Dân mạng Trung Quốc nghi ngờ chất lượng tai nghe AirPods do Việt Nam lắp ráp

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Trước thông tin dây chuyền sản xuất tai nghe AirPods của Apple sẽ được chuyển sang Việt Nam, dân mạng Trung Quốc có người chê bai, có người hồ hởi, nhưng cũng không ít người tỏ ra lo lắng.

2077073.jpg


Trung Quốc từ lâu đã được mệnh danh là "sân sau", hay "công xưởng" chính của Apple, nơi mà các mẫu sản phẩm mới nhất của gã khổng lồ công nghệ Mỹ được sản xuất, lắp ráp và ra đời.

Tuy nhiên, ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại kéo dài giữa chính quyền Bắc Kinh và Washington, cũng như đại dịch Covid-19 đã khiến Apple buộc phải chuyển dần các dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc đại lục. Và mới đây nhất, một loạt thông tin cùng hình ảnh rò rỉ đã cho thấy Việt Nam được Apple lựa chọn để là nơi tạo ra các mẫu tai nghe không dây mới nhất sắp ra mắt.

Trước thông tin mới mẻ này, cộng đồng mạng Trung Quốc đã ngay lập tức có nhiều luồng dư luận phản ứng trái chiều nhau. Có người hả hê vui sướng vì việc này, có người lại chê bai Foxconn như "kẻ phản bội".

"Thoát khỏi việc làm thuê cho tư bản nước ngoài, công nhân Trung Quốc đã được giải phóng", một bình luận trên Sina viết.

"Tất cả các thương hiệu nước ngoài nên bị đuổi ra khỏi Trung Quốc", một vài người dùng trên mạng xã hội Weibo cũng có tư tưởng khá cực đoan.

"Những kẻ phản bội này [Foxconn] đã và đang giúp Apple đặt dây chuyền sản xuất tại Việt Nam!", một cư dân mạng có địa chỉ ở Đông Quan, Quảng Đông bình luận.

"Nên áp dụng mức thuế 135% đối với việc nhập khẩu phụ kiện Apple được lắp ráp ở nước ngoài", một người dùng đến từ Sơn Đông viết.


Đáp lại đó là ý kiến phản hồi: "Thực tế không cần thiết, bởi vì những gì được bán ở Trung Quốc phải được lắp ráp tại Trung Quốc. Giá trị lớn nhất của Trung Quốc là thị trường tiêu dùng lớn, không chỉ thị trường sản xuất."

"Trung Quốc ban đầu sản xuất 1 triệu, bán ra 300.000 trong nước và xuất khẩu 700.000. Giờ 700.000 đơn vị này sẽ được chuyển đến sản xuất tại Việt Nam, xuất ra thị trường châu Âu và Mỹ. Apple sẽ luôn có các nhà máy ở Trung Quốc, nhưng quy mô sẽ giảm đi rất nhiều", thành viên có nickname "Panda đắm mình dưới ánh mặt trời" nêu quan điểm.

"Hãy cứ rời khỏi Trung Quốc và ra bên ngoài, rồi quay về so sánh, để biết cách đánh giá cao những lợi thế của chuỗi cung ứng và lực lượng lao động của Trung Quốc", một người dùng khác bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận người dùng trên mạng Internet ở Trung Quốc nghi ngờ về việc Việt Nam có khả năng đón nhận "công việc nặng nhọc" mới này hay không.

"Theo như các sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam trước đây, chất lượng sẽ thật đáng lo ngại", một người dùng có thông tin địa chỉ ở Bắc Kinh bình luận. "Không sao đâu. Việt Nam chỉ được lắp ráp theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Apple, chứ không phải thay mặt hãng sản xuất", ngay lập tức có người dùng khác phản bác quan điểm này.

"Quần áo, giày và mũ thì dễ làm nhưng sản phẩm điện tử thì không. Việt Nam thậm chí không thể sản xuất tụ điện chất lượng cao. Nói về việc xây dựng lại chuỗi hậu cần công nghiệp để làm cái gì?", một người dùng với quan điểm chê bai khác lên tiếng.

"Made in Vietnam không cùng đẳng cấp với Made in China", một ý kiến trên Weibo.

"Tôi hy vọng AirPods sẽ rẻ hơn để có thể nâng cấp tai nghe của mình lên thế hệ mới", một người dùng trên Sina viết. Tuy nhiên, ngay lập tức đã có ý kiến phản bác: "Giá cả sản phẩm ngay nay không liên quan gì đến chi phí sản xuất hết!".

Nhưng không ít người cho rằng "việc chuyển chuỗi công nghệ sang khu vực có giá nhân công rẻ hơn là xu hướng tất yếu", bởi đó là con đường mà chính Trung Quốc đã đi nhiều năm trước.

"Hệ thống sản xuất của Nhật Bản trong những năm 1990 cũng thống trị thế giới. Trung Quốc sau đó đã dần thay thế Nhật Bản trong 10 năm qua. Nó chứng minh rằng những thứ như chuỗi sản xuất công nghiệp có thể được chuyển giao trong một thời gian ngắn", một người dùng khác nhận xét.

2076124.jpg


Hình ảnh mẫu AirPods cao cấp nhất hiện tại của Apple, với dòng chữ "Lắp ráp tại Việt Nam".

Những người có quan điểm dung hòa thì cho rằng việc chuyển hệ thống dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc là việc tốt cho tất cả các bên, nhất là ở thời điểm phức tạp hiện tại.

"Lắp ráp một chiếc điện thoại di động chỉ có thể kiếm được vài chục USD, trong khi lắp một chiếc AirPods thậm chí còn kiếm được ít tiền hơn. Vì Việt Nam gần với Trung Quốc và thuận tiện cho việc vận chuyển, nên lắp ráp tại Việt Nam có lợi cho việc sử dụng chuỗi hậu cần công nghiệp của Trung Quốc trong khi vẫn tránh được thuế quan từ Mỹ. Vì vậy, nói chung thì vấn đề này là tốt cho Trung Quốc. Hơn nữa, rất tốn kém khi tuyển dụng công nhân lắp ráp ở khu vực các thành phố ven biển. Việc chuyển dây chuyền sang Việt Nam thực sự là một kết quả có lợi cho tất cả các bên", một người dùng giấu tên khác cũng đưa ra ý kiến cá nhân.

"Giá lao động của Trung Quốc đang tăng lên hàng năm, giá đất cũng tăng lên tương tự. Việc chuyển dây chuyền sang Việt Nam là hoàn toàn bình thường, nơi chi phí lao động tương đối rẻ hơn", một người dùng khác nói.

"Bây giờ thì tốt rồi, một số lượng lớn người lao động đã bị cho nghỉ việc và không có gì để làm", một quan điểm khác lại tỏ ra lo lắng về số phận công nhân Trung Quốc.

"Sản phẩm của Apple sản xuất ở đâu không quan trọng, vì chất lượng của hãng hoàn toàn ổn!", người khác chia sẻ quan điểm. Nhưng cũng có người dùng khác bình luận theo quan điểm châm biếm: "Sự đổi mới ý tưởng của họ đã cạn kiệt, đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất!"

"Chỉ trích Việt Nam? Chất lượng gia công nhiều sản phẩm ở Trung Quốc vẫn còn rất kém. Đừng vội hả hê và chê cười người khác. Hãy nhanh chóng nâng cấp công nghệ các ngành công nghiệp trong nước trước khi quá muộn", một người dùng trên Weibo đưa ra lời cảnh tỉnh.

Theo Vn review​
 

osiric1

Well-Known Member
vn hay tq thì đều do cùng 1 cty gia công, chất lượng như nhau
có khi vn làm tốt hơn thì sao
 

Shangri-La

Well-Known Member
Phản ứng ghen ăn tức ở đây mà, những người lo lắng cho sự chuyển dịch này là những người thành thật, hàng chục triệu người thất nghiệp không phải là chuyện nhỏ đâu.
Nhưng mà nếu thật sự lo lắng, thì nên lo lắng cho chính sách của bản quốc kia kìa. Sự dịch chuyển này mới chỉ là màn dạo đầu thôi, khi nào dòng tài chính dịch chuyển thì chuyện còn to hơn nữa kia. Các nhà đầu tư, các nhà máy di chuyển đồng loạt sang các quốc gia khác chứ đâu riêng gì sang Việt Nam, miếng bánh mà Việt Nam đang hưởng chỉ là mấy miếng vụn bánh thôi.
Mà, Intel đặt nhà máy tại Việt Nam được thì cớ sao Apple không đặt được nhỉ.
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Chúng tôi làm được nhiều điều mà cả thế giới phải thán phục, đừng ngồi đó mà chê bai người khác
 

caothudeche

Moderator
Họ chê và nghi ngờ là đúng, vì họ chưa thấy kết quả. Do vậy là VN phải cho họ thấy kết quả, và kết quả này không phải chỉ mấy thằng khựa vốn có thói bẩn, GATO đánh giá, mà là cả thế giới đánh giá.
Nói thật ra dân khựa lo lắng chỉ là phỏng đoán, còn mình lo lắng là thật, trình độ gia công lắp ráp của VN thấp hơn họ là đương nhiên, nhưng không thành vấn đề học, trau dồi là xong hết. Nhưng bản chất con người VN cần thay đổi, chúng ta hay nói chín bỏ làm mười, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, nhất là gia công sản phẩm phải thật khắt khe về chất lượng. Quá nhiều sản phẩm sx tại VN bị chê về gia công, chính vì vậy nên nhiều người cứ thích mác Indo, Thái... mình biết nhiều TH là công nhân cố tình bỏ bớt ốc không lắp...
 

buihoangtrung

Well-Known Member
Họ chê và nghi ngờ là đúng, vì họ chưa thấy kết quả. Do vậy là VN phải cho họ thấy kết quả, và kết quả này không phải chỉ mấy thằng khựa vốn có thói bẩn, GATO đánh giá, mà là cả thế giới đánh giá.
Nói thật ra dân khựa lo lắng chỉ là phỏng đoán, còn mình lo lắng là thật, trình độ gia công lắp ráp của VN thấp hơn họ là đương nhiên, nhưng không thành vấn đề học, trau dồi là xong hết. Nhưng bản chất con người VN cần thay đổi, chúng ta hay nói chín bỏ làm mười, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, nhất là gia công sản phẩm phải thật khắt khe về chất lượng. Quá nhiều sản phẩm sx tại VN bị chê về gia công, chính vì vậy nên nhiều người cứ thích mác Indo, Thái... mình biết nhiều TH là công nhân cố tình bỏ bớt ốc không lắp...
Gia công nó có quy trình rồi. Không làm theo quy trình thì sinh ra không đạt. Không đạt thì bị loại. Trăm hay tay quen thôi.
 

tusontay

Huyền Thoại
Họ chê và nghi ngờ là đúng, vì họ chưa thấy kết quả. Do vậy là VN phải cho họ thấy kết quả, và kết quả này không phải chỉ mấy thằng khựa vốn có thói bẩn, GATO đánh giá, mà là cả thế giới đánh giá...
Xưa dân Trung Quốc vẫn đứng đầu món AOE, em nghe Tây đồn, từ khi có chimsedinang, đánh dạt team Trung Quốc luôn, ko biết Tây đồn đúng hay ko? :D
 

caothudeche

Moderator
Xưa dân Trung Quốc vẫn đứng đầu món AOE, em nghe Tây đồn, từ khi có chimsedinang, đánh dạt team Trung Quốc luôn, ko biết Tây đồn đúng hay ko? :D
Với thể loại cổ điển thì VN bá đạo nhất quả đất.
Nhưng với sự quay trở lại của AOE DE, DE II, thì quả thực dân Tây có 1 số bài đánh nó bá cháy lắm, đến chim sẻ mà còn không hiểu chuyện gì sảy ra khi mà bị đánh cho 0-7.
 

aijin

Well-Known Member
Gớm các ông lớn đi hết dân lại thất nghiệp đầy ra, ở đấy mà tinh tướng.
 
Bên trên