Con của bạn có đang thiếu tự tin hay không?

sontv97

New Member
Cha mẹ nên sớm nhận ra những dấu hiệu thiếu tự tin để từ đó có những biện pháp giúp bé cải thiện vấn đề này.


Trẻ có tự tin hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào bố mẹ hay người lớn trong gia đình. Bởi trẻ em giống như một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ lên đó những điều tốt đẹp hoặc có thể hướng bé đi đúng hướng sẽ tốt hơn rất nhiều. Chính vì thế mà cần phải giúp con mạnh dạn tự tin hơn mỗi ngày.


904653079a6a965928547743d0e196c9.jpg


Đồ chơi cho bé

Có thể nói rằng thiếu tự tin chính là một cản trở trong quá trình học tâp, giao tiếp với mọi người. Làm cho bé khó hòa đồng hơn, luôn trong trạng trái lạc lõng, cô đơn vì không thể bắt chuyện cũng với mọi người. Tự tin hay không một phần do yếu tố bẩm sinh nhưng cũng một phần do quá trình rèn luyện hằng ngày. Nếu bé có các biểu hiện sau đây thì cha mẹ cần quan tâm và giúp bé khắc phục.


Đầu tiên là trẻ ngại giao tiếp, kể cả với chính người thân trong gia đình. Mọi vấn đề nếu không chủ động hỏi chắc chắn bé sẽ giấu đi mà không nói. Với các hoạt động ngoài trời như xe lắc – đồ chơi trẻ em giá rẻ tại Hà Nộithì bé rất ngại tham gia, nếu có cũng chỉ là ép buộc từ phía cha mẹ. Thông thường các bé thiếu tự tin khi giao tiếp thường cúi mặt xuống đất hay nhìn đi phía khác mà không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.


88d1cc73816af9793f8206666c785ff1.jpg

Đồ chơi cho bé


Ngoài xe lắc – đồ chơi cho trẻ em giá rẻ bé còn chẳng hứng thú với các hoạt động thể thao ngoài trời như bóng đá, cầu lông...Biểu hiện tiếp theo của bé là lời nói quá ngắn gọn. Do ngại ngùng nên trẻ chỉ muốn nói cho nhanh vì thế mà câu cú rất đơn giản đôi khi là quá cụt lủn khiến người nghe không hài lòng. Ngoài ra một số trẻ thì nói ấp úng, không biết dùng từ gì để diễn tả ý tưởng của mình, phải nhờ đến sự hỗ trợ của cha mẹ.


Trẻ sẽ không bao giờ làm điều gì một mình vì không tin vào bản thân. Để cải thiện việc này cha mẹ nên dùng cách thường xuyên giao tiếp động viện, khích lệ tinh thần để bé tin tưởng hơn. Ngay từ lúc nhỏ, khi ra ngoài bằng xe đẩy, xe đạp trẻ em tại Hà Nội nên tập thói quen trò chuyện trên đường đi và bắt chuyện với những người xung quanh thì sau này trẻ sẽ mạnh dạn hơn rất nhiều. Vì sợ nguy hiểm nhiều gia đình rất ít khi cho bé nói chuyện với người lạ cũng là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ không tự tin.
 
Bên trên