Đại gia công nghệ đeo đồng hồ gì?

torune

Film critic
00.jpg

Xuất hiện cách đây 200 năm, chiếc đồng hồ đeo tay đã và đang là một món đồ vừa hữu ích vừa mang tính thời trang. Bên cạnh hai tính năng vừa được đề cập, chiếc đồng hồ đeo tay còn nói lên phần nào tính cách của người sở hữu.

Có thể nói, đồng hồ đeo tay là một vật dụng không thể thiếu với các đại gia công nghệ, những người sử dụng rất hiệu quả thời gian mà họ có để phát triển và làm giàu. Sau đây, mời bạn đọc đến với 9 CEO quyền lực nhất của làng công nghệ cùng chiếc đồng hồ mà họ đang đeo.

Melissa Mayer, cựu CEO của Yahoo

01_1.jpg

Nữ nhân tài đầu quân về Yahoo vào năm 2012, sau 13 năm chinh chiến ở Google. Sau khi Verizon hoàn tất quá trình mua lại Yahoo, Mayer sẽ không còn hoạt động ở thực thể kinh doanh này nữa và nghỉ việc với mức trợ cấp 23 triệu USD. Đồng hồ mà nữ CEO này đang đeo là chiếc Omega Deville Symbol Quartz, giá bán lẻ 4.900 USD. Ngoài ra, người mua có thể tìm những mẫu second-hand với giá trên dưới 1.000 USD.

01_2.jpg

Tim Cook, CEO của Apple

02_1.jpg

Kết thúc tháng 5/2017, giá trị vốn hóa của Apple đã vượt mức 800 tỷ USD, giúp công ty giữ vững địa vị của họ trong làng công nghệ. Khác với nhiều người khác, ông Cook liên tục mang chiếc Apple Watch do chính công ty của mình sản xuất. Sản phẩm hiện đang được phân phối với giá 269 USD.

02_2.jpg

Jeff Bezos, CEO của Amazon

03_1.jpg

Quái kiệt của làng thương mại điện tử, nhà sáng lập, chủ tịch quản trị kiêm CEO của Amazon - Jeff Bezos - cũng nương theo Amazon mà tăng trị giá thương hiệu cá nhân lên 82,3 triệu USD (theo Forbes). Trong thời gian qua, cổ phiếu Amazon không ngừng tăng nhờ sự phát triển của công ty ở những mảng dịch vụ web và dịch vụ trên mây. Về phía Jeff, trước công chúng, ông thường tạo dáng với chiếc đồng hồ Ulysse Nardin Dual Time đang đeo trên tay. Sản phẩm mới có giá bán 11.400 USD trong khi giá của một chiếc second-hand dao động trên dưới 6.500 USD.

03_2.jpg

Larry Ellison, cựu CEO của Oracle

04_1.jpg

Tiểu sử Ellison rất thú vị, ông sáng lập Oracle vào năm 1977 và rời công ty vào năm 2014. Mặc dù hiện sở hữu tài sản ước tính lên tới 55 tỷ USD, Larry Ellison chưa từng tốt nghiệp cao đẳng và có một thời làm cho CIA. Người ta thường thấy Ellison xuất hiện trước công chúng cùng chiếc đồng hồ Paneral Luminor Marina. Hiện, phiên bản dây da của mẫu này đang được bán với giá 6.200 USD. Hàng dùng rồi trên thị trường có giá xấp xỉ 4.200 USD.

04_2.jpg

Mark Hurd, CEO của Oracle

05_1.jpg

Mark Hurd đầu quân về Oracle vào năm 2010; sau đó ông đã thế chỗ Ellison khi đại gia này chia tay. Trước đó, Mark Hurd từng làm CEO cho Hewlett-Packard từ năm 2005 đến năm 2010. Bên cạnh đó, ông cũng từng ngồi ở ban quản trị của News Corp. (công ty mẹ của Fox News và chủ của tờ WSJ). Mark Hurd đeo một chiếc đồng hồ cổ điển: Rolex Dayjust. Giá bán lẻ trên thị trường hiện tại là 3.500 USD. Hàng second-hand có giá giao động trên dưới 3.300 USD.

05_2.jpg

Satya Nadella, CEO của Microsoft

06_1.jpg

Satya Nadella đã và đang làm việc cho Microsoft trong suốt 25 năm trời. Ông được bổ nhiệm chức CEO ở đây vào năm 2014. Căn cứ vào ảnh chụp, có thể Satya Nadella đang đeo chiếc Breitling Colt Automatic. Mẫu mới và mẫu dùng rồi có giá lần lượt là 3.025 USD và ~2.350 USD.

06_2.jpg

Jeff Weiner, CEO của LinkedIn

07_1.jpg

Jeff Weiner trở thành CEO của LinkedIn từ năm 2009; trước khi công ty bị Microsoft mua lại vào năm 2016 với giá 26,2 tỷ USD. Đồng hồ mà Jeff Weiner đang đeo là vật phẩm có giá bán cao nhất trong danh sách này: 17.800 USD. Đó là chiếc Audemars Piguet Royal Oak. Trong khi đó, giá của mẫu second-hand cũng xấp xỉ 15.000 USD.

07_2.jpg

Tony Aquila, CEO của Solera Holdings

08_1.jpg

Tony Aquila hiện đang là CEO của Solera Holdings - một công ty đến từ Texas chuyên sản xuất phần mềm quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản. Trong hình, ông Tony Aquila đang đeo chiếc Omega Seamaster Planet Ocean. Hiện trên thị trường không còn mẫu mới nào của chiếc đồng hồ này. Giá bán hàng mới 50% là 2.970 USD.

08_2.jpg

Steve Kaufer, CEO của TripAdvisor

09_1.jpg

Steve Kaufer là người đồng sáng lập TripAdvisor (chuyên trang tương tác/đánh giá mà các những người hành nghề du lịch đã và đang 'sống mái' để được khen ở trên đó) vào năm 2000. Kaufer dễ bắt gặp khi đang đeo một chiếc Omega Deville Prestige. Sản phẩm hiện có ở Walmart với giá bán lẻ 2.324 USD.

09_2.jpg

Theo Business Insider
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shangri-La

Well-Known Member
Họ là các tỷ phú nhưng đeo đồng hồ rất "thường", khác với showbiz Việt, đồng hồ đeo để khoe loạn xạ là phải vài chục nghìn USD trở lên, chả biết đồng hồ đó đi mượn, đi mướn, đi mua, hay là tiền "thù lao" nữa.
 

joseyhan

Member
Họ là các tỷ phú nhưng đeo đồng hồ rất "thường", khác với showbiz Việt, đồng hồ đeo để khoe loạn xạ là phải vài chục nghìn USD trở lên, chả biết đồng hồ đó đi mượn, đi mướn, đi mua, hay là tiền "thù lao" nữa.
Fake hay Real cũng chưa biết đc. :D
 

hiepkmai

Well-Known Member
Họ là các tỷ phú nhưng đeo đồng hồ rất "thường", khác với showbiz Việt, đồng hồ đeo để khoe loạn xạ là phải vài chục nghìn USD trở lên, chả biết đồng hồ đó đi mượn, đi mướn, đi mua, hay là tiền "thù lao" nữa.
Nói thật, tôi rất ghét các bl kiểu này. Chẳng biết thể hiện cái quái gì? Mấy ông trên và giới showbiz, nói chung luôn chẳng riêng gì VN, đeo cái gì là bởi đơn giản là "họ thích nó". Chẳng ai hay hay luật bất thành văn nào bắt họ phải đeo cái gì, giá ntn. Mấy ông cho dù ko phải là tỉ phú mà chỉ là thương gia bt, tôi tin rằng họ vẫn sẽ chọn đeo mấy cái đồng hồ đó.

Còn với giới showbiz, xuất hiện trong các sự kiện hay trước công chúng thì lộng lẫy là điều hiển cmn nhiên. Thử đi hỏi các người tổ chức sự kiện xem họ có muốn các ngôi sao họ mời mặc quần bò mài áo thun đến sự kiện của họ không? Các phụ kiện như trang sức, ví, đồng hồ và thậm chí ngay cả váy áo đi thuê cũng là chuyện quá bt bởi không chắc họ sẽ sử dụng tiếp trong các sự kiện khác mà bỏ tiền ra mua thì quá đắt đỏ và lãng phí. Và nhiều người đeo đồng hồ không có nghĩa là họ thích nó, có thể đó chỉ là hợp đồng quảng cáo. Ví dụ: mấy năm vừa qua, Nadal luôn ra sân với 1 cái đồng hồ Richard Mille đắt lòi con mắt trên tay phải - tay không thuận - mà tôi tin, đó chỉ là một điều khoản bắt buộc trong hợp đồng tài trợ/quảng cáo của Richard Mille. Fedex cũng là đại diện của Rolex, thậm chí từ rất lâu trước đó nhưng chẳng bao giờ anh ấy đeo đồng hồ khi thi đấu, chỉ khi trận đấu kết thúc và nhận giải ổng với đeo đồng hồ vô.

Tổng thống Nga Putin có một bộ sưu tập đồng hồ Patek đó, trong đó có cái Patek Philippe Grand Complication giá hơn 1tr đô la. Ý kiến gì không?
À, có biết Tony Fadell không? Google chưa tính phí đâu. Đây là bộ sưu tập đồng hồ "rất thường" của ổng.
 

Shangri-La

Well-Known Member
Nói thật, tôi rất ghét các bl kiểu này. Chẳng biết thể hiện cái quái gì? Mấy ông trên và giới showbiz, nói chung luôn chẳng riêng gì VN, đeo cái gì là bởi đơn giản là "họ thích nó". Chẳng ai hay hay luật bất thành văn nào bắt họ phải đeo cái gì, giá ntn. Mấy ông cho dù ko phải là tỉ phú mà chỉ là thương gia bt, tôi tin rằng họ vẫn sẽ chọn đeo mấy cái đồng hồ đó.

Còn với giới showbiz, xuất hiện trong các sự kiện hay trước công chúng thì lộng lẫy là điều hiển cmn nhiên. Thử đi hỏi các người tổ chức sự kiện xem họ có muốn các ngôi sao họ mời mặc quần bò mài áo thun đến sự kiện của họ không? Các phụ kiện như trang sức, ví, đồng hồ và thậm chí ngay cả váy áo đi thuê cũng là chuyện quá bt bởi không chắc họ sẽ sử dụng tiếp trong các sự kiện khác mà bỏ tiền ra mua thì quá đắt đỏ và lãng phí. Và nhiều người đeo đồng hồ không có nghĩa là họ thích nó, có thể đó chỉ là hợp đồng quảng cáo. Ví dụ: mấy năm vừa qua, Nadal luôn ra sân với 1 cái đồng hồ Richard Mille đắt lòi con mắt trên tay phải - tay không thuận - mà tôi tin, đó chỉ là một điều khoản bắt buộc trong hợp đồng tài trợ/quảng cáo của Richard Mille. Fedex cũng là đại diện của Rolex, thậm chí từ rất lâu trước đó nhưng chẳng bao giờ anh ấy đeo đồng hồ khi thi đấu, chỉ khi trận đấu kết thúc và nhận giải ổng với đeo đồng hồ vô.

Tổng thống Nga Putin có một bộ sưu tập đồng hồ Patek đó, trong đó có cái Patek Philippe Grand Complication giá hơn 1tr đô la. Ý kiến gì không?
À, có biết Tony Fadell không? Google chưa tính phí đâu. Đây là bộ sưu tập đồng hồ "rất thường" của ổng.
Nó có hiệu ứng và ảnh hưởng xấu đến lớp trẻ đó bác. Đến nay đã hình thành nên một tầng lớp trẻ hời hợt và sống cực kỳ ảo. À, google không tính phí, thế bác thử google xem thế giới họ lên án Putin tham nhũng giàu có cỡ nào nhé, còn Tony Fadell ư ? Quan trọng là ông ta không khoe, nhưng tài năng của ông ta lấn át mọi thứ để lớp trẻ phải ngó đến, họ ngó đến tài năng của ông ta chứ không phải bộ sưu tập của ông ta, nhưng ngó cũng được vì bộ sưu tập đó là một khoản đầu tư cho tương lai vì ông ta cũng là một investor đấy. Thế đủ chưa bác ?
 

hiepkmai

Well-Known Member
Nó có hiệu ứng và ảnh hưởng xấu đến lớp trẻ đó bác. Đến nay đã hình thành nên một tầng lớp trẻ hời hợt và sống cực kỳ ảo. À, google không tính phí, thế bác thử google xem thế giới họ lên án Putin tham nhũng giàu có cỡ nào nhé, còn Tony Fadell ư ? Quan trọng là ông ta không khoe, nhưng tài năng của ông ta lấn át mọi thứ để lớp trẻ phải ngó đến, họ ngó đến tài năng của ông ta chứ không phải bộ sưu tập của ông ta, nhưng ngó cũng được vì bộ sưu tập đó là một khoản đầu tư cho tương lai vì ông ta cũng là một investor đấy. Thế đủ chưa bác ?
Hiệu ứng??? Showbiz hả? Họ đeo đồng hồ gì thì liên quan quái gì đến bọn trẻ kia???? Cũng như kiểu: Ông đeo đồng hồ gì, lão hàng xóm nhà tôi đeo đồng hồ gì thì liên quan éo gì đến tôi và ngược lại???? Hiệu ứng gì???? Không lẽ bọn showbiz phải đeo đồng hồ Casio 200k/cái thì ông mới vừa lòng????

Còn chuyện tổng thống hay thủ tướng không tham nhũng. Đinh kể chuyện cổ tích với tôi à? Cả mấy ông bên trên nữa. KHÔNG BAO GIỜ họ có đc như ngày hôm nay = một quá trình TRONG SẠCH HOÀN TOÀN. Đi chê Putin tham nhũng trong khi Amazon, Apple và Microsoft trốn thuế hàng trăm tỉ đô. Các hạ thật vl.

Xong cái chuyện khoe khoang! Thế nào là ko khoe khoang??? Là chỉ đeo mấy cái đó ở nhà, ra ngoài thì cất vào két à? Ổng lên báo chia sẻ về bộ sưu tập thì nói là ko khoe? CLGT? Cãi cùn à? Đang nói đến chuyện thích đồng hồ tự nhiên lái sang tài năng và cả tham nhũng làm cái gì?

Đã nói rồi mà, rất ghét các thể loại bl kiểu này, luôn nhìn mọi vấn đề một cách tiêu cực và thiển cận.
 

Shangri-La

Well-Known Member
Hiệu ứng??? Showbiz hả? Họ đeo đồng hồ gì thì liên quan quái gì đến bọn trẻ kia???? Cũng như kiểu: Ông đeo đồng hồ gì, lão hàng xóm nhà tôi đeo đồng hồ gì thì liên quan éo gì đến tôi và ngược lại???? Hiệu ứng gì???? Không lẽ bọn showbiz phải đeo đồng hồ Casio 200k/cái thì ông mới vừa lòng????

Còn chuyện tổng thống hay thủ tướng không tham nhũng. Đinh kể chuyện cổ tích với tôi à? Cả mấy ông bên trên nữa. KHÔNG BAO GIỜ họ có đc như ngày hôm nay = một quá trình TRONG SẠCH HOÀN TOÀN. Đi chê Putin tham nhũng trong khi Amazon, Apple và Microsoft trốn thuế hàng trăm tỉ đô. Các hạ thật vl.

Xong cái chuyện khoe khoang! Thế nào là ko khoe khoang??? Là chỉ đeo mấy cái đó ở nhà, ra ngoài thì cất vào két à? Ổng lên báo chia sẻ về bộ sưu tập thì nói là ko khoe? CLGT? Cãi cùn à? Đang nói đến chuyện thích đồng hồ tự nhiên lái sang tài năng và cả tham nhũng làm cái gì?

Đã nói rồi mà, rất ghét các thể loại bl kiểu này, luôn nhìn mọi vấn đề một cách tiêu cực và thiển cận.

Kinh nhỉ, như đĩa phải vôi. Thôi nhé !
 

kagoma

New Member
@Shangri-La rõ vớ vẩn, ngành giải trí nói chung cái mà được show ra toàn là ảo, chả thế mà khi lên thảm đỏ, ai cũng phải tốn vài chục ngàn trump đấy thôi. K phải để đánh bóng tên tuổi thì là gì. Phải biết cái diện mạo bên ngoài của người ta là để kiếm tiền.
 
Bên trên