Cựu sao Chelsea kêu gọi cầu thủ da màu rời khỏi Serie A

luhai123

Member
Bản tin cập nhật tối 5/9: Hậu vệ huyền thoại một thời Cafu vừa phải vĩnh biệt cậu quý tử của mình vì một tai nạn sân cỏ hết sức đau lòng. Ngoài ra còn có các tin mới rất đáng chú ý khác.
Con trai Cafu qua đời gây sốc trên sân cỏ: Danilo Feliciano cuoc banh 88 - người con trai cả năm nay chỉ mới 30 tuổi của hậu vệ cánh huyền thoại Cafu đã vĩnh viễn từ giã cõi đời sau khi lên cơn đau tim. Khi đó Danilo đang đá trong trận đấu để ăn mừng sinh nhật của người chị của mình tại thành phố Barueri, Sao Paulo.

Ngay sau khi lên cơn đau tim thì Danilo được mang đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Thông tin này được ESPN trụ sở Brazil và đồng đội cũ của Cafu là Paulo Sergio xác nhận.

Chỉ trong vòng một tuần mà thế giới bóng đá đã phải chứng kiến hai huyền thoại mất đi những người con của mình. Trước Cafu thì HLV của Barcelona Luis Enrique cũng đã mất đi con gái Xana chỉ mới chín tuổi vì bệnh ung thư xương.

Tây Ban Nha có thể sử dụng cả 3 thủ môn. Tân HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Robert Moreno cho biết ông có thể sử dụng cả 3 thủ môn là David De Gea, Kepa Arrizabalaga và Pau Lopez trong chiến dịch vòng loại EURO 2020. Trong đó, De Gea và Kepa được cho là 2 người sẽ cạnh tranh vị trí chính thức trong khung gỗ của La Roja.

Sao trẻ Real được vinh danh. Tài năng trẻ Martin Odegaard mới đây đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của Real Sociedad. Tiền vệ người Na Uy hiện đang đá cho Sociedad theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ Real Madrid và đã ra sân cả 3 trận từ đầu mùa (đều đá đủ 90 phút) tại La Liga, ghi được 1 bàn thắng.

Tin-HOT-bong-da-sang-5-9-SAO-MU-phu-nhan-mau-thuan-voi-Solskjaer-sdfasfsadfsafd-1567612636-185-width660height392.jpg

Neymar tái xuất trong màu áo Brazil. Báo giới Brazil đưa tin, keo nha cai k+ Neymar nhiều khả năng sẽ đá chính trong trận giao hữu giữa Selecao với Colombia vào thứ 7 tuần này. Do chấn thương và bị ảnh hưởng bởi vấn đề chuyển nhượng, tiền đạo 27 tuổi chưa ra sân cho PSG dù chỉ 1 phút từ đầu mùa.

Trận Indonesia - Malaysia sốt vé. Không chỉ Việt Nam - Thái Lan mà trận đấu giữa Indonesia và Malaysia tối nay (vào lúc 19h30) cũng rất được quan tâm. Dù SVĐ Bung Karno (Jakarta) có sức chứa lên tới 80000 chỗ ngồi nhưng tình trạng sốt vé vẫn xảy ra.

Giá vé trận Thái Lan - Việt Nam tăng đột biến. Nhu cầu lớn cùng sức chứa hạn chế của sân Thammasat khiến vé chợ đen được rao bán gấp gần 10 lần so với niêm yết. Vé ở khu W, khán đài VIP, đang được bán với giá 4.000 baht (hơn 3 triệu đồng) mỗi vé, so với giá gốc là 500 baht. Ở các khu vực khác, người M.Ua sẵn sàng trả với giá gấp năm đến bảy lần, nhưng lượng bán cũng không nhiều.

HLV Nishino gặp khó trong môi trường làm việc tại Thái Lan. HLV người Nhật Akira Nishino gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với công việc và môi trường mới ở tuyển Thái Lan. "Công việc này thực sự tốn nhiều tâm sức. Ngay khi nhận việc, tôi cũng không dám hứa là sẽ giúp Thái Lan vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Sẽ rất thú vị nếu chúng tôi có thể vượt qua UAE, sau khi giải quyết xong các đội Đông Nam Á", ông Nishino cho hay.

Tuyển Bỉ trả Hazard về Real Madrid. Mức độ bình phục chấn thương chưa đủ để Eden Hazard thi đấu với phong độ cao trong hai trận tới của Bỉ. Trong ngày đầu tiên Hazard trở lại đội tuyển hôm 3/9, các bác sĩ tiến hành kiểm tra cẩn thận chấn thương cơ đùi. Kết quả cho thấy, mức độ bình phục chưa đủ để "số 10" chơi với phong độ cao trong vòng một tuần tới. Do đó, Bỉ quyết định trả Hazard về Real Madrid.

Neymar có thể đơn phương rời PSG năm 2020. Một điều luật của FIFA cho phép Neymar đơn phương chấm dứt hợp đồng với PSG. Điều luật có thể giải phóng Neymar là điều 17 của Đạo luật chuyển nhượng cầu thủ, do FIFA ban hành từ năm 2001. Theo đó, cầu thủ có thể tự chấm dứt hợp đồng khi đạt hai điều kiện: thi đấu đủ ba mùa với hợp đồng ký ở thời điểm dưới 28 tuổi (hai năm nếu ký sau thời điểm này) và chưa gia hạn hợp đồng. Neymar sẽ đạt cả hai điều kiện này vào tháng 6/2020.

SAO M.U phủ nhận mâu thuẫn với Solskjaer: Từ vị thế trụ cột, Nemanja Matic đã mất suất đá chính ở M.U mùa giải này vào tay đàn em Scott McTominay. Trên Goal, tiền vệ người Serbia thừa nhận không hài lòng với quyết định của HLV Ole Gunnar Solskjaer nhưng giữa hai người không hề xảy ra mâu thuẫn như báo chí thêu dệt thời gian qua.

"Tôi đã gặp Solskjaer và nói rằng không đồng tình với quyết định của ông ấy (xếp Matic đá dự bị). Nhưng cả đội tôn trọng HLV và nhiệm vụ của tôi là tập luyện, thi đấu hết khả năng để chứng minh ông ấy sai và đưa tôi trở lại đội hình chính", trích lời Matic.

ĐT Anh mất hậu vệ M.U ở vòng loại World Cup: Cũng liên quan tới M.U, hậu vệ Aaron Wan-Bissaka vừa bị phát hiện chấn thương lưng và chính thức chia tay ĐT Anh. Ngôi sao 21 tuổi được triệu tập chuẩn bị cho 2 cuộc chạm trán Bulgaria, Kosovo thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Owen vẫn "hận" Beckham vì thất bại ở World Cup 1998: Trong dịp ra mắt cuốn sách mới, cựu tiền đạoMichael Owen đã bất ngờ đề cập đến David Beckham và trận thua cay đắng Argentina ở World Cup 1998. Trận đấu đó, Beckham nhận thẻ đỏ, còn "Tam sư" thua 4-5 trên loạt luân lưu cân não (hòa 2-2 sau 90 phút).

"David và tôi là những người bạn tốt, tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy vì tài năng hiếm có. Tuy nhiên sau World Cup 1998, chúng tôi rẽ sang hai con đường khác biệt. Tôi trở thành con cưng của nước Anh, còn anh ấy sắm vai tội đồ. David không xứng đáng nhận những lời chỉ trích nhưng anh ta đã làm chúng tôi sụp đổ, và tôi vẫn còn nguyên cảm xúc bực bội về trận đấu năm xưa".

Cựu sao Chelsea kêu gọi cầu thủ da màu rời khỏi Serie A: Làng bóng đá Italia đang xôn xao trước scandal phân biệt chủng tộc của CĐV Cagliari với Romelu Lukaku (Inter Milan). Mới đây, cựu tiền đạo Chelsea - Demba Ba đã lên tiếng kêu gọi Lukaku cùng các cầu thủ da màu rời khỏi Serie A.

"Tôi ước mọi cầu thủ da màu rời khỏi Serie A ngay lập tức. Điều đó không khiến thứ ngu ngốc dừng lại nhưng ít nhất, họ không phải chịu đựng nạn phân biệt chủng tộc", trích lời Demba Ba.

SAO Real tiết lộ được Zidane đảm bảo tương lai: Vinicius Jr. tiết lộ vừa được HLV Zinedine Zidane đảm bảo sự nghiệp lâu dài ở Real Madrid. Cầu thủ 19 tuổi tưởng chừng bị BLĐ "đội bóng Hoàng gia" đem cho mượn nhưng vẫn được Zidane giữ lại.
 
Bên trên