Đánh giá tai nghe thể thao Sennheiser CX 686G Sport - Thiết kế đẹp, âm thanh tốt

songoku9x

Well-Known Member
attachment.php

Sennheiser là một thương hiệu âm thanh đã quá quen thuộc với hầu hết người dùng hiện nay, đặc biệt là những đối tượng thích sưu tầm hay thưởng thức những bản nhạc một cách tốt nhất. Có rất nhiều mẫu mã thiết kế cũng như từng chất lượng âm thanh khác nhau để phù hợp với từng đối tượng người dùng, tuy nhiên hầu hết những loại tai nghe mà người dùng thường thấy trên những cửa hàng bán lẻ chủ yếu đều tập trung đến những đối tượng khách hàng nghe nhạc thông thường là chính, hay những bài viết mà diễn đàn từng đánh giá và chia sẻ đến với các thành viên cũng chỉ là những loại tai nghe để người dùng nghe trong những điều kiện bình thường mà thôi. Lần này, mình sẽ giới thiệu đến với các bạn cũng là một dòng sản phẩm tai nghe đến từ thương hiệu Sennheiser nhưng lần này sản phẩm sẽ hướng đến những đối tượng người dùng yêu thích công việc luyện tập thể thao vừa thích thưởng thức những bản nhạc với chất lượng âm thanh tốt nhất có thể, và đó chính là tai nghe Sennheiser CX 686G Sport được phân phối bởi SVHouse - một của hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm công nghệ cao như hi end, hi tech trong lĩnh vực âm thanh, Gaming gear....

Thiết kế tổng quát

Khác với những dòng sản phẩm tai nghe in-ear được hãng Sennheiser thiết kế dành cho những đối tượng người dùng sử dụng thông thường, CX 686G Sport nói riêng hay những dòng sản phẩm được thiết kế dành cho những đối tượng yêu thích luyện tập thể dục nói chung đều được hãng thiết kế với một vẻ bề ngoài rất đậm chất thể thao cùng với màu sắc vô cùng nổi bật. Khi nhìn vào chiếc tai nghe CX 686G, người dùng có thể thấy được những nét tương đồng với chiếc tai nghe Sennheiser CX 685 Adidas Sports được thiết kế theo ngôn ngữ mà hãng gọi là neon-green, tức chjiếc tai nghe được làm nổi bật với tông màu xanh dương đậm chủ đạo hay chiếc MX 686G Sport có thiết kế giống hệt chỉ khác ở phần nhét tai mà thôi. Với chiếc CX 686G Sport, hãng quyết định sử dụng tông màu xanh lá dạ quang và màu xám là hai tông màu chủ đạo, đây là tông màu có thể nói là vô cùng nỗi bật và rất thích hợp với những vận động viên hay những người tập thể dục thể thao. Ngoài vấn đề về màu sắc, CX 686G còn được sản xuất để có thể chống nước theo tiêu chuẩn IPX4, chống mồ hôi, chất liệu thiết kế cũng như mức độ gia công để tạo được sự bền bỉ khi sử dụng lâu dài.

J0DlUcM.jpg

Vỏ hộp của tai nghe được đóng gói rất kỹ càng và rất là khó lấy, có vẻ như hãng cũng đầu tư kỹ trong khâu đóng gói sản phẩm của mình. Phụ kiện đi kèm theo chiếc tai nghe gồm 1 túi đựng và 1 kẹp cặp dây vào áo,...cùng các cặp đệm tai silicon với các kích thước S/M/L.

64iEVZK.jpg

Mặt sau của vỏ hộp được in chằng chịt nhiều thông tin của sản phẩm với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

STz8aUi.jpg

Phần góc trên của vỏ hộp được nhà sản xuất có ghi rất rõ thông tin rằng, chiếc tai nghe này chỉ được thiết dành cho các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android nói chung và các dòng sản phẩm di động Galaxy của Samsung nói riêng. Như vậy là tai nghe này không phải là sự lựa chọn dành cho những người dùng iOS, tuy nhiên mình có thử kết nối tai nghe với chiếc HTC One M9 thì tốc độ phản hồi của tai nghe là hơi chậm, tính năng chuyển bài hát bằng cách nhấp nút hai lần nút chơi nhạc thì không hoạt động, jack cắm rất dễ bị bung lên khi kết nối với chiếc HTC One M9 của mình trong khi với những sản phẩm Samsung thì hoàn toàn rất tốt.

cJeGdEi.jpg

Hình ảnh minh họa các phím bấm với từng chức năng khác nhau được in rất rõ ràng và chi tiết.

IXOV5Jr.jpg

Ngoài ra, phần bên trong của vỏ hộp cũng được nhà sản xuất in những thông tin nổi bật khác của chiếc tai nghe như: khả năng kháng khuẩn giúp người dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng tai nghe khi tập luyện thể thao, có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IPX4 cũng như thiết kế Silde-to-fit giúp chiếc tai nghe hoàn toàn nằm chắc chắn khi đeo kể cả khi người dùng đang chạy bộ.

xsRlGsw.jpg

Tai nghe được làm bằng chất liệu nhựa với thiết kế dạng thon dài và được làm dạng uốn cong theo hướng của tai người dùng với 2 tông màu xanh dạ quang và xám làm chủ đạo. Phần bề mặt với màu đen được làm hơi nhám cùng với logo hãng, phần trên cùng của mỗi bên tai nghe đều được thiết thế một ngàm bằng nhựa silicon hơi cứng giúp ôm sát vào vành tai của người dùng. Việc thiết kế ngàm như thế mà theo hãng Sennheiser gọi là cơ chế Slide-to-fit với việc đảm bảo rằng tai nghe sẽ nằm vững và thoải mái để người dùng hoàn toàn tập trung vào công việc luyện tập, cùng với đó là thiết kế thông minh của khớp nối ống tai sẽ giúp người dùng thưởng thức các bài hát yêu thích một cách trong trẻo và không hề có tiếng ồn nền. Khi ghép hai tai nghe lại sẽ nhìn giống như hình trái tim vậy, đây cũng là một thiết kế mà hãng Sennheiser cũng muốn nhắn nhủ đến với người dùng rằng những âm thanh khi người dùng nghe được từ chiếc tai nghe này đều là những nỗ lực và những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho người dùng.

5Zr3EDV.jpg

Phần mặt trong của chiếc tai nghe với kí hiệu phân biệt trái và phải được đặt bên dưới của phần thân tai nghe. Ngoài ra, các cặp tips silicon đi kèm theo tai nghe để người dùng có thể thay đổi kích thước sao cho phù hợp nhất khi đeo được làm với công nghệ kháng khuẩn đến từ thương hiệu SteriTouch nên người dùng không còn phải lo ngại về vấn đề vệ sinh khi người dùng sử dụng trong lúc tập luyện thể thao.

ipoLeNf.jpg

Tai nghe cũng có trọng lượng khá nhẹ cũng như khả năng chống ồn là rất tốt, mình có sử dụng tai nghe trong khi chạy xe ở ngoài đường và để âm lượng trong điện thoại cửa mình ở mức khoảng 60% thì mình hoàn toàn không nghe được âm thanh ở bên ngoài. Thậm chí, người dùng chỉ cần đeo không thôi cũng đã cảm thấy âm thanh bên ngoài nghe cũng rất là nhỏ.

M6akPXW.jpg

Tai nghe CX 686G còn được tích hợp thêm bộ điều khiển tăng/giảm âm lượng với nút chơi/dừng bài hát hay nhận cuộc gọi để người dùng có thể sử dụng trên smartphone ngoài việc kết nối với những thiết bị nghe nhạc khác. Phần mặt sau được in tên của sản phẩm với lỗ mic, mình có thử sử dụng tai ngeh để thực hiện cuộc gọi thì tai nghe cho chất lượng âm thanh tốt trong và rõ.

fHEtlG4.jpg

Ba phím tăng/giảm âm lượng cũng như phím chơi/dừng bài hát và chấp nhận cuộc gọi được làm bằng chất liệu nhựa và dày để có thể chống nước một cách tốt nhất, cụ thể là khi người dùng sử dụng tai nghe đi khi mưa chẳng hạn. Tuy nhiên, mình không thật sự hài lòngh với ba phím cứng này cho lắm thì độ nẩy khi bấm rất thấp và thao tác bấm cũng rất khó, người dùng phải mất một khoản thời gian ngắn sử dụng thì mới có thể quen với những nút bấm này.

LcCFpaf.jpg

Phần kẹo áo được làm bằng chất liệu nhựa với logo của hãng. Thiết kế của dây được làm dạng dẹt để tăng khả năng chống rối khi sử dụng, ngoài ra dây cáp truyền tín hiệu âm thanh của tai nghe có hình dạng oval chống rối và phát ra ít tiếng ồn do dây cọ xát vào xung quanh, dây tín hiệu còn được gia cố thêm chất liệu Para-aramid (giống với chất liệu Kevlar và Twaron có độ bền gấp 5 lần thép nhưng cũng rất dẻo dai thường được dùng để chế tạo áo giáp chống đạn,..) đảm bảo độ bền và chắc chắn hơn.

vmVGTsz.jpg

Jack cắm tai nghe 3.5mm được mạ vàng để tăng khả năng truyền tín hiệu được tốt hơn cũng như thiết kế dạng chữ L để chống khả năng gãy gập tai nghe khi sử dụng, nhất là khi người dùng bỏ thiết bị vào trong túi quần.

JzrLYl2.jpg

Nhìn phần cạnh hông của chiếc tai nghe người dùng có thể thấy được độ cong, là đây là yếu tố giúp chiếc tai nghe có thể ôm sát vào tai gười dùng cũng như tăng khả năng cách âm được tốt hơn.

GBvndC9.jpg

Phần củ tai được thiết kế dạng lệch hướng trong lỗ tai của người dùng.

Khả năng thể hiện chất âm và hiệu quả thiết kế

Sau khi mình sử dụng chiếc tai nghe khoảng được hơn 1 tuần thì mình cảm thấy rằng, chiếc tai nghe cho khả năng cách âm tốt cũng như độ chắc chắn khi sử dụng là ổn. Mình có thử chạy xe lòng vòng hay đi bộ dạo mát ở những nơi náo nhiệt và ồn ào như nhà thờ đức bà hay phố đi bộ Nguyễn Huệ thì tai nghe gần như cách âm hoàn toàn, mình cũng có thử chạy thật nhanh để xem thử tai nghe có bám tốt hay không thì kết quả đều như mình mong muốn. Tuy nhiên, cũng chính vì thiết kế Slide-to-fit này mà khi mình đeo chiếc tai nghe sử dụng một thời gian dài khoảng 2 tiếng thì mình bắt đầu cảm thấy hơi đau ở phần vành tai, cũng như khi mình nằm ngủ vừa nghe nhạc với chiếc tai nghe này thì gần như là không thể do phần nhựa cấn vào phần tai rất khó chịu. Ngoài ra, mình cũng lựa một ngày đẹp trời khi mà mưa gió lớn mình thử chạy xe ra ngoài để xem tai nghe có thật sự chống nước tốt hay không, kết quả tai nghe vẫn hoạt động một cách hoàn toàn bình thường. Một nhược điểm khác chính là về chất liệu, do được làm bằng chất liệu nhựa nên tai nghe rất dễ bám bẩn, nhất là khi người dùng hoạt động thể dục về. Về phần âm thanh, do sản phẩm được thiết dành cho những người yêu thích luyện tập thể thao nên một điều chắc chắn rằng chất âm mà chiếc tai nghe CX 686G Sport sẽ không thể so sánh được với những tai nghe chuyên dụng khác của hãng, tuy nhiên tai nghe vẫn đảm bảo rằng những giai điệu mà tai nghe phát ra sẽ làm hài lòng. Ngoài ra, mình quan niệm việc đánh giá âm thanh chỉ mang tính tương đối vì nó tuỳ thuộc vào đôi tai và cảm nhận người sử dụng. Kể cả việc sử dụng máy đo để kiểm chứng sự tái tạo âm thanh trên nhiều tần số khác nhau cũng chỉ là một phần mà thôi. Và thiết bị mình nghe để kiểm tra chiếc tai nghe CX 686G Sport là Astell & Kern AK Jr, chiếc smartphone Honor 4C với công nghệ giả lập âm thanh DTS, HTC One M9 và trên laptop MSI GT72 2QE Dominator Pro.

xRVFTKS.jpg


Cũng giống như những dòng tai nghe đến từ Sennheiser, chất âm mà hãng này mang đến đều cho âm bass vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn, và chiếc CX 686G Sport cũng vậy. Những bản nhạc có tiết tấu sôi động, nhanh và nhiều công cụ khác nhau thuộc thể loại Pop, Rock hay EDM như On The Floor hay A Light That Never Come thì đều được tai nghe thể hiện dải âm bass rất "sướng" tuy có phần hơi lấn át hai dải âm treble và âm mid, và do những bài hát có rất nhiều loại nhạc cụ khi chơi nên một chiếc tai nghe không được đầu tư kỹ sẽ gặp hiện tượng lẫn lộn, tuy nhiên tai nghe CX 686G Sport vẫn đảm bảo tốt được kiểm soát để các chất âm được tách bạch và rõ ràng. Còn với những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng hơn như Breathless, Soledad hay My Heart Wil Go On, đây là những bài hát được những ca sĩ có chất giọng cao thể hiện và khi đến những đoạn cao trào thì với những tai nghe thông thường thì sẽ bị "đuối" ở khúc này, với CX 686G Sport thì chiếc tai nghe thể hiện tốt được độ trầm của chất giọng nam hay độ trong trẻo của giọng nữ nhưng vẫn chưa thể hiện được hết lực của ca sĩ. Một vấn đề khác đó chính là khả năng thể hiện âm thanh khi chơi game, với hầu hết những tai nghe nhạc thông thường hay kể cả những tai nghe thuộc phân khúc tầm trung thì việc thể hiện những dải âm khi chơi game lại là vấn đề hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, tai nghe CX 686G Sport lại làm mình cảm thấy hài lòng hơn nữa khi mà những tiếng súng nổ, tiếng viên đạn được bắn ra từ nòng súng hay tiếng thở dồn dập khi chạy được tai ngeh thể hiện khá tốt, tiếng kính vỡ do bom nổ được tái tạo rất chân thật, có thể nói tai nghe CX 686G Sport không chỉ dừng lại ở một chiếc tai nghe thể thao đơn thuần mà còn giúp cho người dùng có thể trải nghiệm những âm thanh khi chơi game một cách hiệu quả.

Kết

Là một sản phẩm tai nghe thuộc phân khúc tầm trung, tai nghe CX 686G Sport tuy vẫn còn mắc phải những nhược điểm nhỏ về mặt thiết kế nhưng với những gì mà chiếc tai nghe mang đến đã là quá đủ cho người dùng thông thường lẫn người dùng có đôi tai tương đối khó tính. Một sản phẩm vừa thể hiện được sự các tính và năng động nhưng cũng không kém phần hiện đại, cùng với đó là chất lượng âm thanh với dải âm bass cực kỳ chắc và mạnh mẽ, trung hòa được các dải âm mid và treble mà không hề có sự lẫn lộn, tai nghe Sennheiser CX 686G Sport chắc chắn sẽ là một trong những chiếc tai nghe sáng giá mà ngjười dùng không nên bỏ qua, đặc biệt là những ai vừa thích luyện tập thể dục vừa thích trải nghiệm những âm thanh chân thật và tốt nhất,. HIện tại, giá bán chính thức của chiếc tai nghe Sennheiser CX 686G Sport là 1.757.000 đồng và người dùng có thể truy cập tại đây để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm.

Cám ơn của hàng SVHouse đã hỗ trợ thiết bị để thực hiện bài viết.








 

ntkoreanstyle

New Member
Ðề: Đánh giá tai nghe thể thao Sennheiser CX 686G Sport - Thiết kế đẹp, âm thanh tốt

Nhìn đã mắt nhỉ , cầm trên tay mà cảm nhận thì mới biết thế nào được :)
 

ntlvn

Member
Ðề: Đánh giá tai nghe thể thao Sennheiser CX 686G Sport - Thiết kế đẹp, âm thanh tốt

Con này theo mình thì mắc so với giá. Ở Việt Nam thì mình thấy con Sony MDR-AS800AP giá rẻ hơn, 1.490.000 VND, mà ngon hơn. Cái tai Sen này đeo lúc chạy bộ không thoải mái lắm, vướng vướng, cảm giác dễ tuột cứ hay lấy tay chỉnh lại mặc dù nó không tuột. Bass cũng không sâu lắm, cảm nhận cá nhân của mình là Bass mấy con Sen không đã. Sen có mấy con nghe nhạc vàng là bá cháy, như con MX980 pair trực tiếp với iphone mà nghe Bằng Kiều cũng khá tê tái. Con sony thì quá tuyệt cho thể thao, phụ kiện hay, bass cũng đủ sài. Nghe nói mấy con Bose cho thể thao đã lắm nhưng giá mắc hơn khá nhiều và dễ mua phải hàng giả nên chưa dùng.
 
Bên trên