[Đánh giá][Video] Sony 55X9500H – Xứng đáng là chiếc TV 4K đầu bảng năm 2020

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu

Nhắc đến Sony là người ta phải nhắc đến chất lượng, mọi thứ đều chất lượng, mọi thứ đều đẹp, tốt, bền và đặc biệt cảm giác “sướng” khi sử dụng bất cứ sản phẩm nào. Không phải ngẫu nhiên mà câu “nét như Sony” đã thành một mệnh đề tất yếu. TV Sony từ rất lâu đã chiếm trọn niềm tin của người dùng, và với việc phát triển công nghệ vượt bậc, mỗi chiếc TV Sony khi xuất hiện đều rất ấn tượng, là bảo chứng “mua không phải nghĩ”.

DSC06289.jpg

Năm 2020, Sony có khá nhiều dòng TV mới ở thị trường Việt Nam, trong đó, dòng đầu bảng phải kể đến là X9500H (TV LCD) và A8H (TV OLED). Tất nhiên, dòng cao hơn nữa có TV 8K Sony Z8H, nhưng cái này thuộc phân khúc siêu cao cấp. Ở mảng LCD 4K, có lẽ X9500H của Sony xứng đáng với ngôi vương trong thời điểm hiện tại về chất lượng hình ảnh.

HDvietnam đã có cơ hội được trải nghiệm, test thử chất lượng hình ảnh, UX (giao diện và thao tác người dùng) và âm thanh trên chiếc TV X9500H. Với quan điểm trải nghiệm dựa trên cảm nhận thực tế sử dụng, không theo trường phái đo màu kiểu dùng máy đo, bởi Hdvietnam cho rằng chỉ số tuyệt đối màu sắc tuy quan trọng nhưng kết quả hình ảnh ra cuối cùng, cảm nhận khi xem TV mới là quan trọng hơn cả.


Thiết kế đẹp, sang và mạnh mẽ

Một điều dễ dàng nhận thấy trong thiết kế của TV Sony luôn hướng tới sự đẹp, đơn giản, sang trọng và chắc chắn. Với dòng X9500H, vẫn mang đậm triết lý thiết kế như vậy, với viền màn hình nhỏ hơn, mang tới cảm giác tràn viền ấn tượng, giúp chiếc TV dễ hòa vào không gian phòng. Viền màn hình kim loại cũng là điểm cộng, giúp nó sang hơn, không ọp ẹp mong manh giống như những chiếc TV khác dùng viền màn hình nhựa.

DSC06375.jpg

DSC06386.jpg

Phần chân đế kim loại của của X9500H cũng là điểm mà mình rất thích khi lắp đặt và sử dụng nó, không cần bắt ốc nhiều, ai lắp cũng được. Với thiết kế 4 chân và bố trí ở 2 bên, nó không bị chênh hoặc nhúc nhắc lắc lư như kiểu thiết kế chỉ một chân đế trung tâm đặt ở giữa màn hình. Chân đế của TV năm nay nhìn cũng thanh thoát hơn, gọn gàng hơn dòng X9500G năm trước. Chân đế cũng có thể linh hoạt điều chỉnh vị trí, thay vì lắp ở rìa ngoài 2 cạnh của TV, có thể dịch chuyển vào phía trong, để trong trường hợp bàn hoặc kệ để TV nhỏ hơn kích thước TV thì vẫn có thể để được một cách dễ dàng.

DSC06378.jpg

DSC06380.jpg

Tất cả các cổng kết nối cần thiết đều được bố trí ở cạnh trái màn hình. Hầu như đầy đủ mọi cổng kết nối cho nhu cầu hình ảnh và âm thanh ngày nay. Cụ thể nó có đến 4 cổng HDMI (một cổng hỗ trợ eARC/ARC), 2 cổng USB (một 3.0 và một 2.0), cổng quang Optical dành cho những người muốn xuất âm thanh vào bộ dàn của mình như amply, receiver … Có cổng 3,5 mm để cắm tai nghe hoặc cắm loa trực tiếp, cổng Ethernet kết nối mạng LAN và cổng cắm ăng-ten nếu như muốn dùng tín hiệu analog (cơ mà thời buổi bây giờ dùng analog chất lượng thấp trên cái TV đỉnh cao này thì có vẻ như hơi phí). Kết nối không dây nếu người dùng muốn truyền tải hình ảnh trực tiếp từ thiết bị khác như smartphone, tablet laptop lên TV, với X9500H là Wi-Fi ac (5Ghz) và Bluetooth 4.2, đây là 2 chuẩn kết nối có thể nói là rất tốt cho truyền tải dữ liệu lớn, độ trễ thấp.

Master-HQ-H264-Sony-X9500-H-mov-20200628-231758-171.jpg

Tổng thể thì X9500H tạo điểm nhấn bằng thiết kế trẻ trung, mạnh mẽ, mang nét trầm hùng vững chắc nhưng lại toát lên được năng lượng dồi dào. Nó tạo cảm giác cho người dùng nhìn vào là thích ngay, dù đơn giản nhưng tinh tế.

Chất lượng hình ảnh tuyệt hảo

Mỗi hãng TV, luôn có những dòng TV hướng đến chất lượng hình ảnh tuyệt hảo, đỉnh cao nhất, đẹp xuất sắc nhất. Như với Sony là dòng MASTER Series, tuy vậy, dòng TV này có giá khá đắt và người dùng thông thường khó tiếp cận được. Nhằm hướng đến người dùng rộng hơn, để “show” nhiều công nghệ khủng và tận dụng những công nghệ cao cấp từ MASTER Series, dòng X9500H năm nay được thừa hưởng nhiều công nghệ hình ảnh của dòng MASTER Series[c1]. Chính vì thế, không có gì quá ngạc nhiên khi trải nghiệm hình ảnh của X9500H rất đặc biệt, rất “đã”, rất mê đắm, rất ấn tượng.

DSC06290.jpg


Độ tương phản: Đây luôn luôn là tiêu chí đầu tiên khi nhắc tới chất lượng của một chiếc TV, mà nói tới độ tương phản thì người ta hay nhắc đến TV OLED với màu đen gần như tuyệt đối do tắt đèn nền dễ dàng. Nhưng độ tương phản nó không chỉ có màu đen, nó là mức độ chuyển ánh sáng từ tối nhất đến sáng nhất, nên để hài hòa cả tối và sáng mới là độ tương phản chuẩn mực để tái tạo hình ảnh. Độ tương phản tốt sẽ chiếm phần quyết định đến tổng thể chất lượng hình ảnh.

Để xử lý độ tương phản, Sony dùng rất nhiều công nghệ từ phần cứng để chip xử lý, trong đó nổi bật trên X9500H là con chip X1 Ultimate. Chip xử lý hình ảnh này là con chip cao cấp nhất, và cũng được trang bị trên dòng siêu cao cấp như TV 8K Z8H và TV OLED A8H, có nghĩa là người dùng X9500H đang rất “hời” khi sở hữu con chip xử lý này. Chip xử lý hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng, và Sony trong nhiều năm qua luôn được giới chuyên gia đánh giá cao về công nghệ xử lý hình ảnh.

DSC06299.jpg

Bên cạnh chip xử lý, tấm nền Full Array (LED Nền) và tính năng Local Dimming (tắt đèn cục bộ) cũng là “vũ khí” sắc bén để Sony chinh phục những người dùng khó tính nhất về hình ảnh. Nhiều năm qua, người ta luôn nói đến 2 cái này, nhưng thực tế, cái gì cũng có năm ba bảy loại, không phải full array nào cũng giống nhau, không phải local dimming nào cũng tắt đèn chuẩn chỉnh, phải xem thử thực tế mới biết được. Trên X9500H, vùng xử lý ảnh sáng được chia ra rất nhỏ, rất nhiều vùng khác nhau, để có thể xử lý đi vào chi tiết nhỏ nhất, cho kết quả hoàn hảo nhất.

Để đánh giá chất lượng hình ảnh của chiếc TV 4K X9500H, không như những nơi review khác thường mở clip 4K trên Youtube, HDvietnam dùng clip chất lượng gốc, với bitrate cao nhất lên đến 40 – 60 Mbps (thậm chí clip Hồ Ngọc Hà – What is love 2160p mà HDvietnam dùng test có bitrate lên đến 120 Mbps), nó sẽ đẹp hơn, thực hơn, chính xác hơn so với clip trên Youtube chỉ trên dưới 10 Mbps. Vì với clip chuẩn, TV mới phát huy hết sức mạnh của nó, nếu dùng clip chất lượng kém, có thể mang đến kết quả là xem TV nào cũng thấy giống nhau.

DSC06300.jpg

DSC06325.jpg

Độ tương phản trên Sony X9500H thực sự ấn tượng, màu đen sâu và dải chuyển sáng rộng, nó khiến cho các màu sắc nổi trội và tách bạch, không bị sai màu, không bị ngả sang sắc xám với màu đen, không bị đục ở màu trắng[c2]. Trên dòng TV cao cấp này của Sony, công nghệ xử lý độ tương phản là bộ xử lý X-tended Dynamic Range Pro 6X, nghĩa là cho mức độ tương phản cao cấp 6 lần so với TV thông thường, cùng với đó là xử lý ánh sáng vùng rất sâu, rất cặn kẽ. Độ tương phản tốt khiến cho hình ảnh thể hiện chân thực, rõ ràng và sống động. Chiếc TV này thực sự phát huy tác dụng khi ta xem phim điện ảnh với nhiều cảnh tối, hoặc xem những clip có nhiều vùng chuyển sắc thái đen, mang đến cho người xem một cảm giác hòa nhập vào khung cảnh trong TV.

Độ chi tiết: Đây là chiếc TV 4K, nên việc hiển thị chi tiết các hình ảnh rất quan trọng, X9500H thể hiện sắc nét các chi tiết, ngay cả các chi tiết nhỏ mảnh, vẫn có thể nhận ra rõ ràng với khoảng cách xem trên 2m. Điều đó cho thấy các điểm ảnh trên chiếc TV này được chế tác tốt, ánh sáng xử lý chuẩn, không bị dính sáng với nhau tạo hiện tượng dính bết hình ảnh. Độ chi tiết của X9500H thực sự thể hiện rõ khi xem những video nhiều chi tiết trong đó, như các đại cảnh trong phim điện ảnh, hoặc các phim thiên nhiên hoang dã.



DSC06286.jpg

DSC06339.jpg

Màu sắc: Khi nói đến màu sắc, sẽ có tranh cãi về màu thực và màu đẹp (hay còn gọi là màu nịnh mắt), mỗi hãng sẽ đi theo một phong cách màu riêng, có hãng sẽ muốn gây ấn tượng bằng cách tăng màu cho rực rỡ hơn. Tuy vậy, việc màu quá “chói” sẽ khiến xem nhanh chán và nhanh mệt mắt dù ban đầu nhìn vào rất thu hút. Sony trong nhiều năm qua phát triển màu sắc trên TV theo hướng dung hòa, vừa chân thực, vừa đẹp để mang đến một không gian màu rộng, tươi màu nhưng không làm lệch màu, giúp mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi xem các hình ảnh trên TV.

DSC06348.jpg

DSC06323.jpg

Chiếc TV đầu bảng X9500H mang có dải màu lớn và rộng, kết hợp với chip xử lý hình ảnh X1 Ultimate để tái tạo lại những màu sắc đẹp nhất. Đáng chú ý là vùng chuyển màu của chiếc TV này thực sự được xử lý quá xuất sắc, khi màu sắc được chuyển mượt mà, rõ ràng, không bị bệt màu, lẫn màu với nhau. Từ đó mang đến một tổng thể màu đặc trưng của Sony, êm dịu nhưng không kém phần mạnh mẽ, sống động.

DSC06340.jpg

HDR: High Dynamic Range là một tiêu chuẩn phổ biến ở những chiếc TV cao cấp ngày nay. HDR tốt sẽ mang đến hiệu quả thị giác tốt, nhất là những cảnh chênh sáng quá lớn. Tuy vậy, để có thể có hiệu ứng HDR chuẩn, thì nguồn phát trên TV phải là HDR cái đã. Trong điều kiện sử dụng đa số online hiện nay như xem Youtube, xem Netflix … thì nguồn từ những nơi này không có HDR tốt. Vì vậy, muốn trải nghiệm HDR chuẩn trên TV Sony X9500H, cần phải xem đĩa phim bluray gốc có HDR, hoặc những clip có định dạng HDR trong đó. X9500H hỗ trợ đầy đủ các chuẩn HDR phổ biến hiện nay như HDR10, HLG và cả Dolby Vision. Đánh giá về khả năng HDR của X9500H là xử lý ánh sáng tốt, những cảnh tối vẫn thấy được chi tiết và những cảnh cháy sáng vẫn nhận ra được khung cảnh, đó là hiệu quả “nhìn rõ mọi thứ” mà HDR mang lại trên TV.

DSC06335.jpg

DSC06336.jpg

Upscale: Sony không đặt ra một thuật ngữ riêng cho công nghệ upscale của mình, nhưng bản thân trong con chip xử lý hình ảnh đã có công nghệ upscale cực kỳ mạnh mẽ và tiên tiến. Trải nghiệm thực tế khi xem các video Youtube 1080p, xem chương trình truyền hình TV có chất lượng thấp, đều được X9500H upscale lên khá ổn, điểm ảnh mịn mượt, no màu, ít bệt. Tất nhiên, chúng ta không nên kỳ vọng rằng upscale sẽ đẹp ngang bằng với clip 4K gốc, nhưng ít ra nó cũng 8/10, như vậy là quá tốt.

DSC06341.jpg

Góc nhìn rộng với công nghệ X-Wide Angle: Góc nhìn khi xem TV cũng khá quan trọng, nếu chất lượng hình ảnh bị suy giảm khi thay đổi góc nhìn thì việc trải nghiệm sẽ trở nên kém hoàn hảo nếu như xem TV cùng lúc nhiều người, xem phim, xem đá banh chẳng hạn. Chính vì vậy, khả năng giữ nguyên chất lượng hình ảnh ở những góc nhìn lệch cực kỳ có giá trị. Trước đây công nghệ này chỉ có trên những dòng TV cao cấp thuộc dòng MASTER Series, nay nó đã được mang xuống ngay cả dòng 55 inch X9500H.

Tổng thể, chiếc TV X9500H không làm chúng ta thất vọng về chất lượng hình ảnh mà nó mang lại, mọi thứ đều chỉn chu tinh tế trong từng điểm ảnh, từng vùng sáng, từng khuôn màu.

Giao diện/UX quá tốt với Google Assistant hữu dụng đắc lực

Điều tuyệt vời nhất trên TV Sony đó chính là hệ điều hành Android TV, từ năm 2020, mọi Smart TV sản xuất mới của hãng đều sẽ chạy hệ điều hành Android TV, mang lại sự thống nhất cao của một hệ sinh thái toàn diện, với hàng ngàn ứng dụng hữu ích. Sony cũng chính là đối tác lớn của Google trong việc phát triển hệ điều hành trên TV, nên chắc chắn những dòng TV của Sony sẽ được cập nhật hệ điều hành sớm nhất và bổ sung các tính năng mới nhanh nhất.

DSC06285.jpg

Kho ứng dụng từ CH Play phong phú, khiến cho người dùng TV Sony không phải lo nghĩ gì cả, cứ có trên Android là cài được. Ví dụ như một ứng dụng xem phim online/offline khá phổ biến đối với dân chơi HD là Kodi, chỉ có trên Android TV, các nền tảng khác như Tizen hay WebOS không có, khiến cho người dùng muốn dùng phải mua thêm một Android Box cắm ngoài, không thuận tiện bằng. Đây chính là điểm sáng đáng cân nhắc cho các thành viên HDvietnam khi quyết định mua TV.

DSC06366.jpg

Đặc biệt nhất, Google Assistant chính là thanh kiếm quyền lực mà Sony trang bị lên các sản phẩm TV của họ. Google Assistant được tích hợp sâu vào bên trong, mở ứng dụng, mở bài hát, mở video, truy vấn thông tin, giao tiếp với người dùng và quản lý các thiết bị thông minh khác trong nhà khi kết nối Google Home. Biến chiếc TV thành trung tâm điều khiển mạnh mẽ, tiện lợi và nhanh chóng. Google Assistant có thể nhận diện tiếng Việt rất tốt, các dòng vùng miền đều nhận được, tuy vậy, kho lệnh tiếng Việt chưa được phong phú và nhiều bằng kho lệnh tiếng Anh, đây cũng là điều bình thường. Nhưng với nhu cầu của người dùng thông thường, mình cho rằng với kho lệnh hiện tại là quá đủ dùng cho thường ngày.

DSC06369.jpg

Ở chiếc TV X9500H, nó còn cao cấp hơn một chút so với các dòng khác là tích hợp sẵn micro trên TV luôn (Hand-free Voice Search – Tìm kiếm rảnh tay). [c3]Tức là không cần dùng đến remote như các TV thông thường để gọi Google Assistant lên, chỉ cần ngồi và gọi “Ok Google”, thì Google Assistant sẽ hiện lên ngay. Trải nghiệm test thử thì tính năng này hoạt động tốt trong tầm 3m đổ lại, nếu như người nào có giọng to hơn thì ngồi xa hơn vẫn gọi được. Tuy vậy, một điều chưa tốt ở Google Assistant là nếu đang xem một video nào đó, gọi lên thì chương trình đang phát sẽ dừng lại. Hy vọng trong thời gian tới, tính năng này sẽ được cập nhật, để nó trở nên hoàn hảo hơn.

Giao diện của Android TV trên X9500H khá đơn giản và dễ sử dụng, với hàng trên cùng là list các ứng dụng, ta có thể tùy biến thêm bớt ứng dụng nào mình thích. Các hàng bên dưới là đề xuất nội dung sâu từng ứng dụng, ví dụ như đề xuất video trên Youtube, đề xuất phim trên Netflix, nói chung là trình diễn[c4]ra hết, tiện cho người dùng muốn lướt trước khi bấm vào ứng dựng.

Âm thanh chất lượng tốt, quá đủ cho nhu cầu giải trí thông thường

Với kết cấu thiết kế khá hợp lý, 2 loa treble đặt ở 2 cạnh bên, 2 loa bass ở cạnh dưới, tạo thành một hệ thống âm thanh có hiệu ứng vòm rất tốt, đặc biệt thích hợp cho xem phim với nhiều âm phức tạp cùng lúc. Theo Sony giới thiệu, thì hệ thống này có tên là Acoustic Multi Audio, và chỉ có trên những dòng TV cao cấp mới có.

Master-HQ-H264-Sony-X9500-H-mov-20200628-231856-005.jpg

Test thử loa trên X9500H bằng một clip nhạc 4K có bitrate tầm 384 kb/s, cao gấp 3 lần so với nhạc từ Youtube. Cảm giác âm thanh toát ra rất phê, nhất là ở trong một căn phòng có kích thước vừa phải, công suất loa lại lên đến 30W, màng loa cải tiến X-Balanced thay đổi cấu trúc hướng âm, mang đến hiệu ứng âm thanh tốt hơn và [c5]cho âm trường rộng bao phủ. Các dải âm cao rất vừa vặn, tiếng mid dày và rõ, điều này giúp cho giọng nói của nhân vật trong TV sẽ rõ ràng hơn, thích hợp xem phim bộ, xem truyền hình, nghe nhạc bolero sẽ rất chuẩn. Tiếng bass đầy đủ, có độ dày, độ rung cần thiết, nó sẽ tái tạo tốt các âm thanh cháy nổ, hành động, cũng như nghe nhạc có độ động cao sẽ khá ổn.

Ngoài ra, chiếc TV cao cấp này còn có thêm tính năng Acoustic Auto Calibration, tự động tinh chỉnh âm thanh theo môi trường. Nghĩa là khi thiết lập, người dùng sẽ cầm remote, để TV biết được vị trí thường ngồi ở đâu, từ đó đo và tinh chỉnh âm thanh cho phù hợp. Cá nhân mình đánh giá thì đây cũng là một tính năng cộng thêm hay, nhưng với hệ thống loa đơn giản, không quá phức tạp, thì mức độ thay đổi âm thanh sẽ không quá nhiều, bên trong chiếc TV này cũng sẽ chỉ có vài “preset âm thanh” phù hợp cho từng trường hợp. Nếu muốn cân chỉnh âm thanh để mà tìm “điểm ngọt” thì cần thiết bị đo âm chuyên biệt và hệ thống loa phức tạp hơn.

DSC06308.jpg

Về tổng thể, mình đánh giá cao chất âm của các dòng TV Sony, bởi hãng có bề dày trong việc xử lý âm thanh cũng như phối ghép loa trên TV sao cho phù hợp. Kết quả là X9500H mang đến một chất âm nội lực, đầy đặn, ổn thỏa cho các nhu cầu thông thường. Tất nhiên, nếu ai muốn âm thanh tốt hơn nữa, thì có thể mua thêm soundbar Sony hoặc hệ thống âm thanh rời kết hợp ampli chuyên dụng để có hiệu quả nghe nhạc xem phim đỉnh cao nhất.

Kết luận

DSC06287.jpg

Sony X9500H xứng đáng là chiếc TV 4K đầu bảng của năm 2020, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, hệ điều hành khủng với kho ứng dụng lên đến hơn 5000 app, âm thanh nghe hay ấn tượng. Chúng ta còn cần gì nữa với một cái TV? Mức giá 37 triệu (giá chính thức, giá thực tế ở cửa hàng sẽ rẻ hơn) tuy hơi cao một chút, nhưng nó là đẳng cấp, là “đắt xắt ra miếng”, là mua không hối tiếc.
 

giacay

Well-Known Member
vẫn thích Sony mặc dù nhiều người kêu dùng hết bảo hành thì lăn quay :D
 

Shangri-La

Well-Known Member
Đẹp thì quá đẹp, phê thì quá phê, nhưng tiền thì cạn rồi.
 

lanthuong

Member
Mua cuối năm rồi, lúc black friday được giá 28tr. Bác pr vầy thì chắc seri này sắp ra mắt đời mới hỉ
 

caidu

Member
Ít ra cũng hơn dòng 9500G ở chổ cổng kết nối bên hông, ko hiểu Sony nghĩ sao mà tv có thể treo tường mà lại để cổng kết nối ở mặt lưng trên con 9500G, thật sự ko nghĩ ra.
 

bca258nt

Well-Known Member
Nhiều khi không hiểu thiết kế của sony, cổng kết nối của TV thì bên hông trái, soundbar thì cổng kết nối bên hông phải.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Vì hình ảnh test trên tivi là hình ảnh HDR trong khi ảnh đăng trong bài này không phải là ảnh HDR.
Thậm chí nếu ảnh trong bài là ảnh HDR thì màn hình hiển thị để xem bài viết này phải là màn hình hỗ trợ HDR thì mới thấy nó sáng đẹp được.

Hình ảnh đã qua chụp bằng camera ghi lại, thì sao được 100% như xem ở bên ngoài được, nên nó mới gọi là ảnh minh họa.
 

coolpix8700

Well-Known Member
Không biết con này giá bao nhiêu nhỉ. Best Android TV rồi.

Chẳng biết có bết được ăn đờ doi không, nhưng tiêu đề tốp pic còn thiếu chữ LCD để chỉ so sánh nó với mấy cái LCD khác (có khi kể cả Qled của SS).
Nhưng ngay trong nhà Sony thì nó đã phải xếp sau mấy cái Oled khá xa để được coi là bết,...!
 
Bên trên