Điểm tin điện ảnh 22/7/2017

torune

Film critic
Teaser TV series KRYPTON xuất hiện; BEN AFFLECK bị Waner Bros đẩy ra khỏi DCEU một cách êm ái; FX tìm ra diễn viên đóng vai SHADOW KING cho mùa 2 của LEGION và trailer của JIGSAW (phần phim thứ 8 của series 'lưỡi cưa') là những tin nổi bật trong ngày.

01.jpg


* * *
Teaser của TV series KRYPTON xuất hiện

Trong khuôn khổ San Diego Comic-Con 2017 (SDCC 2017), kênh truyền hình Syfy vừa công bố teaser đầu tiên dành cho TV series "Krypton" - tiền truyện kể về gia thế của Superman. Phim dự kiến lên sóng năm 2018.


Lấy bối cảnh 2 thế hệ trước khi hành tinh 'Krypton' - quê hương của Superman - bị hủy diệt, TV series theo chân Seg-El (do Cameron Cuffe đóng) - ông nội của Superman, người dẫn đầu Dòng họ El. Vì Seg-El phản đối chính quyền và muốn cứu lấy quê nhà nên đã bị khép tội phản động, khiến cho cả dòng họ bị kỳ thị. Đóng cùng với Cameron Cuffe là nữ diễn viên Georgina Campbell (vai Lyta Zod).

'Krypton' được giám chế bởi David S. Goyer ('Man of Steel', 'Batman v Superman: Dawn of Justice', 'The Dark Knight'). David đồng thời nghĩ ý tưởng và biên kịch cho tập thử nghiệm (pilot), cùng với Ian Goldberg ('Once Upon a Time', 'Terminator: The Sarah Connor Chronicles')

* * *​

BEN AFFLECK / BATMAN bị đẩy ra khỏi DCEU!!!

02.jpg

Theo tin từ The Hollywood Reporter, Warner Bros đang lên kế hoạch đẩy nhân vật Batman (do Ben Affleck thủ vai) ra khỏi DCEU một cách êm ái nhất có thể!

Tuần này, Ben Affleck sẽ xuất hiện tại SDCC 2017 để quảng bá cho 'Justice League' (dự kiến khởi chiếu ngày 17/11/2017). Nhưng nam diễn viên còn bao nhiêu dịp tái xuất trong vai Batman trước khán giả nữa? Câu trả lời là... không nhiều, thậm chí có thể không bao giờ.

Cũng theo nguồn tin, lý do mà Ben Affleck bị đẩy ra khỏi DCEU chung quy là vì đội ngũ sáng tạo cũ đã bị thay thế gần hết trong khi Ben Affleck là người già nhất của dàn diễn viên.

Như bạn đọc đã biết, Ben Affleck từng kiêm 3 nhiệm vụ: đạo diễn, biên kịch và đóng chính; nhưng nam diễn viên đã tự nhường ghế đạo diễn cho Matt Reeves; sau đó, Matt Reeves đã bỏ qua kịch bản mà Ben Affleck từng viết với Geoff Johns để làm kịch bản mới. Chưa hết, gần đây Matt Reeves còn tiết lộ với công chúng rằng anh đã nghĩ ra một bộ tam mới cho Batman. Kết hợp với thành công của series 'hành tinh khỉ', hẳn Warner Bros sẽ sớm bị thuyết phục bởi ý định của Matt Reeves.

Bên cạnh đó, vào tháng 8 tới đây, Ben Affleck sẽ tròn 45 tuổi, do đó, nam diễn viên sẽ ở tuổi U50 lúc 'The Batman' ra rạp. Và, nếu Matt Reeves muốn làm một bộ tam mới, anh phải chấp nhận rằng Batman lúc ấy đã U60. Hiện tại thì, các thành viên khác trong 'Justice League' đều đang ở thời điểm hưng phấn nhất cuộc đời: Superman/Henry Cavill (34), The Flash/Ezra Miller (24), Aquaman/Jason Momoa (37) và Wonder Woman/Gal Gadot (32).

Thêm một dữ kiện khẳng định cho thông tin trên: Joss Whedon thế chỗ Zack Snyder và tiến hành quay lại rất nhiều cảnh của 'Justice League'.

Viễn cảnh tốt đẹp nhất cho sự ra đi của Ben Affleck là Warner Bros viết một câu chuyện để tìm ra người kế thừa sự nghiệp bảo vệ Gotham của Batman. Ý tưởng này đã quá quen thuộc trên nhiều ấn phẩm truyện tranh ở cả DC lẫn Marvel.

* * *​

IMAX tung trailer thứ hai cho INHUMANS

Tại SDCC 2017 hiện đang diễn ra nhộn nhịp, Marvel và ABC đã công bố trailer thứ hai cho 2 tập phim của "Inhumans" được công chiếu ở rạp IMAX (trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 1/9/2017).


Căn cứ vào trailer, phim khai thác mâu thuẫn của những người trong Hoàng tộc Inhumans mặc dù vẫn duy trì một yếu tố thường thấy trong các sản phẩm của Marvel: siêu năng lực. Vì được sản xuất bởi Scott Buck cùng với Jeph Loeb nên góc máy và màu sắc (thậm chí cả kỹ xảo) của 'Inhumans' rất giống 'Agents of S.H.I.E.L.D.'.

* * *​

SAID TAGHMAOUI nhận vai Shadow King của LEGION (SS02)

03.jpg

FX vừa qua tại SDCC 2018 đã công bố nam diễn viên Saïd Taghmaoui ('Wonder Woman') vừa tham gia dàn cast của 'Legion' (mùa 2) trong một vai diễn thứ chính: Shadow King - nhân vật đã được hé lộ từ từ trong mùa 1 thông qua nhiều hình tượng: 'ác quỷ với cặp mắt vàng'; 'cậu bé giận dữ' và 'gái hư Lenny (Aubrey Plaza)'. Bên cạnh đó, Noah Hawley tiếp tục làm giám chế cho mùa 2 của 'Legion'. Được biết, mùa phim mới sẽ có 10 tập (nhiều hơn mùa trước 2 tập).

Sau đây là mô tả của FX dành cho nhân vật này:

Một ác nhân với cả ngàn khuôn mặt. Trong hình dạng thật, hắn ta luôn ăn mặc hết sức gọn gàng. Một quý ông với cặp ria kiểu Clark Gable. Hắn che giấu kỹ càng đôi mắt bên dưới cặp kính râm kiểu cách. Hắn quả là một hippie trước khi khái niệm này xuất hiện. Hắn có khả năng bắt chuyện đầy mê hoặc bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng niềm đam mê thực sự của hắn nằm ở một khái niệm vượt thời gian: quyền lực càng nhiều càng tốt...

Người ta đồn rằng hắn được sinh ra từ cơn ác mộng đầu tiên. Điều này hợp lý vì vũ khí mà hắn chọn dùng chính là điểm yếu của người khác. Với Farouk, sợ hãi đồng nghĩa với yếu đuối và hắn chẳng sợ gì cả. Đó cũng là lý do vì sao hắn thích nhìn thấy người khác hoảng sợ - như một lời nhắc nhở rằng hắn mạnh mẽ hơn người khác.​

* * *​

Trailer JIGSAW - phần thứ 8 của series SAW


Dù nhân vật Jigsaw đã qua đời được 10 năm nhưng tư tưởng và đường lối của hắn vẫn sống mãi đến tận bây giờ. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 27/10/2017.

* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hailuasanhdieu

Well-Known Member
trước khi hành tinh 'Kryton'. Krypton
nam diễn viên đã từ nhường ghế
hắn ta luôn ăn mặt...Hắn che giấy. mặc + giấu
trailer phim có Will Smith đóng chính, nhìn hao hao giống MIB
 

songdonggun

Active Member
đùa chứ, ben đóng batman chuẩn rồi. Đóng 10 năm nữa vẫn được -_-, mà rõ ràng batman trong comic luôn già hơn các thành viên còn lại

không biết là dịch hay là bịa o_O

"Bên cạnh đó, vào tháng 8 tới đây, Ben Affleck sẽ tròn 45 tuổi, do đó, nam diễn viên sẽ già khoảng 50 tuổi lúc 'The Batman' ra rạp. Và, nếu Matt Reeves muốn làm một bộ tam mới, anh phải chấp nhận rằng Batman lúc ấy đã U60."

The Batman nào 5 năm nữa mới ra rạp o_O, chưa nói tới Ben chưa 50 thì tại sao lại phải làm batman U60. Nhìn ben vẫn trẻ chán
 
Chỉnh sửa lần cuối:

viethaiyb

Well-Known Member
Vụ Ben ra đi là chuyện... được tính đến sau khi 2 tập JL và phim riêng về Batman ra mắt mà ... có gì mà lạ ... tham gia đến 4,5 phim thì nghỉ là được rồi... Hugh Jackman cũng kỷ niệm tuổi 50 bằng cách chia tay người sói còn gì... ông Ben ngoài 50 thì nghỉ đi còn ... làm việc khác chứ ... :))
Cái vụ đội ngũ sáng tạo bị thay thế rõ ráng là chuyện bất khả khi gia đình Snyder(nắm đầy đủ các vai trò góp vốn, giám đốc sản xuất, đồng biên kịch, đạo diễn) quyết định rời dự án. Sao ở đây lại nghe như một "âm mưu của WB vậy"...:))... Còn chuyện Joss quay lại một số cảnh(chứ không phải "khá nhiều cảnh")...:))... tuyên bố của WB: "tinh thần và nội dung của Zack Snyder sẽ được tôn trọng, sẽ không có thay đổi gì cả"....
Tóm lại là ... "ông nào viết ra cái thuyết âm mưu này vậy?"....:))

DUNKIRK:
KHỦNG KHIẾP ... ý mình nói về âm thanh và nhạc phim, xem từ hôm qua đến giờ vẫn thấy nhức đầu ... tiếng máy bay gầm rú, tiếng bom nổ, đạn bắn ... thật kinh khủng ... nhạc phim đã được show hết trên trailer - tiếng đồng hồ chạy - nghe cảng thấy nhức đầu.
Nội dung phim: RẤT KHÓ NÓI - có lẽ ai khi vừa ra khỏi rạp sẽ thấy vậy, phim ngắn (thua những phim trước của Nolan tới cả tiếng) và liên tục những âm thanh đinh tai nhức óc. Phim không giống bất cứ phim nào trước đây của Nolan(tất nhiên rồi vì ông chưa làm phim chiến tranh bao giờ), và quả thật cũng không thấy giống với các phim chiến tranh mình từng xem. Phim không có nhân vật chính, rất ít thoại, không thực sự tập trung vào nhân vật nào. Tom Hardy gần như chỉ phải diễn 1 cảnh duy nhất suốt cả phim. Một ông binh sĩ Pháp đào ngũ thậm chí chỉ thoại đúng 1 câu. Nhân vật duy nhất được khắc họa đầy đủ có lẽ là "câu bé anh hùng 17 tuổi xả thân để cứu lấy quân đội", ah quên còn thêm ông già mất con.
Nhiều người nói đây là"BỘ PHIM HAY NHẤT CỦA NOLAN"... mình sau khi xem xong thì đồng ý ở một dữ kiện "BỘ PHIM GÂY MỆT MỎI NHẤT CỦA NOLAN" ... có lẽ vị đạo diễn này cũng biết bộ phim của mình như vậy nên chỉ cho phim dài chưa đến 2 tiếng, Phim mà gần 3 tiếng như người dơi thì chắc không ai đủ sức khỏe để xem nổi...:))
Về cơ bản bộ phim mô tả về chiến tranh khá giống với những Saving Pirvate Ryan hay the Pacific. Band of Brother... tuy nhiên cách mô tả con người trong đó lại đi theo hướng một số phim chiến tranh gần đây như American Sniper hay The Hurk Locker ... 3 triệu Liên quân Anh - Pháp bị Phát xít Đức tiêu diệt gần như hoàn toàn, khoảng 400,000 (300.000 lính Anh) người còn lại đang cố gắng vượt eo biển Manche để về Anh quốc. Căng thẳng, sợ hãi, mệt mỏi, chỉ muốn bỏ chạy ... tất cả đều như vậy ... họ làm tất cả để trở về Anh, dù khi về nơi đó họ nghĩ mình sẽ bị đối xử như một thằng phản quốc đã hèn nhát bỏ chạy. Và cái kết phim khiến mọi người dù ở đâu cũng cần phải hiểu rằng "chiến tranh rất đáng sợ, và chẳng có gì phải xấu hổ khi ... bỏ chạy" ... chỉ cần những người con trai, người con, người cháu mình trở vệ ... như vậy là đủ
TÓM LẠI LÀ... lngoài chuyện nhạc phim cực kỳ "nhức nhối" thì nhìn chung đây tiếp tục là một tác phẩm tuyệt vời của Nolan, nhiều người sẽ so sánh nó với Memento hay Inception ... nhưng hãy hiểu là phim chiến tranh không "hấp dẫn và ưa nhìn" như những bộ phim thể loại khác... Sau khi về đến nhà và suy nghĩ lại về phim thì mình đã thấy vậy ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
:D tương lai của DCEU hơi buồn nhỉ, không tìm được tiếng nói chung, Matt, David, Josh, Zack đều là những người bảo thủ trong sáng tạo, làm việc với nhau khó thống nhất (đang muốn mở rộng vũ trụ DCEU mà mỗi ông đạo diễn mạnh ai nấy làm, người thì về Gotham chơi với ác nhân, ông thì đòi làm trilogy Batman mới) :) , ủng hộ việc thay máu nhân sự và tìm ra một leader có tầm nhìn xa như Kevin Feige. Bác Ben già rồi, nghỉ sớm là chuyện bình thường, đâu rảnh mà theo cả chục năm, Ben còn làm sản xuất và đạo diễn nữa, không cho tự do sáng tạo thì miễn cưỡng sao có hạnh phúc ,đâu phải sự nghiệp đang gặp khó khăn đang cần vai đâu, về làm phim nghệ thuật tiểu sử kiếm Oscar như hồi Argo còn vui hơn.

hồi debut trong BvS là không ưa nổi nhân vật, JL chưa thành lập mà lại dùng Batman phiên bản Dark Knight Return là sai rồi, vốn dĩ đã muốn về hưu thì sao làm cụ cả lãnh đạo đảng công lý được :). Reboot lần nữa tuyển diễn viên tầm 35 thôi....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Anh Ben nghỉ là chuẩn bài rồi, Đùa chứ vai Dơi của anh hãm không thể tả.

1518f7624e68cbc9a473967fae79f8fd1bd7749130bbd823d410e596ba666502_1.jpg
""Ai đó dạy cho anh ta câch giao tiếp đi.." hahaha, như một người bị tự kỷ nặng vậy, mà đúng tinh thần rồi mà, Bruce là một người anti social, một jerk asshole hơn cả Tony Stark đấy, trong vài giai đoạn Batman thật sự là một kẻ tâm thần hoang tưởng không hơn :
http://gamek.vn/nhung-dieu-kinh-khu...i-ban-be-cua-minh-phan-1-2017071110511658.chn

Dàn cast của Inhuman nhìn tới nhìn lui chỉ thích mỗi em công nương Crystal, dễ thương nhất phim, bà hoàng hậu Medusa nhìn oải không thể tả
 

songdonggun

Active Member
:D tương lai của DCEU hơi buồn nhỉ, không tìm được tiếng nói chung, Matt, David, Josh, Zack đều là những người bảo thủ trong sáng tạo, làm việc với nhau khó thống nhất (đang muốn mở rộng vũ trụ DCEU mà mỗi ông đạo diễn mạnh ai nấy làm, người thì về Gotham chơi với ác nhân, ông thì đòi làm trilogy Batman mới) :) , ủng hộ việc thay máu nhân sự và tìm ra một leader có tầm nhìn xa như Kevin Feige. Bác Ben già rồi, nghỉ sớm là chuyện bình thường, đâu rảnh mà theo cả chục năm, Ben còn làm sản xuất và đạo diễn nữa, không cho tự do sáng tạo thì miễn cưỡng sao có hạnh phúc ,đâu phải sự nghiệp đang gặp khó khăn đang cần vai đâu, về làm phim nghệ thuật tiểu sử kiếm Oscar như hồi Argo còn vui hơn.

hồi debut trong BvS là không ưa nổi nhân vật, JL chưa thành lập mà lại dùng Batman phiên bản Dark Knight Return là sai rồi, vốn dĩ đã muốn về hưu thì sao làm cụ cả lãnh đạo đảng công lý được :). Reboot lần nữa tuyển diễn viên tầm 35 thôi....
Ô hay, ông này nói khó hiểu quá "JL chưa thành lập mà lại dùng Batman phiên bản Dark Knight Return là sai rồi," o_O, Mà batman trong JL luôn lớn tuổi hơn các thành viên còn lại kha khá nhé. Thấy batman này chuẩn, đóng hết JL 1, 2 thì thay cũng đc
 

Arceusium

Well-Known Member
Ô hay, ông này nói khó hiểu quá "JL chưa thành lập mà lại dùng Batman phiên bản Dark Knight Return là sai rồi," o_O, Mà batman trong JL luôn lớn tuổi hơn các thành viên còn lại kha khá nhé. Thấy batman này chuẩn, đóng hết JL 1, 2 thì thay cũng đc


https://moviepilot.com/posts/3879064

https://chireviewofbooks.com/2016/0...y-zack-snyder-used-the-wrong-source-material/

Nếu không hiểu những gì mình nói thì chắc không phải fan của DC rồi, lười giải thích quá nên vui lòng click vào 2 link trên rồi lướt qua,tóm lại là phiên bản Batman mà Zack Snyder đã dùng cho BvS là từ bộ The Dark Knight Returns của ông Frank Miller : già cỗi hận đời hằn học giết người không do dự sau khi Robin đã bị Joker giết chết dã man, đang muốn bỏ nghề thì quay lại bem Sup, sai nguyên tác trầm trọng khi JL vẫn chưa thành lập:

The most consistent line of defense I've seen used from fanboys and from Snyder himself is The Dark Knight Returns defense. The Dark Knight Returns was Frank Miller's seminal take on an older Batman coming out of retirement. Batman v Superman is clearly inspired by Miller's work, so much so that you'd think in Snyder's eyes, no other writer has ever worked on Batman.

Snyder used The Dark Knight Returns defense himself: :

I would say that in the Frank Miller comic book that I reference, he kills all the time. There’s a scene from the graphic novel where he busts through a wall, takes the guy’s machine gun…I took that little vignette from a scene in The Dark Knight Returns, and at the end of that, he shoots the guy right between the eyes with the machine gun.
 

viethaiyb

Well-Known Member
https://moviepilot.com/posts/3879064

https://chireviewofbooks.com/2016/0...y-zack-snyder-used-the-wrong-source-material/

Nếu không hiểu những gì mình nói thì chắc không phải fan của DC rồi, lười giải thích quá nên vui lòng click vào 2 link trên rồi lướt qua,tóm lại là phiên bản Batman mà Zack Snyder đã dùng cho BvS là từ bộ The Dark Knight Returns của ông Frank Miller : già cỗi hận đời hằn học giết người không do dự sau khi Robin đã bị Joker giết chết dã man, đang muốn bỏ nghề thì quay lại bem Sup, sai nguyên tác trầm trọng khi JL vẫn chưa thành lập, chẳng có fan DC comic nào mà ưa nổi cả
:))... mình chỉ thấy là mấy ông fan DC comics đang nâng Bat của ông Ben lên tầm "thần thánh", gào thét BvS tuyệt vời, chứ chả thấy ông chê cả...:))... mấy ông chê chắc chỉ có fan Marvel như bạn thôi ... :)) ...
Nói chung mình thấy là cả 2 ... như nhau cả...:))
 

Arceusium

Well-Known Member
:))... mình chỉ thấy là mấy ông fan DC comics đang nâng Bat của ông Ben lên tầm "thần thánh", gào thét BvS tuyệt vời, chứ chả thấy ông chê cả...:))... mấy ông chê chắc chỉ có fan Marvel như bạn thôi ... :)) ...
Nói chung mình thấy là cả 2 ... như nhau cả...:))
Tất nhiên rồi :) mình chỉ nói ý kiến cá nhân định kiến chủ quan chứ không biết gì về tác phẩm chỉ biết phê bình suông không dẫn chứng rõ ràng cả, haters gonna hate ;)
 

songdonggun

Active Member
https://moviepilot.com/posts/3879064

https://chireviewofbooks.com/2016/0...y-zack-snyder-used-the-wrong-source-material/

Nếu không hiểu những gì mình nói thì chắc không phải fan của DC rồi, lười giải thích quá nên vui lòng click vào 2 link trên rồi lướt qua,tóm lại là phiên bản Batman mà Zack Snyder đã dùng cho BvS là từ bộ The Dark Knight Returns của ông Frank Miller : già cỗi hận đời hằn học giết người không do dự sau khi Robin đã bị Joker giết chết dã man, đang muốn bỏ nghề thì quay lại bem Sup, sai nguyên tác trầm trọng khi JL vẫn chưa thành lập:

The most consistent line of defense I've seen used from fanboys and from Snyder himself is The Dark Knight Returns defense. The Dark Knight Returns was Frank Miller's seminal take on an older Batman coming out of retirement. Batman v Superman is clearly inspired by Miller's work, so much so that you'd think in Snyder's eyes, no other writer has ever worked on Batman.

Snyder used The Dark Knight Returns defense himself: :

I would say that in the Frank Miller comic book that I reference, he kills all the time. There’s a scene from the graphic novel where he busts through a wall, takes the guy’s machine gun…I took that little vignette from a scene in The Dark Knight Returns, and at the end of that, he shoots the guy right between the eyes with the machine gun.

Ôi, em chả phải fan của ai nên cũng chả care. Chỉ cần thấy film hợp tình hợp lý là được. Comic thì cũng là người ta viết ra thôi chứ có phải là tiểu sử của 1 ai đâu. Chỉ thấy người ta hay so sánh bat ben với bat bale. Nhưng mà đa số vẫn thích bat ben :)
 

Arceusium

Well-Known Member
Ôi, em chả phải fan của ai nên cũng chả care. Chỉ cần thấy film hợp tình hợp lý là được. Comic thì cũng là người ta viết ra thôi chứ có phải là tiểu sử của 1 ai đâu. Chỉ thấy người ta hay so sánh bat ben với bat bale. Nhưng mà đa số vẫn thích bat ben :)
Thì mình biết là không phải fan nên xem gì cũng thấy hay, không cần quan tâm đến việc tác phẩm có tôn trọng giá trị tinh thần từ tác giả hay không. Mình thì fan comic và cartoon từ nhỏ, đến khi chuyển thể thành phim thì thấy như một món thập cẩm hỗn loạn, từ liker thành hater luôn :),ý kiến cá nhân thôi mà cứ bị chém, mấy ông phê bình "chuyên gia về superheroes " phân tích thế nào thì đã có quá nhiều bài viết rồi. Thật sự là hình tượng của các Bat Man bị so sánh là bình thường, Nhện Nhọ và 007 cũng vậy thôi, vấn đề không phải nằm ở bản thân Bat Ben, mà ở bối cảnh của phim : Bat Ben không phù hợp làm lãnh đạo team Justice League, vì đã nghỉ hưu và trở lại là làm anti-hero chứ không phải hero nữa, giết người không xét xử, không bắt sống ném vào Arkham như xưa nên mới bị Sup ghét.

trong BvS cảnh WW xuất hiện Bat quay ra hỏi Sup : "is she with you ?" Là thấy ngáo ngơ rồi, mới chỉ vài phút trước còn gửi email danh tính cả đám JL cho Diana mà :), già tới mức có triệu chứng của Alzheimer rồi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

leon_123

Active Member
Thì mình biết là không phải fan nên xem gì cũng thấy hay, không cần quan tâm đến việc tác phẩm có tôn trọng giá trị tinh thần từ tác giả hay không. Mình thì fan comic và cartoon từ nhỏ, đến khi chuyển thể thành phim thì thấy như một món thập cẩm hỗn loạn, từ liker thành hater luôn :),ý kiến cá nhân thôi mà cứ bị chém, mấy ông phê bình "chuyên gia về superheroes " phân tích thế nào thì đã có quá nhiều bài viết rồi. Thật sự là hình tượng của các Bat Man bị so sánh là bình thường, Nhện Nhọ và 007 cũng vậy thôi, vấn đề không phải nằm ở bản thân Bat Ben, mà ở bối cảnh của phim : Bat Ben không phù hợp làm lãnh đạo team Justice League, vì đã nghỉ hưu và trở lại là làm anti-hero chứ không phải hero nữa, giết người không xét xử, không bắt sống ném vào Arkham như xưa nên mới bị Sup ghét.

trong BvS cảnh WW xuất hiện Bat quay ra hỏi Sup : "is she with you ?" Là thấy ngáo ngơ rồi, mới chỉ vài phút trước còn gửi email danh tính cả đám JL cho Diana mà :), già tới mức có triệu chứng của Alzheimer rồi :D

Em nhớ không lầm thì Sup hỏi Bat trước mà. o_O
 

songdonggun

Active Member
Thì mình biết là không phải fan nên xem gì cũng thấy hay, không cần quan tâm đến việc tác phẩm có tôn trọng giá trị tinh thần từ tác giả hay không. Mình thì fan comic và cartoon từ nhỏ, đến khi chuyển thể thành phim thì thấy như một món thập cẩm hỗn loạn, từ liker thành hater luôn :),ý kiến cá nhân thôi mà cứ bị chém, mấy ông phê bình "chuyên gia về superheroes " phân tích thế nào thì đã có quá nhiều bài viết rồi. Thật sự là hình tượng của các Bat Man bị so sánh là bình thường, Nhện Nhọ và 007 cũng vậy thôi, vấn đề không phải nằm ở bản thân Bat Ben, mà ở bối cảnh của phim : Bat Ben không phù hợp làm lãnh đạo team Justice League, vì đã nghỉ hưu và trở lại là làm anti-hero chứ không phải hero nữa, giết người không xét xử, không bắt sống ném vào Arkham như xưa nên mới bị Sup ghét.

trong BvS cảnh WW xuất hiện Bat quay ra hỏi Sup : "is she with you ?" Là thấy ngáo ngơ rồi, mới chỉ vài phút trước còn gửi email danh tính cả đám JL cho Diana mà :), già tới mức có triệu chứng của Alzheimer rồi :D
nghỉ hưu hay không thì có liên quan gì tới việc làm lãnh đạo, bác quá khắt khe rồi :). Bác xem thì cũng thấy đoạn cuối batman không đóng dấu cho lex chứng tỏ batman cũng đã có ảnh hưởng từ sup rồi.

Mà bác xem film thì nên để ý kĩ hơn. Là sup hỏi bat trước nhé, bat mới đáp lại. Nếu xét về hoàn cảnh thì thấy bình thường
 

Arceusium

Well-Known Member
Em nhớ không lầm thì Sup hỏi Bat trước mà. o_O
nghỉ hưu hay không thì có liên quan gì tới việc làm lãnh đạo, bác quá khắt khe rồi :). Bác xem thì cũng thấy đoạn cuối batman không đóng dấu cho lex chứng tỏ batman cũng đã có ảnh hưởng từ sup rồi.

Mà bác xem film thì nên để ý kĩ hơn. Là sup hỏi bat trước nhé, bat mới đáp lại. Nếu xét về hoàn cảnh thì thấy bình thường
Ồ vậy là mình đã sơ xuất thiếu sót nhớ nhầm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của đấng tối cao, tội thật đáng chết, cho em xin lỗi :(
 

Arceusium

Well-Known Member
Càng nghĩ tới Batman càng thấy khó chịu :) , ngày xưa mê cartoon về Batman bao nhiêu giờ lớn rồi lại ghét Batman :), cảm thấy một nhân vật văn học hư cấu được đánh giá quá cao tôn vinh quá đáng, một phiên bản ngược "hữu mưu vô dũng" ngược lại với Quan Vũ :). Vậy mà DC cũng ráng ăn theo chính Batman bằng phiên bản kém hơn là Green Arrow, Marvel ăn theo bằng Moon Knight nữa chứ :). Với mình phim về Batman hay nhất mọi thời đại không phải là của Nolan trilogy, mà chính là phim Lego Batman Movie vừa rồi, phim có nội dung đúng kinh điển vượt qua cả Megamind và The Incredible luôn :D
 

viethaiyb

Well-Known Member
Càng nghĩ tới Batman càng thấy khó chịu :) , ngày xưa mê cartoon về Batman bao nhiêu giờ lớn rồi lại ghét Batman :), cảm thấy một nhân vật văn học hư cấu được đánh giá quá cao tôn vinh quá đáng, một phiên bản ngược "hữu mưu vô dũng" ngược lại với Quan Vũ :). Vậy mà DC cũng ráng ăn theo chính Batman bằng phiên bản kém hơn là Green Arrow, Marvel ăn theo bằng Moon Knight nữa chứ :). Với mình phim về Batman hay nhất mọi thời đại không phải là của Nolan trilogy, mà chính là phim Lego Batman Movie vừa rồi, phim có nội dung đúng kinh điển vượt qua cả Megamind và The Incredible luôn :D
Mình nói thật, bạn cố thể hiện làm gì...:))... ai cũng hiểu mà...
 
Bên trên