Đài Loan muốn Google và Apple gỡ bỏ ứng dụng Uber khỏi cửa hàng

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Chính phủ Đài Loan hiện đang lâm vào tình cảnh khó xử khi muốn đánh thuế dịch vụ đặt xe chung Uber. Theo hãng tin Reuters thì Uber khẳng định họ là một công ty cung cấp công nghệ chứ không phải một công ty cung ứng dịch vụ chuyên chở vận tải, mà với loại hình công ty công nghệ thì họ nghiễm nhiên được hưởng mức thuế giảm ưu đãi hơn.

Nhà chức trách của Đài Loan thì cho rằng công ty Uber đang cố tình diễn dịch sai loại hình dịch vụ mà họ đang cung cấp, tức là công ty vận tải chứ không phải công nghệ, thế nên muốn Uber phải đóng thêm thuế. Và mới đây, chính phủ Đài Loan đã có hành động bất thường là yêu cầu hai công ty công nghệ lớn gồm Apple và Google loại bỏ ứng dụng đặt xe của Uber khỏi các cửa hàng ứng dụng và trò chơi App Store và Play Store đối với những người dùng nào ở tại Đài Loan. Yêu cầu của chính phủ Đài Loan đồng thời muốn loại bỏ luôn ứng dụng UberEATS vốn mới chỉ được phát hành tại Đài Loan gần đây.

Được biết đây không phải lần đầu tiên Uber gặp rắc rối với các nhà chức trách địa phương. Cách đây hai năm, dịch vụ của họ đã bị cấm ở Tây Ban Nha sau một loạt biểu tình phản đối của các hiệp hội taxi ở Tây Ban Nha. Tiếp theo, chính phủ Anh cũng đã ban hành một số thay đổi về điều luật hoạt động của Uber ở London, trong đó bao gồm công ty này phải mở một trung tâm tổng đài đồng thời những tài xế chạy dịch vụ của công ty này phải được kiểm tra khả năng tiếng Anh. Chuyển sang đất nước của những cánh hoa Tulip đài các thì cảnh sát của quốc gia này đã thật sự tiến hành điều tra hoạt động của Uber.

Nhưng chiến thuật của chính phủ Đài Loan thì hoàn toàn khác lạ và mới mẻ so với các chính phủ nói trên. Hiện chưa rõ liệu hai công ty Google và Apple có đáp ứng yêu cầu của chính quyền địa phương hay không. Nhưng ngay cả khi hai công ty này sống và làm việc theo pháp luật sở tại thì cũng không chắc giải pháp của chính quyền Đài Loan sẽ tạo được hiệu quả như họ mong muốn.

Được biết hiện đã có cả triệu người dùng ở Đài Loan cài đặt ứng dụng gọi Uber trên điện thoại của họ. Và ít nhất với hệ điều hành Android thì người sử dụng có thể dễ dàng qua mặt lệnh cấm cung cấp ứng dụng Uber trên Play Store bằng cách tải về tập tin APK của ứng dụng đặt xe Uber từ các nguồn không chính thống khác nhau.

Nguồn The next web
 

linka

Member
Không cạnh tranh được thì phải thay đổi, không thì ngủm thôi. các loại doanh nghiệp của chúng ta được bảo hộ quá lâu rồi.
 

enix

Active Member
Vấn đề là nó trốn thuế bác ạ. Làm cho các hãng taxi truyền thống cạnh tranh ko lại

Nước éo nào ko biết chứ cái xứ thiên đường này taxi được bảo hộ nhiệt tình nên tha hồ làm giá éo cần cạnh tranh, ai đời các nước xem taxi là phương tiện đắt đỏ vậy mà quy ra tiền vẫn chẳng bằng 1 góc bên mình, mặc dù thu nhập của nó gấp cả chục lần mình, tiêu biểu các nước hàng xóm như Sin, Mã, Thái hay sắp vượt Việt như Cam.
Ủng hộ Grab và Uber, éo bao giờ thèm đi mấy thằng taxi truyền thống.
 
Nước éo nào ko biết chứ cái xứ thiên đường này taxi được bảo hộ nhiệt tình nên tha hồ làm giá éo cần cạnh tranh, ai đời các nước xem taxi là phương tiện đắt đỏ vậy mà quy ra tiền vẫn chẳng bằng 1 góc bên mình, mặc dù thu nhập của nó gấp cả chục lần mình, tiêu biểu các nước hàng xóm như Sin, Mã, Thái hay sắp vượt Việt như Cam.
Ủng hộ Grab và Uber, éo bao giờ thèm đi mấy thằng taxi truyền thống.
vãi cho bác. Việt Nam mà đem đi so sánh với Singapor, Sao bác ko so sánh với Đông Timor hoặc Trung Quốc luôn...
Người tiêu dùng thì cứ chọn cái nào có lợi cho mình thì dùng thôi. Còn việc lợi dụng kẻ hở luật để trốn thuế mà bác cũng ủng hộ thì thôi THUA.
Thuế là nguồn thu nhập chính của mỗi Quốc Gia.
 
Bên trên