Điểm tin điện ảnh 16/9/2017

torune

Film critic
WESTWORLD tuyển diễn viên người Nhật cho vai chính trong mùa 2; IT có thêm 15 phút cho bản DIRECTOR'S CUT và MOTHER! của JENNIFER LAWRENCE nhận điểm "F" theo khảo sát CinemaScore là những tin nổi bật trong ngày hôm nay.



* * *​

WESTWORLD tuyển diễn viên người Nhật cho vai chính trong mùa 2

Sau khi chứng kiến tập cuối của 'Westworld', có vẻ như các nhân vật của 'thế giới miền Tây' chuẩn bị 'Đông tiến'. Bằng chứng là giữa cuộc nổi loạn của các host, series đã đưa người xem vô một cơ sở mới, có những bộ cánh samurai và tên gọi "SW" (dễ liên tưởng tới Samurai World hoặc Shogun World).


Và, bằng chứng mới nhất cho thấy mùa 2 của 'Westworld' sẽ 'Đông tiến' là nam diễn viên người Nhật Hiroyuki Sanada ('The Wolverine', 'LOST') vừa được tuyển vào dàn diễn viên chính cho mùa 2 của series. Chưa hết, đại diện của Hiroyuki Sanada còn tiết lộ rằng nhân vật mà anh sẽ diễn mang tên Musashi.

Từ đây, các fan của 'Westworld' phát hiện ra một thông tin thú vị. Cụ thể, tại Comic-Con vừa qua, nhãn hàng đồ chơi Funko đã giới thiệu khán giả tượng đồ chơi Musashi trong tạo hình một samurai. Tin đồn rằng, nhiều khả năng, đây chính là tay kiếm huyền thoại Musashi Miyamoto của Nhật Bản, được chủ nhân của Westworld mô phỏng bằng công nghệ tối tân của họ.

'Westworld' dự kiến trở lại với khán giả HBO trong năm 2018.

* * *​

IT có thêm 15 phút cho bản DIRECTOR'S CUT


Trong lúc hiện tượng 'It' không ngừng khuynh đảo phòng vé toàn cầu thì đạo diễn Andy Muschietti cùng người họ hàng kiêm nhà sản xuất Barbara Muschietti đã chia sẻ với Yahoo Movies rằng anh đang hoàn thiện một phiên bản dài hơn của phim hay còn được gọi là phiên bản 'director's cut', dự kiến đổ bộ các kệ đĩa cuối năm nay.

Khi được hỏi rằng anh thấy khó để cắt cảnh nào trước khi phát hành phim (chuyển thể từ quyển tiểu thuyết dài hơn 1000 trang) ra ngoài rạp, vị đạo diễn tiết lộ: "Có một cảnh tuyệt vời, nó phần nào bù đắp cho nhân vật Stanley Uris. Đó là lúc cậu nhận chức 'bar mitzvah' (một chức vị của người Do Thái). Lúc ấy, cậu bé bất ngờ đọc một bài diễn văn, kết tội rằng mọi người lớn ở Derry chính là nguyên nhân cho những vụ mất tích và sát hại trẻ em ở nơi này. Và cảnh quay có thông điệp rất mạnh... Có thể nó sẽ có trong bản director's cut".

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ làm một bản director's cut. Chúng tôi đã được yêu cầu vào sáng nay" - trích lời Barbara Muschietti trong buổi phỏng vấn diễn ra vào thứ Năm vừa qua.

Bên cạnh đó, Andy Muschietti còn nói rằng bản director's cut của phim sẽ dài hơn bản chiếu rạp 15 phút. Trong đó, có một cảnh mở rộng phân đoạn 'nhảy sông' của bọn trẻ như một hành động biểu hiện lòng dũng cảm.

Xin nói thêm, phiên bản chiếu rạp dài 2 giờ 15 phút. Do đó, thời lượng của bản director's cut sẽ khoảng 2 tiếng rưỡi. Hiện, Warner Bros chưa công bố lịch phát hành DVD/Blu-ray nhưng phim được mong đợi sẽ xuất hiện trùng dịp nghỉ lễ cuối năm.

Trở lại hiện tại, anh em Muschietti còn nói rằng họ đang phác thảo nội dung của 'It: Chapter 2'. Theo đó, các thành viên của Losers' Club đã trưởng thành và chạm trán với Pennywise một lần nữa trong một trận đấu quyết định số phận đôi bên.

Về phía Andy Muschietti, vị đạo diễn chia sẻ thêm rằng anh rất muốn làm một phim chuyển thể cho 'Pet Sematary' - tiểu thuyết đầu tiên của Stephen King mà anh được đọc - hoặc truyện ngắn 'The Jaunt'.

Nhưng, trước khi bắt đầu trở lại trường quay cho hậu truyện của 'It', anh em nhà Muschietti phải hoàn tất một series khác mang tên "Locke and Key" (chuyển thể từ truyện cùng tên của Joe Hillstrom King, con trai của Stephen King). TV series do Hulu đặt hàng sản xuất, dự kiến xuất hiện trên Hulu trong năm 2018.

* * *​

MOTHER! của JENNIFER LAWRENCE nhận điểm "F" theo khảo sát CinemaScore


Trong cập nhật mới nhất vào 9 giờ 48 phút tối của Deadline, 'Mother!' - tựa phim tâm lý/kinh dị/bí ẩn của đạo diễn Darren Aronofsky với sự tham gia của Jennifer Lawrence đã nhận điểm "F" theo thống kê từ CinemaScore trên tổng khán giả xem rạp trong ngày mở màn. Ước tính doanh thu lúc đó của phim chỉ xấp xỉ 8 triệu USD.

Paramount từng nhận điểm "F" với 'The Devil Inside' - phát hành năm 2012. Cùng năm này, có thêm 2 phim khác nhận điểm "F" là 'Killing Them Softly' (có Brad Pitt đóng chính) và 'Silent House' (đến từ Open Road). Nhưng với 'The Devil Inside' (tốn 1 triệu USD tiền sản xuất), Paramount đã may mắn kiếm được 33,7 triệu USD trong ngày mở màn và 53,5 triệu USD sau hành trình chiếu rạp, trước khi đến với doanh thu toàn cầu... 101,8 triệu USD.

Vì thế, 'The Devil Inside' được xem như một thành công lớn ở mặt thương mại. Trong khi đó, 'Mother!' được xem như một phim được đầu tư kha khá, với kinh phí sản xuất (chưa tính quảng cáo) xấp xỉ 30 triệu USD. Một vài người tin rằng tiền sản xuất còn cao hơn thế bởi cát-sê của Jennifer Lawrence ở tầm 15 triệu USD trong khi hai bạn diễn Ed Harris và Michelle Pfeiffer lấy khoảng 3-5 triệu USD.


* * *​

Poster phim












* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

tran phan

Active Member
WW thì 2018 mới có S02, GoT thì 2019 mới ra nốt S cuối! Buồn nhỉ?
Đang chờ Blu-Ray của WW để xem lại!
 

meo35

Active Member
" ....Đó là lúc cậu nhận chức 'bar mitzvah' (một chức vị của người Do Thái). Lúc ấy, cậu bé bất ngờ đọc một bài diễn viên, kết .." em nghỉ là diễn văn , chủ thớt ui?
 

celebs

Active Member
201734bdef3c-7bee-4a08-8ec2-f09206d37d96.jpg

Có phải Chân Tử Đan không nhỉ ?
 
Bên trên