Điểm tin điện ảnh 16/12/2016

torune

Film critic
LIN-MANUEL MIRANDA đầu quân về SONY cho hoạt hình mới; screenshot từ LIVE BY NIGHT của BEN AFFLECK; hậu duệ của Studio Ghibli tung teaser anime mới là những tin nổi bật của thứ Sáu hôm nay.

n01.png


.: TIN TỨC :.

LIN-MANUEL MIRANDA đầu quân về SONY cho phim hoạt hình mới

n02.png

Chỉ trong một tuần, Lin-Manuel Miranda đã đón nhận liên tiếp các tin vui: 'Moana' đại thắng ngoài rạp, album 'The Hamilton Mixtape' lên top nhiều bảng xếp hạng và vở kịch Broadway 'Hamilton' vẫn đang đắt show và tiếp tục diễn tại nhiều địa điểm mới.

Nói riêng ở thị trường điện ảnh, hiện Lin-Manuel Miranda đã bắt đầu làm việc trở lại. Theo đó, tài năng vừa ký hợp đồng với Sony Pictures Animation để sáng tác 11 ca khúc cho phim hoạt hình mới mang tên 'Vivo'. Kịch bản phim sẽ do Quiara Alegría Hudes (cộng sự của Miranda trong 'In The Heights') biên soạn. Chưa hết, Kirk De Micco (đạo diễn của 'The Croods') sẽ chịu trách nhiệm công tác ghi hình. Những mảnh ghép cuối cùng trong ekip làm phim là nhà sản xuất Lisa Stewart ('Monster vs Aliens') và tổng chỉ đạo Laurence Mark.

Với ekip hoành tráng như trên, Sony chắc chắn sẽ biến 'Vivo' thành một bom tấn thể loại hoạt hình. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 18/12/2020.


- - -


Screenshot LIVE BY NIGHT có BEN AFFLECK

Đầu tuần này, Warner Bros đã tung ra loạt screenshot trích từ phim tâm lý tội phạm 'Live By Night' (dự chiếu ngày 13/1/2017) với sự tham gia của Ben Affleck trong vai trò nam chính kiêm đạo diễn kiêm biên kịch. Bên cạnh anh Ben, bộ ảnh còn có sự xuất hiện của hai bóng hồng Zoe Saldana và Elle Fanning. Truyện phim diễn ra vào Thời Cấm vận ở Hoa Kỳ, lúc nhu cầu cho đồ uống có cồn vẫn rất cao, làm tiền đề cho sự phát triển của các tổ chức tội phạm.

lbn01.jpg
lbn02.jpg
lbn03.jpg
lbn04.jpg
lbn05.jpg
lbn06.jpg
lbn07.jpg
lbn08.jpg
lbn09.jpg
lbn10.jpg
lbn11.jpg
lbn13.jpg
lbn14.jpg
lbn15.jpg
lbn16.jpg
lbn17.jpg
lbn18.jpg

.: VIDEO CLIP :.


DreamWork Animation vừa công bố trailer đầu tiên cho phim hoạt hình mới nhất mà studio vừa hoàn thành: THE BOSS BABY (dự chiếu ngày 31/3/2017). Phim kể về một cậu nhóc sơ sinh cùng anh trai 7 tuổi và những người bạn đồng trang lứa cùng nhau triệt phá âm mưu của một công ty thú cưng. 'The Boss Baby' được đạo diễn bởi Tom McGrath, người đứng sau những thành công như 'Megamind', 'Madagascar'...


- - -



Netflix công bố clip chia sẻ về thế giới tưởng tượng (và đồ họa đẹp mắt) trong series hoạt hình mới mang tên TROLLHUNTERS (dự kiến lên sóng ngày 23/12/2016) do Guillermo del Toro sản xuất.


- - -



Trailer cho mùa 4 của series THE 100 (dự kiến lên sóng ngày 1/2/2017) đến từ đài CW.


- - -



Brendan Fraser (soái ca ngày nào của series 'Xác ướp') vừa xuất hiện trong một bài phỏng vấn và chia sẻ dự án điện ảnh mới nhất mà anh tham gia. Phim có tên THE FIELD, thuộc thể loại tâm lý tội phạm, bối cảnh ở Delhi và do các nhà làm phim Bollywood sản xuất.


- - -


Trên đây là teaser cho anime MARY AND THE WITCH'S FLOWER - thành phẩm đầu tiên của Studio Ponoc, xưởng phim được sáng lập bởi Yoshiaki Nishimura (cựu nhân viên của Studio Ghibli).

Đáng chú ý, phim do Hiromasa Yonebayashi ('Arrietty', 'When Marnie Was There') đạo diễn và đồng biên kịch với Riko Sakaguchi ('The Tale of the Princess Kaguya') trong khi Takatsugu Muramatsu ('When Marnie Was There') được giao trọng trách làm nhạc phim. Thêm nữa, theo website http://www.maryflower.jp/, dự án này có rất nhiều cựu nhân viên của Studio Ghibli tham gia.

Tóm lại, đây là một anime đậm chất của Studio Ghibli. Căn cứ vào trailer phiên bản Nhật, phim dự kiến chiếu rạp trong hè 2017.



- - -



Thương hiệu game Pokémon chính thức tròn 20 tuổi trong năm 2017. Đây cũng là lý do mà thông tin về 'các quái vật bỏ túi' liên tục trở thành tâm điểm trong suốt thời gian qua. Một trong những thành phẩm chung vui ngày sinh nhật của Pokémon là phim chiếu rạp số 20 trong series 'The Pokémon Movie' với teaser được chia sẻ ngay bên trên.

Khác với những 'The Pokémon Movie' trước, phim lần này trở về những ngày đầu nhân vật chính tập tành huấn luyện Pokémon, kèm theo tựa "I Choose You" như một yếu tố nữa khơi gợi hoài niệm từ fan. THE POKEMON MOVIE 2017 dự kiến khởi chiếu tại Nhật vào ngày 15/7/2017.

- - -
*Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn*
 
Chỉnh sửa lần cuối:

leon_123

Active Member
Lâu rồi mới thấy anh Brendan Fraser, không hiểu sao bây giờ anh ấy ít đóng phim nữa nhỉ? Hồi ấy coi series Xác ướp xong mà hâm mộ ảnh luôn. Xác ướp phần mới ảnh bị cướp vai vô tay Tom Cruise rồi. :(
 

hailuasanhdieu

Well-Known Member
biến 'Vivo' thành một bom tấm.
Warner Bros đã tung ra hơn loạt screenshot
Brendan Fraser đóng xác ướp hồi xưa với đôi mắt xanh thẳm, cô vợ hơi bị nuột.
 

songdonggun

Active Member
- Anh Ben nhìn đáng yêu v~ ra :D, mỗi tội cổ hơi ngắn người đô quá
- MARY AND THE WITCH'S FLOWER thì liên tưởng không dưới 5 bộ film của Ghibli, cũng đáng coi
- Chờ đợi nhất Pokemon :D, nhìn đồ họa có vẻ chất hơn nhiều rồi. Cũng muốn 1 tập quay lại từ đầu, chọn con khác thay vì con Pikachu :D
 

Arceusium

Well-Known Member
Brendan Fraser là cái tên mà hơn chục năm qua phim ra tòan lỗ lớn, không hút khán giả nữa, giống như Tobey McGuire , những dự án bom tấn không mời về là dễ hiểu.

Vừa có tin DCEU tiếp tục làm ngoại truyện của Suicide Squad vẫn với đạo diễn David Ayer và Maggot Robbie, phim Gotham City Sirens, có thêm nhân vật Poison Ivy, Batgirl, Catwoman, nói chung là dàn ác nữ của Batman. Để xem, mình đoán lại là một bước đi chệch choạc của DC, phí công sức và tiền bạc, thà làm về Teen Titans hay Young Justice còn hấp dẫn hơn.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Brendan Fraser là cái tên mà hơn chục năm qua phim ra tòan lỗ lớn, không hút khán giả nữa, giống như Tobey McGuire , những dự án bom tấn không mời về là dễ hiểu.

Vừa có tin DCEU tiếp tục làm ngoại truyện của Suicide Squad vẫn với đạo diễn David Ayer và Maggot Robbie, phim Gotham City Sirens, có thêm nhân vật Poison Ivy, Batgirl, Catwoman, nói chung là dàn ác nữ của Batman. Để xem, mình đoán lại là một bước đi chệch choạc của DC, phí công sức và tiền bạc, thà làm về Teen Titans hay Young Justice còn hấp dẫn hơn.
Sao toàn trù éo người ta vậy...:)).... phí công gì chứ, Sucide Squad xem cũng được ... tiền thì thắng lớn ấy chứ...:))... tính ra doanh thu nội địa của DCEU năm nay còn cao hơn MCU...
 

songdonggun

Active Member
Brendan Fraser là cái tên mà hơn chục năm qua phim ra tòan lỗ lớn, không hút khán giả nữa, giống như Tobey McGuire , những dự án bom tấn không mời về là dễ hiểu.

Vừa có tin DCEU tiếp tục làm ngoại truyện của Suicide Squad vẫn với đạo diễn David Ayer và Maggot Robbie, phim Gotham City Sirens, có thêm nhân vật Poison Ivy, Batgirl, Catwoman, nói chung là dàn ác nữ của Batman. Để xem, mình đoán lại là một bước đi chệch choạc của DC, phí công sức và tiền bạc, thà làm về Teen Titans hay Young Justice còn hấp dẫn hơn.
bạn giỏi thì bạn đã không ngồi đây comment rồi :D. Người ta làm thế nào thì kệ người ta, bạn cũng chỉ nhìn theo 1 góc thiển cận thôi.
 

Arceusium

Well-Known Member
Gì thế này, đây là diễn đàn tự do chất lượng cao nhất nhì mà lại có những phản biện như vậy sao, mong các bạn xem xét lại cách thảo luận vì các bạn đang vi phạm nguyên tắt của forum, xin trích đăng từ topic của anh Bùi An :

Về tham gia thảo luận

Mỗi người đều có nhận định và cảm nhận khác nhau về bộ phim sau khi xem. Nếu một bài viết chưa đúng, đọc thấy chưa đồng tình, hãy bày tỏ quan điểm của mình và tập trung phản biện luận điểm, luận cứ của người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm bỏ bóng đá người, công kích cá nhân.
Trong lúc phản biện phải dùng lời lẽ đàng hoàng, lịch sự, không chửi bới.

Mình xin mạn phép phân tích các lỗi ngụy biện của các bạn , trong bài viết của mình ghi rõ như sau :

"Vừa có tin DCEU tiếp tục làm ngoại truyện của Suicide Squad vẫn với đạo diễn David Ayer và Maggot Robbie, phim Gotham City Sirens, có thêm nhân vật Poison Ivy, Batgirl, Catwoman, nói chung là dàn ác nữ của Batman. Để xem, mình đoán lại là một bước đi chệch choạc của DC, phí công sức và tiền bạc, thà làm về Teen Titans hay Young Justice còn hấp dẫn hơn."

Dòng highlight tức đó là ý kiến cá nhân của riêng mình và đó không phải câu khẳng định, là sự thật chân lý, ý kiến của một fan superhero comic thì đề tài về các ác nhân nhỏ tí của DC như suicide squad và villains của Batman vừa được khai thác nát nước trên sóng truyền hinh qua series Gotham và Arrow rồi, kể cả Justice League crossover trên CW, nên mình nói đó là sự phí phạm công sức của diễn viên và tiền bạc khi làm lại một lần nữa , đó là sự loay hoay nhàm chán kém sáng tạo, tốn kém làm các nhân vật quá phụ không liên quan tới các boss chính như Darkseid hay Brainiac cho tương lai series JL. Hoàn toàn không đụng chạm gì đến việc so sánh giữa các phim của hai hãng MCU và DCEU, thế nhưng viethaiyp lại viết:

Sao toàn trù éo người ta vậy...:)).... phí công gì chứ, Sucide Squad xem cũng được ... tiền thì thắng lớn ấy chứ...:))... tính ra doanh thu nội địa của DCEU năm nay còn cao hơn MCU...

Bạn đã phản biện chệch chủ đề khi reply post của mình, bạn muốn so sánh doanh thu ah ? ok, just do it, thống kê trên mạng vào ngày hôm nay như sau :

1.png

Trong một bức tranh thống kê tổng quan thì đủ hiểu màu nào chất lượng hơn, thế nhưng bạn viethaiyb lại chỉ nhắm vào thông tin của một dòng doanh thu nội địa và đưa ra kết luận , 23 mil $ domestic cao hơn vào thời điểm này cho thấy sự thành công của SS nói riêng và DCEU nói chung không ? Dr Strange vẫn còn đang chiếu mà bạn.

Bạn đang mắc lỗi NGỤY BIỆN CÁ TRÍCH (red herring):loại ngụy biện khi một người nào đó đưa vào những phát biểu không dính dáng gì đến vấn đề đang tranh luận, nhằm mục đích đánh lạc hướng, hay làm dừng cuộc tranh luận

Hãy chấp nhận sư thật đi bạn,doanh thu SS cao là do fan comic ở Mỹ bị kích thích ( hyped) do trailer lừa tình tập trung vào vai chính là Joker, và họ tò mò muốn xem Joker mới của Jared Leto ra sao, hi vọng một đằng phim ra một nẻo nên bị chửi một nặng, mình dẫn chứng việc này bằng link vietsub của Honest Trailer Suicide Squad từ kênh youtube Screen Junkies, để nói về cảm giác của khán giả Mỹ khi xem phim SS :
http://gamek.vn/su-thuc-it-nguoi-dam-noi-ve-phim-sieu-ac-nhan-suicide-squad-20161212160149666.chn

*Còn trường hợp thứ hai triggered mạnh hơn, và đây không phải lần đầu tiên của bạn songdonggun, gần đây mình đã nhắc bạn một lần rồi mà :
bạn giỏi thì bạn đã không ngồi đây comment rồi :D. Người ta làm thế nào thì kệ người ta, bạn cũng chỉ nhìn theo 1 góc thiển cận thôi.

Đây là bỏ bóng đá người, công kích cá nhân., vi phạm nội quy diễn đàn và mắc lỗi ngụy biện sau :
NGỤY BIỆN TẤN CÔNG CÁ NHÂN (ad hominem):Thay vì bàn luận logic chủ đề đang bàn, bạn sử dụng luận điểm này lại quay qua sỉ nhục, chửi rủa cá nhân người tranh luận, vốn không liên quan (irrelevant) đến tính logic điều đang bàn, để làm mất uy tín lời nói anh ta.Và NGỤY BIỆN ANH CŨNG VẬY (tu quoque fallacy)là kiểu ngụy biện trong đó thay vì bàn đến tính logic của lời trao đổi, bạn lại sử dụng ngụy biện này đề cập các đặc tính có vẻ thiếu sót, chưa hoàn thiện của người đối thoại, để từ đó phủ định logic ý kiến của anh ta.

Xin nhắc lại, việc mình là ai và làm gì không liên quan đến chủ đề và logic trong tranh luận,. Bạn không cần phải là chef thì bạn mới được quyền chê món ăn ngon hay dở, không cần phải là đạo diễn thì mới có cái quyền phê bình phim .

Bạn thấy hay không có nghĩa người ta thấy dở thì là kém cỏi sai trái, hay dở xấu đẹp là cảm tính cá nhân, không ai giống ai nhá !
Martha nhé !

P/s: tranh luận không phải là chứng minh tôi đúng bạn sai, mà là để cùng nhau đi tới cái gọi là sự thật, mình rất vui khi có người khác chứng minh được mình sai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

viethaiyb

Well-Known Member
Gì thế này, đây là diễn đàn tự do chất lượng cao nhất nhì mà lại có những phản biện như vậy sao, mong các bạn xem xét lại cách thảo luận vì các bạn đang vi phạm nguyên tắt của forum, xin trích đăng từ topic của anh Bùi An :

Về tham gia thảo luận

Mỗi người đều có nhận định và cảm nhận khác nhau về bộ phim sau khi xem. Nếu một bài viết chưa đúng, đọc thấy chưa đồng tình, hãy bày tỏ quan điểm của mình và tập trung phản biện luận điểm, luận cứ của người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm bỏ bóng đá người, công kích cá nhân.
Trong lúc phản biện phải dùng lời lẽ đàng hoàng, lịch sự, không chửi bới.

Mình xin mạn phép phân tích các lỗi ngụy biện của các bạn , trong bài viết của mình ghi rõ như sau :

"Vừa có tin DCEU tiếp tục làm ngoại truyện của Suicide Squad vẫn với đạo diễn David Ayer và Maggot Robbie, phim Gotham City Sirens, có thêm nhân vật Poison Ivy, Batgirl, Catwoman, nói chung là dàn ác nữ của Batman. Để xem, mình đoán lại là một bước đi chệch choạc của DC, phí công sức và tiền bạc, thà làm về Teen Titans hay Young Justice còn hấp dẫn hơn."

Dòng highlight tức đó là ý kiến cá nhân của riêng mình và đó không phải câu khẳng định, là sự thật chân lý, ý kiến của một fan superhero comic thì đề tài về các ác nhân nhỏ tí của DC như suicide squad và villains của Batman vừa được khai thác nát nước trên sóng truyền hinh qua series Gotham và Arrow rồi, kể cả Justice League crossover trên CW, nên mình nói đó là sự phí phạm công sức của diễn viên và tiền bạc khi làm lại một lần nữa , đó là sự loay hoay nhàm chán kém sáng tạo, tốn kém làm các nhân vật quá phụ không liên quan tới các boss chính như Darkseid hay Brainiac cho tương lai series JL. Hoàn toàn không đụng chạm gì đến việc so sánh giữa các phim của hai hãng MCU và DCEU, thế nhưng viethaiyp lại viết:



Bạn đã phản biện chệch chủ đề khi reply post của mình, bạn muốn so sánh doanh thu ah ? ok, just do it, thống kê trên mạng vào ngày hôm nay như sau :

View attachment 237716
Trong một bức tranh thống kê tổng quan thì đủ hiểu màu nào chất lượng hơn, thế nhưng bạn viethaiyb lại chỉ nhắm vào thông tin của một dòng doanh thu nội địa và đưa ra kết luận , 23 mil $ domestic cao hơn vào thời điểm này cho thấy sự thành công của SS nói riêng và DCEU nói chung không ? Dr Strange vẫn còn đang chiếu mà bạn.

Bạn đang mắc lỗi NGỤY BIỆN CÁ TRÍCH (red herring):loại ngụy biện khi một người nào đó đưa vào những phát biểu không dính dáng gì đến vấn đề đang tranh luận, nhằm mục đích đánh lạc hướng, hay làm dừng cuộc tranh luận

Hãy chấp nhận sư thật đi bạn,doanh thu SS cao là do fan comic ở Mỹ bị kích thích ( hyped) do trailer lừa tình tập trung vào vai chính là Joker, và họ tò mò muốn xem Joker mới của Jared Leto ra sao, hi vọng một đằng phim ra một nẻo nên bị chửi một nặng, mình dẫn chứng việc này bằng link vietsub của Honest Trailer Suicide Squad từ kênh youtube Screen Junkies, để nói về cảm giác của khán giả Mỹ khi xem phim SS :
http://gamek.vn/su-thuc-it-nguoi-dam-noi-ve-phim-sieu-ac-nhan-suicide-squad-20161212160149666.chn

*Còn trường hợp thứ hai triggered mạnh hơn, và đây không phải lần đầu tiên của bạn songdonggun, gần đây mình đã nhắc bạn một lần rồi mà :


Đây là bỏ bóng đá người, công kích cá nhân., vi phạm nội quy diễn đàn và mắc lỗi ngụy biện sau :
NGỤY BIỆN TẤN CÔNG CÁ NHÂN (ad hominem):Thay vì bàn luận logic chủ đề đang bàn, bạn sử dụng luận điểm này lại quay qua sỉ nhục, chửi rủa cá nhân người tranh luận, vốn không liên quan (irrelevant) đến tính logic điều đang bàn, để làm mất uy tín lời nói anh ta.Và NGỤY BIỆN ANH CŨNG VẬY (tu quoque fallacy)là kiểu ngụy biện trong đó thay vì bàn đến tính logic của lời trao đổi, bạn lại sử dụng ngụy biện này đề cập các đặc tính có vẻ thiếu sót, chưa hoàn thiện của người đối thoại, để từ đó phủ định logic ý kiến của anh ta.

Xin nhắc lại, việc mình là ai và làm gì không liên quan đến chủ đề và logic trong tranh luận,. Bạn không cần phải là chef thì bạn mới được quyền chê món ăn ngon hay dở, không cần phải là đạo diễn thì mới có cái quyền phê bình phim .

Bạn thấy hay không có nghĩa người ta thấy dở thì là kém cỏi sai trái, hay dở xấu đẹp là cảm tính cá nhân, không ai giống ai nhá !
Martha nhé !

P/s: tranh luận không phải là chứng minh tôi đúng bạn sai, mà là để cùng nhau đi tới cái gọi là sự thật, mình rất vui khi có người khác chứng minh được mình sai.
:))... Chỉ biết cười ... Cảm giác đang xem lại BvS vậy ... Cực kỳ dài dòng và ... Vớ vẩn ... Có cố ra vẻ thì cũng vẫn chỉ là một ông fan Marvel đi dè bỉu đối thủ mà thôi, đều là mang tính thiên lệc và cố ý bôi nhọ cả ... Nói nhiều cũng vậy ... Mình nói rất nhiều rồi ...:)) ... Phim thấy hay thì mình khen, phim dở thì chê ... Mình khác bạn ở chỗ đấy nên nhìn vào thấy tức cười với mấy ông fan comic lắm ... Y hệt Kpop ...:)) ... Vậy thôi ...
Nhớ trước có ông ad diễn đàn cũng kiểu này giờ đi đâu mất rồi, bên DC ở page này có ông Luật...:)) ... Cũng chửi nhau mãi chán rồi ... Giống nhau cả, Ít nhất thì ông Luật cũng chỉ tung hô BvS chứ ko chơi đòn dìm đối thủ kiểu này ... Nói thật đó bạn, vớ vẩn lắm .....
 

Arceusium

Well-Known Member
:))... Chỉ biết cười ... Cảm giác đang xem lại BvS vậy ... Cực kỳ dài dòng và ... Vớ vẩn ... Có cố ra vẻ thì cũng vẫn chỉ là một ông fan Marvel đi dè bỉu đối thủ mà thôi, đều là mang tính thiên lệc và cố ý bôi nhọ cả ... Nói nhiều cũng vậy ... Mình nói rất nhiều rồi ...:)) ... Phim thấy hay thì mình khen, phim dở thì chê ... Mình khác bạn ở chỗ đấy nên nhìn vào thấy tức cười với mấy ông fan comic lắm ... Y hệt Kpop ...:)) ... Vậy thôi ...
Nhớ trước có ông ad diễn đàn cũng kiểu này giờ đi đâu mất rồi, bên DC ở page này có ông Luật...:)) ... Cũng chửi nhau mãi chán rồi ... Giống nhau cả, Ít nhất thì ông Luật cũng chỉ tung hô BvS chứ ko chơi đòn dìm đối thủ kiểu này ... Nói thật đó bạn, vớ vẩn lắm .....

Cực thích những từ này tuy lại là lạc đề sang công kích cá nhân nữa rồi, đúng thật nó cực kỳ vớ vẩn khi thấy có người chê thứ gì đó thì lại quote rồi reply phản biện cái khác mà không liên quan đến cái người ta chê, nếu mình là bạn với những gì bạn ghi ở trên thì mình sẽ mặc kệ, mắc gì phải bị "baited or triggered " , quan tâm reply làm gì, vì "nói nhiều cũng vậy" mà, điều đó vốn" tức cười và vớ vẩn lắm".

Tất nhiên mình khác bạn, hiển nhiên chúng ta không thuộc về nhau, thì bạn cần gi phải phê phán chỉnh sửa ý kiến của mình để bảo vệ ý kiến của bạn ?

Nhắc mới nhớ, lâu rồi không thấy ngdinhluat post bài nên thấy thiếu thiếu mất vui quá ta.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Cực thích những từ này tuy lại là lạc đề sang công kích cá nhân nữa rồi, đúng thật nó cực kỳ vớ vẩn khi thấy có người chê thứ gì đó thì lại quote rồi reply phản biện cái khác mà không liên quan đến cái người ta chê, nếu mình là bạn với những gì bạn ghi ở trên thì mình sẽ mặc kệ, mắc gì phải bị "baited or triggered " , quan tâm reply làm gì, vì "nói nhiều cũng vậy" mà, điều đó vốn" tức cười và vớ vẩn lắm".

Tất nhiên mình khác bạn, hiển nhiên chúng ta không thuộc về nhau, thì bạn cần gi phải phê phán chỉnh sửa ý kiến của mình để bảo vệ ý kiến của bạn ?

Nhắc mới nhớ, lâu rồi không thấy ngdinhluat post bài nên thấy thiếu thiếu mất vui quá ta.
thôi xin cả hai thánh...:))... Ah nhớ rồi ... Trước là ông Trần Đăng ...:)) ... Nghĩ vẫn buồn cười...
 

ngodungkiet

Active Member
:))... Chỉ biết cười ... Cảm giác đang xem lại BvS vậy ... Cực kỳ dài dòng và ... Vớ vẩn ... Có cố ra vẻ thì cũng vẫn chỉ là một ông fan Marvel đi dè bỉu đối thủ mà thôi, đều là mang tính thiên lệc và cố ý bôi nhọ cả ... Nói nhiều cũng vậy ... Mình nói rất nhiều rồi ...:)) ... Phim thấy hay thì mình khen, phim dở thì chê ... Mình khác bạn ở chỗ đấy nên nhìn vào thấy tức cười với mấy ông fan comic lắm ... Y hệt Kpop ...:)) ... Vậy thôi ...
Nhớ trước có ông ad diễn đàn cũng kiểu này giờ đi đâu mất rồi, bên DC ở page này có ông Luật...:)) ... Cũng chửi nhau mãi chán rồi ... Giống nhau cả, Ít nhất thì ông Luật cũng chỉ tung hô BvS chứ ko chơi đòn dìm đối thủ kiểu này ... Nói thật đó bạn, vớ vẩn lắm .....
Riêng tôi thì thấy ông mới lạ, ổng có thiên lệch với bôi nhọ cái gì đâu, ổng cũng đâu có bảo Marvel hơn DC đâu nhỉ, mà cái này là do ông khơi mào trước đấy, nên ngta mới cho ông xem bảng doanh thu, tất cả đều do ông bắt đầu, rồi quay qua phê phán người khác, ông thấy phim hay hoặc dở thì kệ ông, cái vấn đề ở đây là ông ko tranh luận về phim mà chỉ toàn phê phán người khác. Thể loại trẻ trâu như ông đụng ai cũng phê phán cũng khích bác thì nên cẩn thận, online trên mạng thì không biết mặt nhau, nhưng ra đường thì tốt nhất đừng có trẻ trâu như vậy, ngoài đường người có học thức cũng nhiều mà thể loại mất dạy giang hồ cũng ko ít đâu.
 

Garay

Active Member
Có cố ra vẻ thì cũng vẫn chỉ là một ông fan Marvel đi dè bỉu đối thủ mà thôi
sao muốn chê phim nào mà lại bị quy chụp luôn thành fan của đối thủ luôn thế này ? sao giống mấy thằng trên mxh khi nói về đất nước thế : khen đất nước,những điều tốt đẹp thì bị chửi là dờ lờ vờ, chê, chỉ ra sai phạm nọ kia thì bị chụp thành phản động ..... =)) ở đời sinh ra đc quyền khen chê chứ , tôi thấy phim marvel ko hay tôi chê, bác thấy phim marvel đó hay bác bảo tôi là fan DC =)) hay ý bác là xem phim xong tốt nhất là ngậm mồm vào ko khen chê gì hết kẻo ko bị gạch đá :D
 

viethaiyb

Well-Known Member
Riêng tôi thì thấy ông mới lạ, ổng có thiên lệch với bôi nhọ cái gì đâu, ổng cũng đâu có bảo Marvel hơn DC đâu nhỉ, mà cái này là do ông khơi mào trước đấy, nên ngta mới cho ông xem bảng doanh thu, tất cả đều do ông bắt đầu, rồi quay qua phê phán người khác, ông thấy phim hay hoặc dở thì kệ ông, cái vấn đề ở đây là ông ko tranh luận về phim mà chỉ toàn phê phán người khác. Thể loại trẻ trâu như ông đụng ai cũng phê phán cũng khích bác thì nên cẩn thận, online trên mạng thì không biết mặt nhau, nhưng ra đường thì tốt nhất đừng có trẻ trâu như vậy, ngoài đường người có học thức cũng nhiều mà thể loại mất dạy giang hồ cũng ko ít đâu.
sao muốn chê phim nào mà lại bị quy chụp luôn thành fan của đối thủ luôn thế này ? sao giống mấy thằng trên mxh khi nói về đất nước thế : khen đất nước,những điều tốt đẹp thì bị chửi là dờ lờ vờ, chê, chỉ ra sai phạm nọ kia thì bị chụp thành phản động ..... =)) ở đời sinh ra đc quyền khen chê chứ , tôi thấy phim marvel ko hay tôi chê, bác thấy phim marvel đó hay bác bảo tôi là fan DC =)) hay ý bác là xem phim xong tốt nhất là ngậm mồm vào ko khen chê gì hết kẻo ko bị gạch đá :D
vẫn vậy ...:))... Mình chỉ thấy là cái nốt ruồi trc mặt có muốn che đi cũng chả được đâu...:)) ... cái tâm thế nó vậy thì chả khác được ... Mình ko chụp mũ mà mình thấy nó rành rành...:))... Chắc mình nói sai...:))
 

dia

Well-Known Member
Anh Brendan Fraser bữa nay chạy qua tới Bollywood luôn vậy ta. Buồn thật
 

songdonggun

Active Member
Gì thế này, đây là diễn đàn tự do chất lượng cao nhất nhì mà lại có những phản biện như vậy sao, mong các bạn xem xét lại cách thảo luận vì các bạn đang vi phạm nguyên tắt của forum, xin trích đăng từ topic của anh Bùi An :

Về tham gia thảo luận

Mỗi người đều có nhận định và cảm nhận khác nhau về bộ phim sau khi xem. Nếu một bài viết chưa đúng, đọc thấy chưa đồng tình, hãy bày tỏ quan điểm của mình và tập trung phản biện luận điểm, luận cứ của người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm bỏ bóng đá người, công kích cá nhân.
Trong lúc phản biện phải dùng lời lẽ đàng hoàng, lịch sự, không chửi bới.

Mình xin mạn phép phân tích các lỗi ngụy biện của các bạn , trong bài viết của mình ghi rõ như sau :

"Vừa có tin DCEU tiếp tục làm ngoại truyện của Suicide Squad vẫn với đạo diễn David Ayer và Maggot Robbie, phim Gotham City Sirens, có thêm nhân vật Poison Ivy, Batgirl, Catwoman, nói chung là dàn ác nữ của Batman. Để xem, mình đoán lại là một bước đi chệch choạc của DC, phí công sức và tiền bạc, thà làm về Teen Titans hay Young Justice còn hấp dẫn hơn."

Dòng highlight tức đó là ý kiến cá nhân của riêng mình và đó không phải câu khẳng định, là sự thật chân lý, ý kiến của một fan superhero comic thì đề tài về các ác nhân nhỏ tí của DC như suicide squad và villains của Batman vừa được khai thác nát nước trên sóng truyền hinh qua series Gotham và Arrow rồi, kể cả Justice League crossover trên CW, nên mình nói đó là sự phí phạm công sức của diễn viên và tiền bạc khi làm lại một lần nữa , đó là sự loay hoay nhàm chán kém sáng tạo, tốn kém làm các nhân vật quá phụ không liên quan tới các boss chính như Darkseid hay Brainiac cho tương lai series JL. Hoàn toàn không đụng chạm gì đến việc so sánh giữa các phim của hai hãng MCU và DCEU, thế nhưng viethaiyp lại viết:



Bạn đã phản biện chệch chủ đề khi reply post của mình, bạn muốn so sánh doanh thu ah ? ok, just do it, thống kê trên mạng vào ngày hôm nay như sau :

View attachment 237716
Trong một bức tranh thống kê tổng quan thì đủ hiểu màu nào chất lượng hơn, thế nhưng bạn viethaiyb lại chỉ nhắm vào thông tin của một dòng doanh thu nội địa và đưa ra kết luận , 23 mil $ domestic cao hơn vào thời điểm này cho thấy sự thành công của SS nói riêng và DCEU nói chung không ? Dr Strange vẫn còn đang chiếu mà bạn.

Bạn đang mắc lỗi NGỤY BIỆN CÁ TRÍCH (red herring):loại ngụy biện khi một người nào đó đưa vào những phát biểu không dính dáng gì đến vấn đề đang tranh luận, nhằm mục đích đánh lạc hướng, hay làm dừng cuộc tranh luận

Hãy chấp nhận sư thật đi bạn,doanh thu SS cao là do fan comic ở Mỹ bị kích thích ( hyped) do trailer lừa tình tập trung vào vai chính là Joker, và họ tò mò muốn xem Joker mới của Jared Leto ra sao, hi vọng một đằng phim ra một nẻo nên bị chửi một nặng, mình dẫn chứng việc này bằng link vietsub của Honest Trailer Suicide Squad từ kênh youtube Screen Junkies, để nói về cảm giác của khán giả Mỹ khi xem phim SS :
http://gamek.vn/su-thuc-it-nguoi-dam-noi-ve-phim-sieu-ac-nhan-suicide-squad-20161212160149666.chn

*Còn trường hợp thứ hai triggered mạnh hơn, và đây không phải lần đầu tiên của bạn songdonggun, gần đây mình đã nhắc bạn một lần rồi mà :


Đây là bỏ bóng đá người, công kích cá nhân., vi phạm nội quy diễn đàn và mắc lỗi ngụy biện sau :
NGỤY BIỆN TẤN CÔNG CÁ NHÂN (ad hominem):Thay vì bàn luận logic chủ đề đang bàn, bạn sử dụng luận điểm này lại quay qua sỉ nhục, chửi rủa cá nhân người tranh luận, vốn không liên quan (irrelevant) đến tính logic điều đang bàn, để làm mất uy tín lời nói anh ta.Và NGỤY BIỆN ANH CŨNG VẬY (tu quoque fallacy)là kiểu ngụy biện trong đó thay vì bàn đến tính logic của lời trao đổi, bạn lại sử dụng ngụy biện này đề cập các đặc tính có vẻ thiếu sót, chưa hoàn thiện của người đối thoại, để từ đó phủ định logic ý kiến của anh ta.

Xin nhắc lại, việc mình là ai và làm gì không liên quan đến chủ đề và logic trong tranh luận,. Bạn không cần phải là chef thì bạn mới được quyền chê món ăn ngon hay dở, không cần phải là đạo diễn thì mới có cái quyền phê bình phim .

Bạn thấy hay không có nghĩa người ta thấy dở thì là kém cỏi sai trái, hay dở xấu đẹp là cảm tính cá nhân, không ai giống ai nhá !
Martha nhé !

P/s: tranh luận không phải là chứng minh tôi đúng bạn sai, mà là để cùng nhau đi tới cái gọi là sự thật, mình rất vui khi có người khác chứng minh được mình sai.

khi bạn chê cái gì thì nên đưa ra dẫn chứng ngay từ đầu :). Và bạn rất hay chê. Chính vì bạn hay chê mà không đưa ra lý do tại sao bạn chê nên người khác mới comment phản bác lại. Và bạn luôn nghĩ mình đúng khi nói "và đây không phải lần đầu tiên của bạn songdonggun, gần đây mình đã nhắc bạn một lần rồi mà" :D

một vấn đề nữa là bạn quá nhạy cảm với ngôn từ :). không ai chửi bạn cũng chả nói xấu bạn nhưng bạn lại tỏ ra mình là người bị hại :) rồi đưa những lý lẽ với mình là không thuyết phục vào. Đây là diễn đàn hdvietnam không phải diễn đàn về triết học hay lý luận mà bạn đưa những cái rất xa vời vào :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
khi bạn chê cái gì thì nên đưa ra dẫn chứng ngay từ đầu :). Và bạn rất hay chê. Chính vì bạn hay chê mà không đưa ra lý do tại sao bạn chê nên người khác mới comment phản bác lại. Và bạn luôn nghĩ mình đúng khi nói "và đây không phải lần đầu tiên của bạn songdonggun, gần đây mình đã nhắc bạn một lần rồi mà" :D

một vấn đề nữa là bạn quá nhạy cảm với ngôn từ :). không ai chửi bạn cũng chả nói xấu bạn nhưng bạn lại tỏ ra mình là người bị hại :) rồi đưa những lý lẽ với mình là không thuyết phục vào. Đây là diễn đàn hdvietnam không phải diễn đàn về triết học hay lý luận mà bạn đưa những cái rất xa vời vào :D.
Đọc xong phản biện này mình cảm thấy như bạn đang nói về bản thân bạn vậy.

Post đầu tiên của mình không phải là chê, mình đang nói về dự đoán cá nhân về một phim chưa ra mắt, ai biết hay dở ra sao mà chê, mà đưa dẫn chứng cho bạn? , bạn chưa bao giờ dự đoán bóng đá hả? Đội đang chơi với phong độ kém nên mình không tin trận kế tiếp sẽ thắng là kỳ lạ lắm sao ?

Bạn là người khơi mào trước mà, tôi đang nói về A, bạn quote reply không nói về A mà lại nói đến nhân cách tôi, bạn dùng các từ " có giỏi thì không ngồi đây", " thiển cận " rồi sau đó nói rằng "không ai chửi bạn cũng chả nói xấu bạn ", bạn mới là người có vấn đề với ngôn từ đấy.

Bạn không biết thế nào là tranh luận cả, và đang làm giảm chất lượng của forum đấy, bạn không biết ngụy biện là gì nên sử dụng mãi nên tôi giải thích cho bạn, tiếc là tôi phí công sức. Đúng là tôi ngu ngốc thiển cận vô cùng khi bỏ công sức để nói lý lẽ với bạn, vô nghĩa quá.

"Đây là diễn đàn hdvietnam không phải diễn đàn về triết học hay lý luận mà bạn đưa những cái rất xa vời vào ": bạn đang xem thường forum này đấy, tôi bên trên đã quote trực tiếp từ topic nguyên tắc hoạt động post bài từ chính những gì anh Bùi An viết ra nhé, và nó không phải triết học lý luận, đó là văn hóa tranh luận, là logic, bạn đang sợ phải nói về những thứ mình không biết nên mới đặt tên như vậy.

Lần sau bạn có quote reply tôi thì tôi xin phép mặc kệ bạn, tôi tự nhận thấy mình không đủ khả năng nói chuyện với bạn.

Martha nhé!
 

ngodungkiet

Active Member
"Tránh voi chẳng xấu mặt nào", gặp mấy thể loại trẩu thì thôi coi như người vô hình đi bác ạ, nói ko ăn thua đâu, để xã hội dạy nó.
 
Bên trên