Công nghệ camera mới cho phép bỏ ống kính, tạo thiết kế mỏng hơn giấy

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
pennycamera.jpg

Các nhà nghiên cứu tại Caltech mới đây đã tìm ra giải pháp thiết kế camera kỹ thuật số mới cho phép không cần đến thấu kính quang học. Công nghệ này, thay vào đó, sẽ sử dụng một dải pha quang học để đón bắt ánh sáng tại các thời điểm khác nhau với các lần lấy nét khác nhau, mà qua đó sẽ giúp tạo thành một hình ảnh toàn thể cuối cùng.

Như chúng ta đã biết, các máy ảnh truyền thống sẽ cần có một ống kính hoặc lỗ pinhole để tập trung ánh sáng lên trên cảm biến ghi hình, nhưng cũng vì vậy sẽ khiến cho các máy ảnh trở nên cồng kềnh rất nhiều tuy là tiến bộ khoa học đã dàn xếp giúp thu nhỏ phần nào thiết kế thân máy. Nhưng với công nghệ mới sẽ giúp loại bỏ được phần ống kính camera lồi ra ở mặt sau của một chiếc điện thoại thông minh, hoặc cả máy tính bảng. Một trong số các nhà nghiên cứu thuộc khoa kỹ sư điện của Caltech Ali Hajimiri cho biết thêm công nghệ mới sẽ có thể tạo nên thiết kế mỏng hơn tờ giấy.

Ông Hajimiri giải thích rõ hơn về hệ thống dải quang học theo pha bằng cách mang so sánh nó với một cặp bộ phận cơ thể của con người:

"Con người thực tế đã sở hữu một kiểu chức năng tương tự. Đó chính là đôi tai của chúng ta. Lấy ví dụ, các bạn đang trong một buổi tiệc và trò chuyện cùng một ai đó, nhưng cuộc trò chuyện diễn ra rất tẻ nhạt và thế là các bạn bắt đầu vận dụng đôi tai của mình để lắng nghe bầu không khí xung quanh, vốn có thể là các cuộc trò chuyện khác hoặc là âm thanh vui nhộn từ DJ của buổi tiệc chẳng hạn."

Các nhà nghiên cứu đã có một thử nghiệm bằng cách sắp xếp dải 64 cảm biến theo mô hình lưới 8X8. Mỗi cảm biến sẽ được phơi sáng, nhưng thông qua các khoảng thời gian ngắn khác nhau mà các cảm biến này sẽ chụp hình ảnh từ các hướng nhất định, để rồi sau đó tạo nên một bức tranh trọn vẹn.

Video giới thiệu công nghệ camera mới giúp bỏ ống kính:

Điều hấp dẫn hơn nữa là các thiết bị được trang bị công nghệ ghi hình mới này sẽ có giá rẻ không thể tin được. Không môtơ, không các cơ phận, không kính phản xạ, hoặc ống kính cần đến. Tất cả chỉ gói gọn trong một con chip silicon.

Hơn thế nữa, phương pháp ghi hình mới đồng thời sẽ mang đến các ứng dụng chụp ảnh cao cấp hơn. Vì về lý thuyết thì người sử dụng có thể có bất kỳ khẩu độ nào mà họ muốn. Điều này cho phép các máy ảnh trên thiết bị cầm tay có độ mỏng không tưởng một khả năng chụp ảnh như thể được chụp bằng ống kính thiên văn vậy. Bên cạnh đó, nó cũng loại trừ vấn nạn phải mang theo bên người nhiều ống kính cho các mục đích sử dụng khác nhau. Giáo sư Hajimiri cho biết thêm:

"Chúng tôi đã tạo ra được một lớp mỏng silicon quang học tích hợp mà nó sẽ mô phỏng ống kính và cảm biến của một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, giảm thiểu được độ dày và chi phí cho một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Nó có thể hoạt động như một ống kính thông thường, nhưng đồng thời có thể chuyển đổi sang kiểu ống kính mắt cá, rồi từ đó lại chuyển tiếp sang ống kính tele mà chỉ cần điều chỉnh chút xíu mảng cảm biến một cách đơn giản về cách thức đón nhận ánh sáng."

Các máy ảnh trong tương lai được áp dụng công nghệ này sẽ làm việc với các sóng ánh sáng để tạo nên các hình ảnh, thay vì phải xoay vặn ống kính để lấy nét. Giáo sư Hajimiri lạc quan cho rằng công nghệ mới này sẽ được thương mại hóa trong khoảng 5 hoặc 6 năm nữa.

Dù thời gian chờ đợi có bao lâu đi nữa thì miễn là công nghệ này được thương mại hóa thì sự chờ đợi vẫn đáng giá, và thế giới sẽ thú vị hơn khi mọi người sở hữu một chiếc máy ảnh đa năng mà lại không gặp trở ngại cồng kềnh mang vác.

Nguồn The next web
 

alibaba1978

Well-Known Member
tương lai là khỏi cần camera gì nữa, đi đâu về ngồi vào pc cắm usb vào lổ mũi rồi save hình hay video lại lun
 

lhcung

Active Member
ko có phần cơ vậy thì chống rung kỹ thuật số à :eek::eek: ko có ống kính lấy gì tạo ra góc rộng mà chụp :eek:
 
Bên trên