Dell giới thiệu bảng vẽ kỹ thuật số Canvas

torune

Film critic
00.jpg

Hòa chung trào lưu biến những dàn máy tính thành bàn làm việc cho dân thiết kế tương tự như Microsoft đã làm với Surface Studio, vừa qua tại CES 2017, Dell đã công bố bàn vẽ kỹ thuật số của họ. Thiết bị mang tên Canvas. Dell Canvas có cách giao tiếp với người dùng khá giống với Surface Studio (thông qua núm xoay), chỉ khác ở chỗ Canvas không phải là một máy All-in-One mà chỉ là một linh kiện, cần được kết nối với nguồn (hộp máy tính, máy All-in-One, laptop...) để hoạt động.

Phụ kiện dạng núm (tương tự như Dial của Surface Studio) đến từ Dell được gọi là Totem. Totem đóng vai trò khá quan trọng trong việc giúp người dùng điều hướng thông qua màn hình Canvas. Vì có ngoại hình, chức năng giống nhau và cùng hoạt động trên nền tảng Windows nên trong nhiều ứng dụng, cách sử dụng Totem hoàn toàn giống với Dial. Điểm trừ của các phụ kiện này là vì chúng còn quá mới nên số lượng ứng dụng hỗ trợ vẫn chưa đa dạng, trong đó có cả bộ phần mềm thiết kế Creative Suite của Adobe.

01.jpeg

Trở lại với Canvas, thiết bị sở hữu màn hình hiển thị rộng 27-inch, nhưng kích cỡ tổng quát lại rộng hơn rất nhiều vì viền cực kỳ lớn, mở rộng ra 4 phía. Thiết kế này có điểm cộng là nó giúp người dùng dễ cầm nắm chiếc Canvas mà không lo chạm tay vào khu vực làm việc. Đáng chú ý, có một dải nam châm nhỏ gắn chìm dưới màn hình, giúp người dùng cố định bút vẽ (stylus) ngay trên cạnh viền. Điểm trừ của thiết kế là trông nó không thon gọn như bảng vẽ trên chiếc Studio của Microsoft.

Bên cạnh đó, màn hình Canvas chỉ hiển thị độ phân giải tối đa 2.560 x 1.440 pixel, thấp hơn nhiều so với độ phân giải (4.500 x 3.000 pixel) của Surface Studio. Về vấn đề này, Dell giải thích rằng họ chọn độ phân giải thấp để giúp bảng vẽ dễ tương thích hơn với nhiều phần cứng khác hãng. Với những phần cứng thấp hơn, card đồ họa sẽ giảm bớt áp lực gánh độ phân giải của linh kiện này đồng thời giảm thiểu điện năng tiêu thụ.

Đi kèm với Canvas là một phần mềm độc quyền, cho phép người dùng ghim ứng dụng đang chạy trên các cạnh của màn hiển thị. Tính năng này tuy không to tát nhưng rất hữu ích trong việc trợ giúp người dùng quản lý ứng dụng trên một màn hình cảm ứng rộng lớn. Hiện, Dell vẫn chưa công bố giá bán cho Canvas. Sản phẩm dự kiến có hàng vào tháng 4 năm nay.

02.jpeg

03.jpeg

04.jpeg

05.jpeg

Theo The Verge
 
Bên trên