và các nền tảng khác.

google-tra-ty-do-cho-apple-de-co-mat-tren-safari-tapchicongnghe.jpg


Báo cáo này cho thấy rằng, Google đang chi rất mạnh tay để luôn giữ vị trí hàng đầu ở nhiều quốc gia và khó có đối thủ cạnh tranh nào đạt được.

Trong nhiều năm, Safari luôn đặt Google là ứng dụng tìm kiếm mặc định, iPhone trở thành một trong những công cụ tạo doanh thu đáng kể về khoảng quảng cáo cho Google, giúp Google có lợi thết cạnh tranh cao so với đối thủ.

Vào năm 2014, một số tài liệu tiết lộ Google đã thanh toán khoảng 1 tỷ USD để đảm bảo vị trí mặc định trên Safari ở thị trường Mỹ. Các nhà phân tích ước tính rằng số tiền tăng dần theo từng năm và Apple hưởng lợi rất nhiều từ việc này. Ước tính Google đã trả khoảng 9 tỷ USD một năm cho vị trí mặc định ở nhiều thị trường khác nhau của Safari.

google-tra-ty-do-cho-apple-de-co-mat-tren-safari-t-tapchicongnghe.jpg


Các nhà điều hành đang lo ngại rằng, thoả thuận lớn của Google với Apple có thể kìm hãm sự cạnh tranh. Các đối thủ cạnh tranh của Google như Big và DuckDuckGo của Microsoft mặc dù rất tốt nhưng vẫn không có khả năng chi trả một khoản tiền lớn như vậy để trở thành ứng dụng mặc định trên trình duyệt của iPhone.

Các cơ quan quản lý ở cả EU và Mỹ đang nhìn vào Big với những lo ngại rằng quy mô và sức mạnh của công ty tại Thung lũng Silicon khiến họ không còn khả năng cạnh tranh, mặc dù EU đã rất quyết liệt thậm chí là phạt tiền để nhằm giảm đi sự độc quyền trong cạnh tranh.

Theo Tạp chí công nghệ​
 

bca258nt

Well-Known Member
Làm kinh doanh thì Google phải đầu tư thôi. Lấy dữ liệu để bán, để quảng cáo cũng có lãi.
 
Bên trên