Điểm tin điện ảnh 2/7/2017

torune

Film critic
WONDER WOMAN đạt thành tích mới và thông tin về 'hợp đồng tình ái' giữa SONY và MARVEL để sinh ra SPIDER-MAN: HOMECOMING là những tin khép lại tuần này.

01.jpg


* * *
WONDER WOMAN đạt thành tích doanh thu mới

Sau 28 ngày công chiếu, doanh thu nội địa của "Wonder Woman" đã đạt 330,5 triệu USD; vượt qua cả thành tích của 'BvS: Dawn of Justice' (315,4 triệu USD) lẫn 'Suicide Squad' (289,7 triệu USD) trong cùng khoảng thời gian. Trong khi đó, doanh thu nội địa sau khi kết thúc hành trình chiếu rạp của 'BvS: Dawn of Justice' và 'Sudice Squad' lần lượt là 330,4 triệu USD và 325 triệu USD. Suy ra, 'Wonder Woman' chính thức trở thành phim DCEU có doanh thu nội đia cao nhất từ trước đến giờ.

Tuy nhiên, ở thị trường hải ngoại, doanh thu của 'Wonder Woman' mới chỉ dừng ở 666,3 triệu USD - vẫn còn khá xa so với hai cột mốc 873,3 triệu USD của 'BvS: Dawn of Justice' và 745,6 triệu USD của 'Suicide Squad'.

Doanh thu nội địa của các phim DCEU tính tới ngày 30/6
1. Wonder Woman – 330,533 triệu USD
2. Batman v Superman: Dawn of Justice – 330,366 triệu USD
3. Suicide Squad – 325,1 triệu USD
4. Man of Steel – 291,045 triệu USD​

Doanh thu toàn cầu của các phim DCEU tính tới ngày 30/6
1. Batman v Superman: Dawn of Justice – 873,260 triệu USD
2. Suicide Squad – 745,6 triệu USD
3. Man of Steel – 668,045 triệu USD
4. Wonder Woman – 663,648 triệu USD

* * *​

SONY & MARVEL chia chác ra sao trong phi vụ SPIDER-MAN: HOMECOMING?

02.jpg

SpiderMan: Quảng cáo trị giá 175 triệu USD cho đồ chơi của Disney!

Với 'Spider-Man: Homecoming', Sony giữ toàn bộ lợi nhuận từ phim nhưng Disney lại hốt bạc nhờ các sản phẩm ăn theo.

Ít ai biết rằng 'Spider-Man: Homecoming' (bom tấn dự kiến ra rạp ngày 7/7 tới đây) là kết quả của sự hợp tác giữa hai đối thủ từng giành giật Người-Nhện: Sony (người muốn cứu vãn lại mảng kinh doanh phim của họ) và Disney/Marvel (người muốn làm một clip quảng cáo dài 2 tiếng cho dòng đồ chơi của mình).

Sony là người chi 175 triệu USD để sản xuất phim, gồm các công đoạn viết kịch, ghi hình và biên tập. Nhưng toàn bộ quy trình này được giám sát bởi Marvel Studio (trực thuộc Disney).

Sony sẽ sở hữu toàn bộ lợi nhuận của 'Homecoming'. Trong khi đó, Disney sở hữu quyền đưa Spider-Man lên tất tần tật sản phẩm ăn theo, từ đồ chơi cho tới drap trải giường.

"Đây là mối quan hệ kỳ lạ giữa hai công ty luôn dè chừng nhau, nhưng nó lại tốt cho cả hai để cho ra mội phim về Spider-Man mà tất cả cùng hưởng lợi" - trích lời Amy Pascal, tay to của Sony đồng thời là người đã se duyên mối tình ngang trái này.

BF-AR943_SPIDEY_9U_20170629151510.jpg

Thống kê cho thấy thất bại phòng vé khiến doanh thu đồ chơi tụt giảm. Vì vậy, Sony và Marvel cần hợp tác để cứu lấy thương hiệu này.
'Spider-Man' đã 'làm dâu' của tận 2 mẹ chồng từ năm 1999 - lúc Sony mua quyền chuyển thể từ tay Marvel. Hợp đồng cho phép [nhà xuất bản] Marvel hưởng 5% doanh thu từ phim và cùng ăn chia trên doanh thu từ sản phẩm ăn theo.

'Spider-Man' (2002) là kết quả đầu tiên của 'hợp đồng tình ái' này. Phim mang về doanh thu toàn cầu 822 triệu USD, đảm bảo cho sự ra đời của hai hậu truyện lần lượt phát hành trong năm 2004 và 2007.

Mọi chuyện bắt đầu đi xuống từ 'The Amazing Spider-Man' (2012), trước khi chạm đáy với phần 2 của phim (phát hành năm 2014).

Năm 2011, trong một động thái dứt điểm những vụ kiện tụng, Sony chi 175 triệu USD để mua đứt tác quyền từ Marvel. Theo thỏa thuận mới, Marvel (lúc này đã về với Disney) sẽ nhận 5% doanh thu phim chiếu rạp và tối đa 35 triệu USD cho mỗi phim.

Việc Sony sở hữu toàn quyền đưa Spider-Man lên màn ảnh nhỏ khiến Disney đứng ngồi không yên sau khi doanh thu đồ chơi của Spider-Man giảm từ 385 triệu USD (2004) xuống còn 200 triệu USD (2014). Ngay sau đó, Kevin Feige dẫn một phái đoàn sang Sony để thuyết phục hãng trao quyền sáng tạo phim 'Spider-Man' cho Marvel.

Năm 2015, Sony đồng ý với lời đề nghị của Marvel. Đây đúng hơn là lựa chọn duy nhất của hãng sau scandal rò rỉ thông tin nội bộ. Hợp đồng mới không có nhiều thay đổi ngoại trừ việc Marvel được quyền chỉ đạo sáng tạo nhưng sẽ nhận ít hơn 35 triệu USD nếu như doanh thu của phim vượt 750 triệu USD.

* * *​

Video clip


HBO tung trailer cho ROOM 104 (dự kiến lên sóng ngày 28/7/2017) - TV series có cách kể chuyện khá kỳ lạ. Được sản xuất bởi anh em Mark và Jay Duplass, 'Room 104' gồm 12 tập phim, mỗi tập kể về một câu chuyện khác nhau của những vị khách ở trọ cùng căn phòng số 104. Chưa kể, cách tiếp cận về tông màu và thể loại của từng tập phim cũng hoàn toàn khác nhau.

- - - - - -


Andy Serkis đã biến hình thành khỉ Caesar như thế nào trong WAR FOR THE PLANET OF THE APES. Thiết nghĩ Oscar nên có thêm một hạng mục cho các diễn viên chuyên đóng các vai cần tới công nghệ motion-capture! 'Cuộc chiến vì hành tinh khỉ' dự kiến khởi chiếu ngày 14/7/2017.​

* * *​

Bộ poster nhân vật THE LEGO NINJAGO MOVIE (22/9/2017)

lego_ninjago_movie_ver3.jpg
lego_ninjago_movie_ver4.jpg
lego_ninjago_movie_ver5.jpg
lego_ninjago_movie_ver6.jpg
lego_ninjago_movie_ver7.jpg
lego_ninjago_movie_ver8.jpg
lego_ninjago_movie_ver9.jpg
lego_ninjago_movie_ver10.jpg
lego_ninjago_movie_ver11.jpg


* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.​
 

Arceusium

Well-Known Member
Vâng chỉ mới đúng một tháng, chỉ mới có 670 triệu nhưng Diana đã có bản HD Rip trên mạng rồi :( ,thật bất công cho nàng khi không thể đánh bại được bọn Suicide squad vớ vẩn. Trong khi đó thằng Peter xuất sắc nhất cho tới nay tuần sau ra mắt thì còn cửa nào cho em...
 

Spaghetti

Well-Known Member
Homecoming hứa hẹn sẽ là bom tấn thành công nhất của năm.
 

tienhanus

Active Member
Cái W.W cũng như phim BvS và Man of Thép chỉ là tụi Tây nó háo sắc nên em mới thành công, còn thị trường khác có lẻ ko mê gái Do thái "gốc Hi Lạp" lắm =) , vẩn hóng em ở phần kế.
Mà ko hỉu cái Amazing Spider-man xem hay hơn, cốt truyện sát tác phẩm hơn cái cha Tobey tự kỉ đóng mà doanh thu thì tệ hơn
 

-[Y]2[K]-

Active Member
Cái W.W cũng như phim BvS và Man of Thép chỉ là tụi Tây nó háo sắc nên em mới thành công, còn thị trường khác có lẻ ko mê gái Do thái "gốc Hi Lạp" lắm =) , vẩn hóng em ở phần kế.
Mà ko hỉu cái Amazing Spider-man xem hay hơn, cốt truyện sát tác phẩm hơn cái cha Tobey tự kỉ đóng mà doanh thu thì tệ hơn
tại thành phần ng bỏ tiền ra xem spider mà ko biết tới truyện là phần lớn, nên nó cóc cần biết spiderman truyện màu gì nữa là.

Ngoài ra 99% film ta đã xem là SAH - tình cảm, SAH -trinh thám v.v... riêng cái Amazing2 thành tình cảm - SAH, đến nổi thoại và diễn biến nó bánh bèo và teen dã man rợ (ấp a ấp úng, rồi câu giờ, liếc mắt đưa tình, thì thầm mùa xuân, giận dỗi, làm hòa v..v... ). Bỏ phần tình cảm thì ngoại hình và kiểu nói chuyện của Andrew ăn đứt 3 phần kia, dù 3 phần kia dính mẹ MJ ăn hại mà vẫn hơn đc Andrew =))
 

Arceusium

Well-Known Member
Cái W.W cũng như phim BvS và Man of Thép chỉ là tụi Tây nó háo sắc nên em mới thành công, còn thị trường khác có lẻ ko mê gái Do thái "gốc Hi Lạp" lắm =) , vẩn hóng em ở phần kế.
Mà ko hỉu cái Amazing Spider-man xem hay hơn, cốt truyện sát tác phẩm hơn cái cha Tobey tự kỉ đóng mà doanh thu thì tệ hơn



A S M sát comic nhưng chán lắm, không có gì mới cả, 70% lặp lại Tobey, câu chuyện câu giờ quá trời, phản diện cả hai phần đều ngớ ngẩn, tạo ra Gwen có cảm tình với khán giả rồi giết sớm quá, phần hai là một đống hổ lốn như phần 3 của Tobey.

Tobey thành công là vì nó mới, những cái đầu tiên tạo ra trào lưu thì đều có sự thu hút khác biệt, Spiderman 1 của Tobey là phim tạo ra khái niệm bom tấn mùa hè với kỷ lục doanh thu mở màn
 

Spaghetti

Well-Known Member
Mình thì vẫn thích spiderman của Tobey hơn, nó có vẻ người lớn hơn. Còn các phần sau nhắng quá dù cho sát với comic. Cực kì ghét thằng đóng 2 phần sau. May là nó đã bị cho ngỉ.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Đến giờ vẫn chưa hiểu 2 cái AMS hay ở chỗ nào. Và cũng chưa hiểu các ông chê bộ 3 đầu tiên có "thực sự" xem phim không ??? ... Spiderman 2 thực sự là đỉnh cao của dòng phim SAH. Xem mà nhớ mãi..
Spiderman mới này xem qua trên mạng thì phản hồi khá là khả quan ... doanh thu mở màn dự kiến đang tăng dần ... mấy tuần qua ở nhà quyết ko ra rạp xem trans với the mummy ... định chờ hành tinh khỉ nhưng mấy hôm nữa đi xem người nhện mới thế nào...
 

tamkt

Active Member
Nhện mới chắc chắn sẽ thành công. Nhưng ngay tuần sau gặp Hành tinh khỉ nên liệu doanh thu có cao đc ko nhỉ ?
 

songdonggun

Active Member
Vâng chỉ mới đúng một tháng, chỉ mới có 670 triệu nhưng Diana đã có bản HD Rip trên mạng rồi :( ,thật bất công cho nàng khi không thể đánh bại được bọn Suicide squad vớ vẩn. Trong khi đó thằng Peter xuất sắc nhất cho tới nay tuần sau ra mắt thì còn cửa nào cho em...
buồn nhỉ :(, cơ mà tới thời điểm này thì cũng không kiếm trác được gì nhiều từ rạp nữa. Mà cái bọn Hàn Quốc chuyên trị leak film, ghét thật.
Cái W.W cũng như phim BvS và Man of Thép chỉ là tụi Tây nó háo sắc nên em mới thành công, còn thị trường khác có lẻ ko mê gái Do thái "gốc Hi Lạp" lắm =) , vẩn hóng em ở phần kế.
Mà ko hỉu cái Amazing Spider-man xem hay hơn, cốt truyện sát tác phẩm hơn cái cha Tobey tự kỉ đóng mà doanh thu thì tệ hơn
Cũng không hẳn bác ạ, thị trường nước ngoài có khựa cũng ngon nhưng mà Gal Gadot quá mới mẻ, bọn này chỉ thích xem film của các sao thôi, như mummy như shit vẫn hốt bạc từ nó.

Còn e thấy WW quá thành công đó chứ, film đạt kỳ vọng lúc đầu không cao, chi phí sx thấp, diễn viên chính chưa được biết nhiều, lại là film nữ quyền... thì doanh thu hơn MoS đã là kỳ tích lắm rồi
 

Dafne Keen

Member
Cái W.W cũng như phim BvS và Man of Thép chỉ là tụi Tây nó háo sắc nên em mới thành công, còn thị trường khác có lẻ ko mê gái Do thái "gốc Hi Lạp" lắm =) , vẩn hóng em ở phần kế.
Mà ko hỉu cái Amazing Spider-man xem hay hơn, cốt truyện sát tác phẩm hơn cái cha Tobey tự kỉ đóng mà doanh thu thì tệ hơn
Thế những phim như Titanic, dân nó háo sắc mới doanh thu tỉ đô nhỉ? :D
 

hailuasanhdieu

Well-Known Member
Tuy nhiên, ở thị trường hải ngoại. cái này nên nói toàn cầu thì đúng hơn
để cho ra mội phim về Spider-Man. một
Dunkirk ở Việt Nam mình ngày mấy chiếu nhẩy bà con.
 

segovia2013

Active Member
Vâng chỉ mới đúng một tháng, chỉ mới có 670 triệu nhưng Diana đã có bản HD Rip trên mạng rồi :( ,thật bất công cho nàng khi không thể đánh bại được bọn Suicide squad vớ vẩn. Trong khi đó thằng Peter xuất sắc nhất cho tới nay tuần sau ra mắt thì còn cửa nào cho em...
Có HD rip rồi hả bạn
 

Bladebrave

Active Member
Thật cá nhân thấy WW rầm rộ vụ nữ quyền chứ phim cũng bình thường, mà thậm chí cả yếu tố nữ quyền của phim thì cũng chỉ là cái vẻ bên ngoài, không thật sự nêu lên được điểm gì. Đến người để chứng minh ngược lại cái định kiến cũng là chosen one, được cho sẵn sức mạnh kinh hoàng luôn rồi. Ngoại trừ là phim có nữ chính trong thời Comicbook đang ăn bùng nổ ra...
nói đẹp thì chế này thấy hồi Fast đẹp hơn mà tự nhiên, cảm giác hợp style của chế này hơn.
 

-[Y]2[K]-

Active Member
Đến giờ vẫn chưa hiểu 2 cái AMS hay ở chỗ nào. Và cũng chưa hiểu các ông chê bộ 3u tiên có "thực sự" xem phim không ??? ... Spiderman 2 thực sự là đỉnh cao của dòng phim SAH. Xem mà nhớ mãi..
Spiderman mới này xem qua trên mạng thì phản hồi khá là khả quan ... doanh thu mở màn dự kiến đang tăng dần ... mấy tuần qua ở nhà quyết ko ra rạp xem trans với the mummy ... định chờ hành tinh khỉ nhưng mấy hôm nữa đi xem người nhện mới thế nào...
ASM hay ở chỗ giống truyện, đồ đạc đẹp hơn, nhân vật hút hơn. 3 phần đầu nếu về mặt "xem" và chỉ xem ko thôi thì đúng là ổn hơn ASM nhiều phần. Nhưng 3 phần đó rất sai nguyên tác nên việc bị fan ko thích bằng là điều dễ hiểu, nhưng cái sai đó chấp nhận đc. Giống nhue giờ chuyển thể Deapool thành một nhân vật nhà ngèo, hiề lành,ít nói, lương thiện ... thành phim xem sao ? Ở cái thời đai này ng ta bắt đầu biết đến Dealpool trước cả khi nó ra phim, nên phim biến nó thành ng khác, đừng hỏi sao ế như Fantastic Fail (FF này ko những thành công ở yếu tố phá hoại nhân vật, mà còn thành công ở toàn bộ các khâu còn lại như kich bản tệ, hóa trang tệ, kỉ xảo tệ v..v...) VD vậy chắc mn hiểu đc cảm giác DP nếu chuyển thể sai vao thời điểm này là ntn và SM ngày xưa fan truyện cảm thấy y vậy. (nhưng may mắn là các chi tiết còn lại hay)

1. Nếu so sánh 2 SM thì chỉ "xem" ko thoii thì 3 phần đầu hay hơn, giải trí hơn.
2. Nếu đánh giá là phim chuyển thể thì ASM đúng hơn và nếu phát triển tiếp (thay đạo diễn, kịch bản v.v...) thì ASM này hợp lí, dễ đón nhận hơn SM 4 (nếu có)
 

viethaiyb

Well-Known Member
ASM hay ở chỗ giống truyện, đồ đạc đẹp hơn, nhân vật hút hơn. 3 phần đầu nếu về mặt "xem" và chỉ xem ko thôi thì đúng là ổn hơn ASM nhiều phần. Nhưng 3 phần đó rất sai nguyên tác nên việc bị fan ko thích bằng là điều dễ hiểu, nhưng cái sai đó chấp nhận đc. Giống nhue giờ chuyển thể Deapool thành một nhân vật nhà ngèo, hiề lành,ít nói, lương thiện ... thành phim xem sao ? Ở cái thời đai này ng ta bắt đầu biết đến Dealpool trước cả khi nó ra phim, nên phim biến nó thành ng khác, đừng hỏi sao ế như Fantastic Fail (FF này ko những thành công ở yếu tố phá hoại nhân vật, mà còn thành công ở toàn bộ các khâu còn lại như kich bản tệ, hóa trang tệ, kỉ xảo tệ v..v...) VD vậy chắc mn hiểu đc cảm giác DP nếu chuyển thể sai vao thời điểm này là ntn và SM ngày xưa fan truyện cảm thấy y vậy. (nhưng may mắn là các chi tiết còn lại hay)

1. Nếu so sánh 2 SM thì chỉ "xem" ko thoii thì 3 phần đầu hay hơn, giải trí hơn.
2. Nếu đánh giá là phim chuyển thể thì ASM đúng hơn và nếu phát triển tiếp (thay đạo diễn, kịch bản v.v...) thì ASM này hợp lí, dễ đón nhận hơn SM 4 (nếu có)
ASM hay ở chỗ giống truyện, đồ đạc đẹp hơn, nhân vật hút hơn. 3 phần đầu nếu về mặt "xem" và chỉ xem ko thôi thì đúng là ổn hơn ASM nhiều phần. Nhưng 3 phần đó rất sai nguyên tác nên việc bị fan ko thích bằng là điều dễ hiểu, nhưng cái sai đó chấp nhận đc. Giống nhue giờ chuyển thể Deapool thành một nhân vật nhà ngèo, hiề lành,ít nói, lương thiện ... thành phim xem sao ? Ở cái thời đai này ng ta bắt đầu biết đến Dealpool trước cả khi nó ra phim, nên phim biến nó thành ng khác, đừng hỏi sao ế như Fantastic Fail (FF này ko những thành công ở yếu tố phá hoại nhân vật, mà còn thành công ở toàn bộ các khâu còn lại như kich bản tệ, hóa trang tệ, kỉ xảo tệ v..v...) VD vậy chắc mn hiểu đc cảm giác DP nếu chuyển thể sai vao thời điểm này là ntn và SM ngày xưa fan truyện cảm thấy y vậy. (nhưng may mắn là các chi tiết còn lại hay)

1. Nếu so sánh 2 SM thì chỉ "xem" ko thoii thì 3 phần đầu hay hơn, giải trí hơn.
2. Nếu đánh giá là phim chuyển thể thì ASM đúng hơn và nếu phát triển tiếp (thay đạo diễn, kịch bản v.v...) thì ASM này hợp lí, dễ đón nhận hơn SM 4 (nếu có)
Mình chả quan tâm mấy đến tạo hình với nguyên tác gì đấy đâu, phim thấy thế nào thì mình nói thế ... NHẠT TOẸT... không phải Spiderman 1 cũng " nghe đồn" là giống nguyên tác đó sao..
F4 mới thất bại vì phim...siêu dở... chứ giống với khác gì...
Spiderman 4 bị hủy vì Sam Raimi cãi nhau với Sony chứ doanh thu phim tăng đều ai muốn hủy đâu ...
Haizz ... vẫn cứ phải nói ... vứt mẹ truyện tranh đê... một đống phim nhờ nhờ ... éo thể tưởng tượng nổi ông Logan mặc áo bó màu vàng khè nó thành thế nào...
 

Arceusium

Well-Known Member
ASM hay ở chỗ giống truyện, đồ đạc đẹp hơn, nhân vật hút hơn. 3 phần đầu nếu về mặt "xem" và chỉ xem ko thôi thì đúng là ổn hơn ASM nhiều phần. Nhưng 3 phần đó rất sai nguyên tác nên việc bị fan ko thích bằng là điều dễ hiểu, nhưng cái sai đó chấp nhận đc. Giống nhue giờ chuyển thể Deapool thành một nhân vật nhà ngèo, hiề lành,ít nói, lương thiện ... thành phim xem sao ? Ở cái thời đai này ng ta bắt đầu biết đến Dealpool trước cả khi nó ra phim, nên phim biến nó thành ng khác, đừng hỏi sao ế như Fantastic Fail (FF này ko những thành công ở yếu tố phá hoại nhân vật, mà còn thành công ở toàn bộ các khâu còn lại như kich bản tệ, hóa trang tệ, kỉ xảo tệ v..v...) VD vậy chắc mn hiểu đc cảm giác DP nếu chuyển thể sai vao thời điểm này là ntn và SM ngày xưa fan truyện cảm thấy y vậy. (nhưng may mắn là các chi tiết còn lại hay)

1. Nếu so sánh 2 SM thì chỉ "xem" ko thoii thì 3 phần đầu hay hơn, giải trí hơn.
2. Nếu đánh giá là phim chuyển thể thì ASM đúng hơn và nếu phát triển tiếp (thay đạo diễn, kịch bản v.v...) thì ASM này hợp lí, dễ đón nhận hơn SM 4 (nếu có)

Tất cả là do đám biên kịch của Sony thuê không biết nghĩ xa như Marvel Studio, không có kế hoạch rõ ràng, nếu muốn kiếm tiền từ nhiều tập thì phải biết set up từ trước chứ không thể nào làm bao nhiêu hay bấy nhiêu ,làm trước tính sau. Phân tích nhẹ nhàng nhé :


*Trilogy Nhện Tobey: honest trailer đã từng phân tích cả ba phim đều xào nấu lại một công thức duy nhất " peter vật lộn với năng lực méo ổn định của mình - chia tay với con bánh bèo đa tình mất nết Mary Jane - đánh nhau với đám phản diện được tự sinh với động cơ thù ghét nhỏ nhen đố kỵ sau đó tự diệt tự giết mình chứ chẳng ai đánh bại cả " !!!

Xài một công thức ba lần, nhưng nhân vật phụ thì có nhiêu xài bấy nhiêu không phát triển xa hơn nữa, thì làm sao mà làm được phần 4 ??? Spiderman là vai hai trong một, Tobey là một Spidey tốt nhưng là một Peter thất bại, không thể là người đa nhân cách : siêu nhân nhanh nhẹn hoạt náo nhưng đời thường lại bánh bèo yếu đuối chần chừ ,không dứt khoát mít ướt và nerd đần đụt được, đó không phải là Peter Parker thuyết phục!

* 2 tập Amazing Andy Garfield :

Andy thì ngược lại Tobey, làm Peter tốt hơn nhiều nhưng Spiderman thì chỉ tạm, Peter biết quậy phá troll người ta, thông minh vốn có biết sáng tạo, tương đồng với nhân dạng bí mật của mình.

Nhưng bọn biên kịch thêm dramatic ngớ ngẩn khó tả, phần đầu giết chết ông bố vợ - đau khổ vì lời hứa - không đi đám ma - mấy ngày sau nuốt lời cái rẹt gặp lại Gwen tiếp? Có ý nghĩa gì với sự hi sinh và lời hứa với ông cảnh sát đó ? Càng phân tích càng thấy ngớ ngẩn, chẳng hiểu cái thông điệp gì, chỉ thấy buồn cười ...

Qua phần hai còn thảm hơn, Electro và Green Goblin động cơ buồn cười vô cùng, cũng chỉ là loser với tính tình nhỏ mọn . Sau đó lặp lại dramatic của phần trước, giết chết Gwen - đau khổ trốn biệt một thời gian - rồi quay lại bất ngờ... xài nhân vật phí vậy chỉ để tô đậm chất nhọ nồi của nhện à ? Và bất cứ ai có lý trí cũng đều nhận xét cảnh cuối phần 2 : Rhino trở lại -thằng nhóc cosplay đéo biết sợ - spiderman tới nói chuyện ... là một cảnh ngu ngốc không thể tin nổi được dùng để kết thúc một bộ phim drama tình cảm. Honest trailer và cinema sin phân tích bắt lỗi mà thấy xấu hổ giùm ...

Nói chung là với doanh thu như biểu đồ phía trên bài viết, cùng thái độ của khán giả và giới phê bình thì làm tiếp chỉ có fail thôi, hết diễn viên để tạo động cơ cho Spiderman rồi, giết Gwen quá sớm, vết thương lòng quá lớn, không lẽ làm phần ba giới thiệu Mary Jane để làm người yêu mới?

Sony và Andrew quyết định chấm dứt đống hỗn độn này và hợp tác với MCU là hoàn toàn đúng, ba bên đều có lợi, nhất là khán giả..
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dukas

Active Member
Tất cả là do đám biên kịch của Sony thuê không biết nghĩ xa như Marvel Studio, không có kế hoạch rõ ràng, nếu muốn kiếm tiền từ nhiều tập thì phải biết set up từ trước chứ không thể nào làm bao nhiêu hay bấy nhiêu ,làm trước tính sau. Phân tích nhẹ nhàng nhé :


*Trilogy Nhện Tobey: honest trailer đã từng phân tích cả ba phim đều xào nấu lại một công thức duy nhất " peter vật lộn với năng lực méo ổn định của mình - chia tay với con bánh bèo đa tình mất nết Mary Jane - đánh nhau với đám phản diện được tự sinh với động cơ thù ghét nhỏ nhen đố kỵ sau đó tự diệt tự giết mình chứ chẳng ai đánh bại cả " !!!

Xài một công thức ba lần, nhưng nhân vật phụ thì có nhiêu xài bấy nhiêu không phát triển xa hơn nữa, thì làm sao mà làm được phần 4 ??? Spiderman là vai hai trong một, Tobey là một Spidey tốt nhưng là một Peter thất bại, không thể là người đa nhân cách : siêu nhân nhanh nhẹn hoạt náo nhưng đời thường lại bánh bèo yếu đuối chần chừ ,không dứt khoát mít ướt và nerd đần đụt được, đó không phải là Peter Parker thuyết phục!

* 2 tập Amazing Andy Garfield :

Andy thì ngược lại Tobey, làm Peter tốt hơn nhiều nhưng Spiderman thì chỉ tạm, Peter biết quậy phá troll người ta, thông minh vốn có biết sáng tạo, tương đồng với nhân dạng bí mật của mình.

Nhưng bọn biên kịch thêm dramatic ngớ ngẩn khó tả, phần đầu giết chết ông bố vợ - đau khổ vì lời hứa - không đi đám ma - mấy ngày sau nuốt lời cái rẹt gặp lại Gwen tiếp? Có ý nghĩa gì với sự hi sinh và lời hứa với ông cảnh sát đó ? Càng phân tích càng thấy ngớ ngẩn, chẳng hiểu cái thông điệp gì, chỉ thấy buồn cười ...

Qua phần hai còn thảm hơn, Electro và Green Goblin động cơ buồn cười vô cùng, cũng chỉ là loser với tính tình nhỏ mọn . Sau đó lặp lại dramatic của phần trước, giết chết Gwen - đau khổ trốn biệt một thời gian - rồi quay lại bất ngờ... xài nhân vật phí vậy chỉ để tô đậm chất nhọ nồi của nhện à ? Và bất cứ ai có lý trí cũng đều nhận xét cảnh cuối phần 2 : Rhino trở lại -thằng nhóc cosplay đéo biết sợ - spiderman tới nói chuyện ... là một cảnh ngu ngốc không thể tin nổi được dùng để kết thúc một bộ phim drama tình cảm. Honest trailer và cinema sin phân tích bắt lỗi mà thấy xấu hổ giùm ...

Nói chung là với doanh thu như biểu đồ phía trên bài viết, cùng thái độ của khán giả và giới phê bình thì làm tiếp chỉ có fail thôi, hết diễn viên để tạo động cơ cho Spiderman rồi, giết Gwen quá sớm, vết thương lòng quá lớn, không lẽ làm phần ba giới thiệu Mary Jane để làm người yêu mới?

Sony và Andrew quyết định chấm dứt đống hỗn độn này và hợp tác với MCU là hoàn toàn đúng, ba bên đều có lợi, nhất là khán giả..


Spidey công nhận Sony phúng phí quá, mặc dù 3 phần đầu có vẻ đi vào lối mòn nhưng nó vấn đang kiếm đc khẳm tiền thời đó mà so với trượt giá hiện tại chắc nó cũng phải toàn trên tỉ $. Cái dở là thời đó ko có ai nghĩ đến việc lồng ghép và tạo ra thế giới SAH và Sony thì bực bội Sami dẫn đến cắt phụt con gà đẻ trứng vàng là Sami + Tobey để reboot lại bộ AMS còn thảm hơn, phim ngôn tình ko ra ngôn tình, SAH ko ra SAH, chưa kể Andrew thực sự ko vượt qua được bóng Tobey cho dù cố đóng cho đúng nguyên tác. Cái này Tom Holland làm tốt hơn nhiều, ngay từ lúc xuất hiện cameo trong Avenger 2.5 đã khiến mình rất hi vọng vào cậu trẻ này. Tuy nhiên cái trò cho dân Nigga lên ngôi theo phong trào của Hollywood hơi quá, nhìn nhân vật nữ trên trailer khá là ko có cảm tình. Hi vọng đến khi xem phim sẽ thấy khác.
 

tienhanus

Active Member
Đến giờ vẫn chưa hiểu 2 cái AMS hay ở chỗ nào. Và cũng chưa hiểu các ông chê bộ 3 đầu tiên có "thực sự" xem phim không ??? ... Spiderman 2 thực sự là đỉnh cao của dòng phim SAH. Xem mà nhớ mãi..
Spiderman mới này xem qua trên mạng thì phản hồi khá là khả quan ... doanh thu mở màn dự kiến đang tăng dần ... mấy tuần qua ở nhà quyết ko ra rạp xem trans với the mummy ... định chờ hành tinh khỉ nhưng mấy hôm nữa đi xem người nhện mới thế nào...
Phần II phần bị nhận xét kém nhất trong 3 phần đó "đẹp trai"
 
Bên trên