Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Mặc dù là một cái tên danh tiếng nhưng Sennheiser vẫn đang chịu sự cạnh tranh khá mạnh mẽ đến từ Beats. Và ở phân khúc tai nghe dành cho giới trẻ thì Sennheiser vừa mới tung ra CX 3.00 như một lời đáp trả. Đây là bản nâng cấp của dòng entry-level CX 300.
Sennheiser CX 3.00 có phong cách thiết kế thay đổi một chút, mang nhiều âm bass hơn và hướng đến đối tượng chính là những người trẻ luôn mê đắm với những âm thanh sôi động rộn ràng.
Thiết kế
Chiếc tai nghe này có giá dưới 70 USD nên tất nhiên là ta không thể đòi hỏi nó có thiết kế sang trọng với vật liệu cao cấp hay là những đường nét bóng bẩy. Tuy vậy, bạn vẫn sẽ có được thứ xứng đáng với số tiền bạn đã bỏ ra, bề ngoài chắc chắn, mạnh mẽ, thiết kế trang nhã, hiện đại.
Đi kèm trong hộp là nhiều đầu tai nghe khác nhau, để người dùng có thể lựa chọn kích cỡ phù hợp với tai của mình. Cũng như những dòng tai nghe khác, logo Sennheiser màu bạc sáng rõ ở phía mặt sau tai nghe. Phiên bản mà HDVN trải nghiệm có màu đỏ, được phối mới màu đen, nhìn khá mạnh mẽ và nổi bật.
Vỏ ngoài của tai nghe làm bằng nhựa bóng cao cấp, phần cạnh 2 bên thì dùng nhựa “mờ” hơn. Cáp tai nghe được thiết kế hơi dẹt để giảm rối và có vẻ như điều này đã có hiệu quả rất tốt, trong thời gian sử dụng, dây ít khi nào bị rối, giảm được sự bực mình và thời gian để ngồi gỡ rối. Chiều dài cáp cho hai bên tai là ngang nhau và có một nút trượt nhỏ để điều chỉnh thắt chặt hoặc nới lỏng dây cáp tai nghe lại.
Cáp tai nghe dài 1,2m và có đầu jack cắm 3,5 mm được mạ vàng, đầu cắm này vuông góc với hướng tai nghe, dài khoảng 7mm. Tất nhiên, việc tranh luận đầu cắm thẳng hay vuông góc cái nào tốt và tiện lợi hơn thì vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết. Nhìn chung thì thiết kế của Sennheiser CX 3.00 rất khá và có vẻ hơi nhỉnh hơn một chút so với những dòng tai nghe cùng tầm tiền của những hãng danh tiếng khác.
Cảm giác đeo tai nghe
Một điều thay đổi là các đầu tai nghe đã được thiết kế theo góc bo tròn nhọn hơn một chút, điều này khiến cho nó lấp đầy trong tai hơn và đem lại sự khác biệt về trải nghiệm âm thanh. Góc tai nghe cũng là một điều gây ảnh hưởng, sự thay đổi với góc nghiêng sẽ giúp cho tai nghe không bị vướng ở phần dái tai.
Trải nghiệm khi đeo tai nghe này khá thoải mái, đầu tai nghe vào sâu trong tai, mang lại những âm thanh tốt hơn và rõ ràng hơn, ngoài ra còn phần nào làm giảm âm thanh nhiễu từ bên ngoài. Và đối với dòng tai nghe in-ear như thế này thì có lẽ chúng ta có thể đeo nó trong thời gian dài mà không bị ảnh hưởng gì mấy bởi sự gọn nhẹ như không của nó.
Chất lượng âm thanh
Như đã nói ở trên, việc thiết kế đầu tai nghe vừa khít sẽ giúp hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài. Tất nhiên là nó sẽ không được như những dòng tai nghe on-ear hay over-ear cao cấp hơn nhưng khả năng chống ồn của CX 3.00 cũng là tương đối tốt.
Âm bass ở dòng này nghe tốt hơn một chút so với CX 300 II, dày hơn và chắc hơn, cùng với đó là âm trầm cũng được cải thiện. Âm bass tạo nên những âm thanh vang dội xung quanh đầu khi nghe những dòng nhạc pop, dance, rock … Tiếng treble cũng khá lớn và mạnh. Điều này khiến cho chiếc tai nghe phù hợp với giới trẻ, những người ưa thích dòng nhạc cho tiết tấu nhanh với những âm thanh rộn ràng, đặc biệt là tiếng trống và tiếng guitar nghe rất rõ.
Với việc có thêm một chút âm trầm thì tai nghe này cho chất âm mềm hơn và có thể dùng để nghe các thể loại nhạc khác, tuy vậy, hiệu quả của nó không được tốt lắm. Tất nhiên, không thể yêu cầu quá nhiều ở một dòng tai nghe tầm bình dân như thế này.
Thử nghe thể loại nhạc trữ tình thì do tiếng treble quá lớn và tiếng bass mạnh nên át đi tiếng mid, cũng như âm thanh thiếu sự ấm áp mượt mà. Tiếng mid hơi khô khiến cho những người yêu thích dòng nhạc trữ tình chưa thể hài lòng lắm với chiếc tai nghe này.
Đối với thể loại nhạc thính phóng, âm thanh được tái tạo chưa được tinh tế lắm, thiết sự chi tiết trong âm sắc của từng loại nhạc cụ, âm hình cũng không rõ ràng, nghe không cảm nhận được độ sâu của âm thanh, phối ghép của dàn nhạc. Thêm một thể loại nhạc mà tai nghe này khó có thể đảm đương được.
Kết
Để cạnh tranh với Beats, Sennheiser đã thêm tiếng bass và cường độ treble lên, thêm một chút âm trầm để bù lại nhưng điều đó khiến cho nó mất đi sự tinh tế của những âm sắc, âm thanh tạo ra hơi khô và gắt. Tuy nhiên, tiếng trống, tiếng nhạc mạnh mẽ lại có khả năng làm thoả mãn và thích thú cho đôi tai của những người trẻ.
Với mức giá khá thấp và phù hợp với những người năng động, di chuyển nhiều và đeo tai nghe với thời gian dài thì CX 3.00 cũng là một lựa chọn đáng giá. Và đặc biệt, nó thích hợp với những dòng nhạc mạnh mẽ như pop, rock, dance … hơn là những dòng nhạc cần sự lắng đọng, tinh tế.
*Cảm ơn SVHouse đã hỗ trợ sản phẩm để HDVN thực hiện bài đánh giá này
Sennheiser CX 3.00 có phong cách thiết kế thay đổi một chút, mang nhiều âm bass hơn và hướng đến đối tượng chính là những người trẻ luôn mê đắm với những âm thanh sôi động rộn ràng.
Thiết kế
Chiếc tai nghe này có giá dưới 70 USD nên tất nhiên là ta không thể đòi hỏi nó có thiết kế sang trọng với vật liệu cao cấp hay là những đường nét bóng bẩy. Tuy vậy, bạn vẫn sẽ có được thứ xứng đáng với số tiền bạn đã bỏ ra, bề ngoài chắc chắn, mạnh mẽ, thiết kế trang nhã, hiện đại.
Đi kèm trong hộp là nhiều đầu tai nghe khác nhau, để người dùng có thể lựa chọn kích cỡ phù hợp với tai của mình. Cũng như những dòng tai nghe khác, logo Sennheiser màu bạc sáng rõ ở phía mặt sau tai nghe. Phiên bản mà HDVN trải nghiệm có màu đỏ, được phối mới màu đen, nhìn khá mạnh mẽ và nổi bật.
Vỏ ngoài của tai nghe làm bằng nhựa bóng cao cấp, phần cạnh 2 bên thì dùng nhựa “mờ” hơn. Cáp tai nghe được thiết kế hơi dẹt để giảm rối và có vẻ như điều này đã có hiệu quả rất tốt, trong thời gian sử dụng, dây ít khi nào bị rối, giảm được sự bực mình và thời gian để ngồi gỡ rối. Chiều dài cáp cho hai bên tai là ngang nhau và có một nút trượt nhỏ để điều chỉnh thắt chặt hoặc nới lỏng dây cáp tai nghe lại.
Cáp tai nghe dài 1,2m và có đầu jack cắm 3,5 mm được mạ vàng, đầu cắm này vuông góc với hướng tai nghe, dài khoảng 7mm. Tất nhiên, việc tranh luận đầu cắm thẳng hay vuông góc cái nào tốt và tiện lợi hơn thì vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết. Nhìn chung thì thiết kế của Sennheiser CX 3.00 rất khá và có vẻ hơi nhỉnh hơn một chút so với những dòng tai nghe cùng tầm tiền của những hãng danh tiếng khác.
Cảm giác đeo tai nghe
Một điều thay đổi là các đầu tai nghe đã được thiết kế theo góc bo tròn nhọn hơn một chút, điều này khiến cho nó lấp đầy trong tai hơn và đem lại sự khác biệt về trải nghiệm âm thanh. Góc tai nghe cũng là một điều gây ảnh hưởng, sự thay đổi với góc nghiêng sẽ giúp cho tai nghe không bị vướng ở phần dái tai.
Trải nghiệm khi đeo tai nghe này khá thoải mái, đầu tai nghe vào sâu trong tai, mang lại những âm thanh tốt hơn và rõ ràng hơn, ngoài ra còn phần nào làm giảm âm thanh nhiễu từ bên ngoài. Và đối với dòng tai nghe in-ear như thế này thì có lẽ chúng ta có thể đeo nó trong thời gian dài mà không bị ảnh hưởng gì mấy bởi sự gọn nhẹ như không của nó.
Chất lượng âm thanh
Như đã nói ở trên, việc thiết kế đầu tai nghe vừa khít sẽ giúp hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài. Tất nhiên là nó sẽ không được như những dòng tai nghe on-ear hay over-ear cao cấp hơn nhưng khả năng chống ồn của CX 3.00 cũng là tương đối tốt.
Âm bass ở dòng này nghe tốt hơn một chút so với CX 300 II, dày hơn và chắc hơn, cùng với đó là âm trầm cũng được cải thiện. Âm bass tạo nên những âm thanh vang dội xung quanh đầu khi nghe những dòng nhạc pop, dance, rock … Tiếng treble cũng khá lớn và mạnh. Điều này khiến cho chiếc tai nghe phù hợp với giới trẻ, những người ưa thích dòng nhạc cho tiết tấu nhanh với những âm thanh rộn ràng, đặc biệt là tiếng trống và tiếng guitar nghe rất rõ.
Với việc có thêm một chút âm trầm thì tai nghe này cho chất âm mềm hơn và có thể dùng để nghe các thể loại nhạc khác, tuy vậy, hiệu quả của nó không được tốt lắm. Tất nhiên, không thể yêu cầu quá nhiều ở một dòng tai nghe tầm bình dân như thế này.
Thử nghe thể loại nhạc trữ tình thì do tiếng treble quá lớn và tiếng bass mạnh nên át đi tiếng mid, cũng như âm thanh thiếu sự ấm áp mượt mà. Tiếng mid hơi khô khiến cho những người yêu thích dòng nhạc trữ tình chưa thể hài lòng lắm với chiếc tai nghe này.
Đối với thể loại nhạc thính phóng, âm thanh được tái tạo chưa được tinh tế lắm, thiết sự chi tiết trong âm sắc của từng loại nhạc cụ, âm hình cũng không rõ ràng, nghe không cảm nhận được độ sâu của âm thanh, phối ghép của dàn nhạc. Thêm một thể loại nhạc mà tai nghe này khó có thể đảm đương được.
Kết
Để cạnh tranh với Beats, Sennheiser đã thêm tiếng bass và cường độ treble lên, thêm một chút âm trầm để bù lại nhưng điều đó khiến cho nó mất đi sự tinh tế của những âm sắc, âm thanh tạo ra hơi khô và gắt. Tuy nhiên, tiếng trống, tiếng nhạc mạnh mẽ lại có khả năng làm thoả mãn và thích thú cho đôi tai của những người trẻ.
Với mức giá khá thấp và phù hợp với những người năng động, di chuyển nhiều và đeo tai nghe với thời gian dài thì CX 3.00 cũng là một lựa chọn đáng giá. Và đặc biệt, nó thích hợp với những dòng nhạc mạnh mẽ như pop, rock, dance … hơn là những dòng nhạc cần sự lắng đọng, tinh tế.
*Cảm ơn SVHouse đã hỗ trợ sản phẩm để HDVN thực hiện bài đánh giá này