Điểm tin điện ảnh 19.3.2019

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Matt Reeves bắt đầu làm The Batman; hậu truyện Bumblebee sẽ thêm phần hỗn loạn; James Gunn khởi động lại (reboot) Suicide Squad; Once Upon a Time in Hollywood tung poster đầu tiên là loạt tin điện ảnh nổi bật đầu tuần này.

* * *

Matt Reeves bắt đầu làm The Batman
Trước một câu hỏi ngẫu nhiên trên Twitter. Nội dung là khi nào anh bắt đầu ghi hình phim Batman. Matt Reeves đã bất ngờ trả lời rằng: đâu đó vào cuối năm nay. Ngày phát hành dự kiến (đã được công bố trước đó) chop him là 25/6/2021.

01.jpg

The Batman đã và đang trong tình trạng “đang phát triển” từ năm 2015, sau khi Ben Affleck về với DCEU. Rất nhiều bản thảo đã qua tay Ben và Goeff Johns. Một thời gian ngắn sau đó, có tin Ben sẽ kiêm nhiều nhiệm vụ: đạo diễn, viết kịch bản, đóng chính, sản xuất… cho phim. Sau đó, Ben rút lui về đạo diễn. Cuối cùng, cái ghế đạo diễn lại được nhường cho Matt Reeves – người sẽ làm lại toàn bộ kịch bản.

* * *

Hậu truyện Bumblebee sẽ thêm phần hỗn loạn

Sau 5 phim liền ngập tràn cảnh cháy nổ của các Transformers, Bumblebee hiện ra như một làn gió mới. Mặc dù không thành công ở mặt thương mại như các phim trước, Bumblebee lại được truyền miệng cực kỳ tích cực ở trong và ngoài Mỹ. Kết quả là phim đã được Paramount làm tiếp phần hai.

02.jpg

Về phần hai của Bumblebee, tại lễ hội SXSW, nhà sản xuất Lorenzo di Bonaventura đã tiết lộ một vài thông tin liên quan. Theo đó, phần 2 vẫn sẽ tập trung vào nhân vật Bumblebee nhưng có nhiều hơn cảnh cháy nổ đúng kiểu Michael Bay từng làm. Nhà sản xuất mô tả hậu truyện giống như một “sự sáp nhập giữ Bumblee và phim của Bay”.

* * *

James Gunn khởi động lại (reboot) Suicide Squad?
Thông tin được nhà sản xuất Peter Safran chia sẻ.

First of all, we don’t call it Suicide Squad 2 ‘cause it’s a total reboot, so it’s The Suicide Squad and I think people should be extremely excited about it. It’s everything you would hope from a James Gunn script and I think that says a lot and that promises a lot and I know that we will deliver a lot.

03.jpg

Trên đây chỉ là thông tin một chiều. Nhưng nếu đúng vậy, phiên bản Suicide Squad vừa qua chính thức khép lại và DCEU cũng chẳng có cơ hội để mở rộng thêm được nữa!? Mâu thuẫn ở chỗ, Margot Robbie sẽ trở lại cho vai Harley Quinn. Còn nhân vật Deadshot cũng góp mặt nhưng do Idris Elba đóng thế cho Will Smith.

Xem ra, tương lai của DCEU đã trông cực kỳ hỗn loạn: Suicide Squad bị reboot, The Batman cũng reboot, Joker của Joaquin Phoenix thì không liên quan, The Flash thì kịch bản bị làm lại từ đầu…

* * *

Doanh thu Captain Marvel vượt mốc 200 triệu USD tại Mỹ

Top 10 doanh thu phim chiếu rạp tuần qua tại Mỹ

Thứ hạng. Tên phim / Doanh thu tuần / Tổng doanh thu
1. Captain Marvel / $69,318,000 / $266,213,933
2. Wonder Park / $16,000,000 / $16,000,000
3. Five Feet Apart / $13,150,000 / $13,150,000
4. How to Train Your Dragon: The Hidden World / $9,345,000 / $135,643,095
5. Tyler Perry’s A Madea Family Funeral / $8,085,000 / $59,068,015
6. No Manches Frida 2 / $3,894,000 / $3,894,000
7. Captive State / $3,163,000 / $3,163,000
8. The LEGO Movie 2: The Second Part / $2,135,000 / $101,319,713
9. Alita: Battle Angel / $1,900,000 / $81,821,539
10. Green Book / $1,277,000 / $82,621,031​

04.jpg

Kết thúc tuần qua, Captain Marvel tiếp tục dẫn đầu doanh thu trong 3 ngày cuối tuần ở Mỹ, nâng tổng doanh thu nội địa lên hơn 266 triệu USD. Ngoài Mỹ, doanh thu của Captain Marvel đã đạt 494 triệu USD, giúp tổng doanh thu toàn cầu lên 760 triệu USD. Nhiều khả năng, Captain Marvel sẽ sớm vượt mốc 1 tỷ USD. Phim siêu anh hùng gần kề nhất làm được điều này là Aquaman sau 5 tuần. Không biết, Captain Marvel sẽ mất bao lâu?

* * *

Once Upon a Time in Hollywood tung poster đầu tiên

Columbia Pictures mới đây đã công bố poster cho Once Upon a Time in Hollywood – phim thứ 9 của đạo diễn Quentin Tarantino. Ngay từ lúc công bố, dự án này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng bởi sự kết hợp của nhiều tinh hoa: câu chuyện tranh cãi, đạo diễn phim và dàn diễn viên hạng A (Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Margot Robbie).

Ngoài ra thì dàn cast cũng toàn các ngôi sao, chỉ nổi tiếng kém 3 diễn viên chính mà thôi: Al Pacino, Timothy Olyphant, Burt Reynolds, Scoot McNairy, Damian Lewis, Luke Perry, Dakota Fanning, James Marsden, Clifton Collins, Keith Jefferson, Emile Hirsch, Tim Roth, Michael Madsen, Danny Strong, Sydney Sweeney, Clu Gulager, James Landry Hébert, Mikey Madison, Lena Dunham, Maya Hawke và Nicholas Hammond.

05-1.jpg

05-2.jpg

05-3.jpg

05-4.jpg

05-5.jpg


* * *

Hình ảnh mới cho siêu anh hùng Shazam!

Shazam! dự kiến công chiếu ngày 5/4/2019. Phim nổi bật hơn những phim còn lại của DCEU nhờ phong cách hài hước ngay từ trailer đầu tiên.

06-1.jpeg

06-2.jpeg

06-3.jpeg

06-4.jpeg

06-5.jpeg

06-6.jpeg

06-7.jpeg


* * *

Hẹn gặp lại bạn trong mục tin sau.​
 

Arceusium

Well-Known Member
Xem ra, tương lai của DCEU đã trông cực kỳ hỗn loạn:
Thật ra tên DCEU (DC Extended Universe ) là tên không chính thống của báo chí đặt trước đây , sau này khi Warner Bros. quyết định KHÔNG thể theo hướng bắt chước Marvel Studios làm phim liên kết chung vũ trụ được , cạnh tranh không lại , không có studio riêng ,diễn viên không ký hợp đồng ràng buộc lâu dài như MCU, cho nên họ làm phim lẻ về từng nhân vật ko liên kết nữa , từ đó họ gọi là WoDC ( World of Depressed Characters )
 

Arceusium

Well-Known Member
DC reboot hết biết đâu lại hay...
Phải reboot là đúng rồi, vì dàn cast đâu có mặn nồng gì cho cam, một phần là do hướng phát triển không có nhất quán với kế hoạch rõ ràng, sản xuất đạo diễn biên kịch diễn viên không đồng lòng nhìn một hướng đi chung , thường xuyên bất đồng quan điểm , giám đốc sáng chế làm nhạc trưởng như Kevin Feige của Marvel ko có , nên đâu có phát triển liên kết nữa đâu
 

viethaiyb

Well-Known Member
[QUOTE="Thật ra tên DCEU (DC Extended Universe ) là tên không chính thống của báo chí đặt trước đây , sau này khi Warner Bros. quyết định KHÔNG thể theo hướng bắt chước Marvel Studios làm phim liên kết chung vũ trụ được , cạnh tranh không lại , không có studio riêng ,diễn viên không ký hợp đồng ràng buộc lâu dài như MCU, cho nên họ làm phim lẻ về từng nhân vật ko liên kết nữa , từ đó họ gọi là WoDC ( World of Depressed Characters )[/QUOTE]
Cái này nhầm to rồi nhá, DC có hãng phim riêng ngay từ thời ... chiến tranh thế giới thứ 2(trước cả khi về với WB) ... Khác với Marvel, DC là một công ty(từ năm 1960 đã được Time Warner(công ty mẹ của WB) mua lại) có tên đầy đủ là DC Entertainment Inc, chịu trách nhiệm sản xuất mọi ấn phẩm của DC về tất cả mọi thể loại(Games, phim, truyện...) mà DC Comics chỉ là phần xuất bản mảng truyện tranh, là công ty con của WB (khác với Marvel Ent(chịu trách nhiệm sản xuất các phim của Marvel) là công ty con của tập đoàn Disney - tức là đứng ngang hàng và độc lập với Disney Ent - xưởng phim gốc của Disney). Vì chỉ là công ty con của WB nên vai trò của DC Ent không quá lớn nhưng nói DC không có hãng phim là không đúng ...
Cái chuyện DC bỏ qua cái mớ liên kết để tập trung vào các phim riêng mình ủng hộ cả 2 tay ... Xưa nay chưa bao giờ thích cái gọi là "vũ trụ" cả ... Marvel cũng chỉ gọi là thành công về thương mại (mà thực tế là các phim của DC dủ bị chê bai thậm tệ cũng toàn thắng lớn cả... ah có cái JL nghe bảo lỗ hơn 40 củ gì đó) ... chứ 70% phim mình ước chừng cá nhân thấy là "nhạt toẹt" và "nhàm chán" ...
 

Arceusium

Well-Known Member
Phim bản quyền của DC xưa nay chuyển thể số lượng hơn Marvel rất nhiều , và tất nhiên số lượng phim lỗ vốn nhiều hơn phim Marvel do bộ tam (Fox, Disney, Sony) sản xuất "dù nếu có bị chê và không sinh lời ", chứ đâu mà DC "toàn thắng lớn trừ JL :) " , ví dụ vài phim DC bị flopped nha : Catwoman, The Losers , Green Lantern, Superman IV : The Quest for Peace , Supergirl, The Spirit, Steel, Jonah Hex , Batman & Robin.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

viethaiyb

Well-Known Member
Phim bản quyền của DC xưa nay chuyển thể số lượng hơn Marvel rất nhiều , và tất nhiên số lượng phim lỗ vốn nhiều hơn phim Marvel do bộ tam (Fox, Disney, Sony) sản xuất "dù nếu có bị chê và không sinh lời ", chứ đâu mà DC "toàn thắng lớn trừ JL :) " , ví dụ vài phim DC bị flopped nha : Catwoman, The Losers , Green Lantern, Superman IV : The Quest for Peace , Supergirl, The Spirit, Steel, Jonah Hex , Batman & Robin.
Ông bạn hiểu ý tôi mà, cứ giả vờ ko biết làm gì ... đang nói đến mấy cái “vũ trụ” mà ... chứ ngày xưa Marvel có làm phim đâu ...
 

songdonggun

Active Member
[QUOTE="Thật ra tên DCEU (DC Extended Universe ) là tên không chính thống của báo chí đặt trước đây , sau này khi Warner Bros. quyết định KHÔNG thể theo hướng bắt chước Marvel Studios làm phim liên kết chung vũ trụ được , cạnh tranh không lại , không có studio riêng ,diễn viên không ký hợp đồng ràng buộc lâu dài như MCU, cho nên họ làm phim lẻ về từng nhân vật ko liên kết nữa , từ đó họ gọi là WoDC ( World of Depressed Characters )
Cái này nhầm to rồi nhá, DC có hãng phim riêng ngay từ thời ... chiến tranh thế giới thứ 2(trước cả khi về với WB) ... Khác với Marvel, DC là một công ty(từ năm 1960 đã được Time Warner(công ty mẹ của WB) mua lại) có tên đầy đủ là DC Entertainment Inc, chịu trách nhiệm sản xuất mọi ấn phẩm của DC về tất cả mọi thể loại(Games, phim, truyện...) mà DC Comics chỉ là phần xuất bản mảng truyện tranh, là công ty con của WB (khác với Marvel Ent(chịu trách nhiệm sản xuất các phim của Marvel) là công ty con của tập đoàn Disney - tức là đứng ngang hàng và độc lập với Disney Ent - xưởng phim gốc của Disney). Vì chỉ là công ty con của WB nên vai trò của DC Ent không quá lớn nhưng nói DC không có hãng phim là không đúng ...
Cái chuyện DC bỏ qua cái mớ liên kết để tập trung vào các phim riêng mình ủng hộ cả 2 tay ... Xưa nay chưa bao giờ thích cái gọi là "vũ trụ" cả ... Marvel cũng chỉ gọi là thành công về thương mại (mà thực tế là các phim của DC dủ bị chê bai thậm tệ cũng toàn thắng lớn cả... ah có cái JL nghe bảo lỗ hơn 40 củ gì đó) ... chứ 70% phim mình ước chừng cá nhân thấy là "nhạt toẹt" và "nhàm chán" ...[/QUOTE]

Thực ra thì JL bị chê ở BvS, SS và JL. Nhưg chỉ có JL là có thể bị lỗ, còn lại toàn tiền đầy túi. SS còn có giải oscar. BvS thì được cứu cảnh bởi bản Uncut. Có mỗi JL là chán, chán hẳn :D
 

chanhtruc123

Active Member
Thật ra tên DCEU (DC Extended Universe ) là tên không chính thống của báo chí đặt trước đây , sau này khi Warner Bros. quyết định KHÔNG thể theo hướng bắt chước Marvel Studios làm phim liên kết chung vũ trụ được , cạnh tranh không lại , không có studio riêng ,diễn viên không ký hợp đồng ràng buộc lâu dài như MCU, cho nên họ làm phim lẻ về từng nhân vật ko liên kết nữa , từ đó họ gọi là WoDC ( World of Depressed Characters )

Quan trọng DC ko có người đứng đầu như Kevin Feige. Reboot gần hết, Flash thì diễn viên với đạo diễn viết lại kịch bản "đen tối" lại. Ôi tương lai DC sao thấy mập mờ quá.
 

nmcan1306

Member
Quan trọng DC ko có người đứng đầu như Kevin Feige. Reboot gần hết, Flash thì diễn viên với đạo diễn viết lại kịch bản "đen tối" lại. Ôi tương lai DC sao thấy mập mờ quá.
Phong cách "đen tối" mà bác

Phải reboot là đúng rồi, vì dàn cast đâu có mặn nồng gì cho cam, một phần là do hướng phát triển không có nhất quán với kế hoạch rõ ràng, sản xuất đạo diễn biên kịch diễn viên không đồng lòng nhìn một hướng đi chung , thường xuyên bất đồng quan điểm , giám đốc sáng chế làm nhạc trưởng như Kevin Feige của Marvel ko có , nên đâu có phát triển liên kết nữa đâu
Phim marvel nhìn chung luôn làm mình hài lòng khi xem, nhưng yêu thích những phim riêng lẽ của DC hơn. Vài phim SAH mình cảm thấy ấn tượng nhất là các phim "nằm ngoài vũ trụ" (watchmen, v for vendetta, batman của Nolan...). Sắp đến trông chờ Joker coi có đột phá gì không :D
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
DC làm như hạch ấy, kho có tầm nhìn xa, kho kí kết hợp đồng lâu dài với diễn viên thì có đến mùa quýt cũng éo khá được
 

crharleyquinn

Active Member
Tôi thì xem vẫn ủng hộ DC dù sao đi chăng nữa, xem MArvel cảm giác y như xem phim siêu nhân gao, cuối cùng thì chính diện kiểu gì cũng thắng, cái Endgame sắp tới kiểu gì thanos chả chết, mấy anh hùng không nằm trong kế hoạch phát triển của Marvel chắc cũng đi theo . Không có đột phá và bất ngờ như nhiều phim của DC đã thành công
 

viethaiyb

Well-Known Member
Tôi thì xem vẫn ủng hộ DC dù sao đi chăng nữa, xem MArvel cảm giác y như xem phim siêu nhân gao, cuối cùng thì chính diện kiểu gì cũng thắng, cái Endgame sắp tới kiểu gì thanos chả chết, mấy anh hùng không nằm trong kế hoạch phát triển của Marvel chắc cũng đi theo . Không có đột phá và bất ngờ như nhiều phim của DC đã thành công
Voãi! ngoài phim kinh dị thì tôi chả thấy phản diện thắng bao giờ ... :)) ...
 
Bên trên