Điểm tin điện ảnh 25.6.20

HaThao

Film critic
Zvk.jpg

A.I. robot đầu tiên dược tuyển làm diễn viên đóng phim, Liên hoan phim Toronto tổ chức sự kiện thảm đỏ ảo vì đại dịch, Apple ra mắt trailer phim khoa học viễn tưởng mới hoành tráng...

A.I. robot được tuyển làm diễn viên chính trong phim khoa học viễn tưởng 70 triệu đô


Zvb.jpg

Trong khi ngành công nghiệp điện ảnh đang chật vật nghĩ xem làm cách nào để tiếp tục hoạt động sản xuất phim một cách an toàn trong lúc đại dịch COVID-19 vẫn phủ bóng, thì một bộ phim đã nhanh chân tuyển một cô diễn viên miễn nhiễm với virus corona và tất cả các bệnh tật khác.
Cô diễn viên này là Erica, một robot mang trí thông minh nhân tạo và có vẻ ngoài giống người nhất trong các robot hiện nay.
Erica sẽ đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng b, tác phẩm đầu tiên trên thế giới có diễn viên là A.I. robot. Bộ phim theo chân một nhà khoa học phát hiện ra những nguy hiểm liên quan đến một chương trình mà anh ta tạo ra để hoàn thiện DNA của con người. Lo sợ cho số phận của cô gái mang trí thông minh nhân tạo mà anh ta đã tạo ra, nhà khoa học cố gắng đưa cô bỏ trốn.

Zvl.jpg

b
dựa trên câu chuyện do các chuyên gia hiệu ứng hình ảnh Eric Phạm, Tarek Zohdy và Sam Khoze sáng tạo nên. Bộ ba này cũng sẽ tham gia vào quá trình sản xuất phim. Trong số các nhà tài trợ cho phim có Bondit Capital Media, công ty từng hậu thuẫn cho bộ phim 'Loving Vincent' được đánh giá rất cao hồi năm 2017. b có kinh phí dự trù 70 triệu đô la Mỹ.

Hai nhà khoa học Nhật Bản Hiroshi Ishiguro và Kohei Ogawa, những người đã tạo ra Erica ngoài đời thực, sẽ dạy cô diễn xuất, áp dụng các nguyên tắc của method acting vào trí thông minh nhân tạo.

Zvo.jpg

Nhà sản xuất Sam Khoze cho hay, "Trong các phương pháp diễn xuất khác, diễn viên sẽ truyền trải nghiệm sống của chính họ vào vai diễn. Tuy nhiên, Erica không có kinh nghiệm sống. Cô ấy được tạo ra từ con số 0 để đóng vai này. Chúng tôi phải mô phỏng chuyển động và cảm xúc của cô ấy thông qua các buổi huấn luyện một kèm một, chẳng hạn như kiểm soát tốc độ chuyển động của cô ấy, nói chuyện qua cảm xúc của cô ấy và phát triển nhân vật và ngôn ngữ cơ thể."

Erica ban đầu được dự tính ra mắt trong dự án 'American History X' do Tony Kaye đạo diễn, nhưng các nhà sản xuất đã phải chia tay với Kaye do bất cập về lịch trình làm việc. Đạo diễn của b và bạn diễn của Erica vẫn chưa được công bố, nhưng các nhà sản xuất đã quay một số cảnh của cô ở Nhật Bản hồi năm 2019. Họ dự kiến sẽ quay phần còn lại của b ở châu Âu vào tháng 6 năm 2021.


Liên hoan phim quốc tế Toronto tổ chức sự kiện thảm đỏ ảo, chiếu phim drive-in

ZvG.jpg

Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Toronto hôm nay thông báo sẽ thay đổi cách thức tiến hành sự kiện năm nay để thích ứng với dịch COVID-19.

Liên hoan phim vẫn diễn ra trong 10 ngày, nhưng các sự kiện "bằng xương bằng thịt" chỉ được tổ chức trong 5 ngày đầu tiên, còn lại các buổi phỏng vấn, nói chuyện và giới thiệu phim sẽ được tổ chức trực tuyến.

Những buổi chiếu phim sẽ diễn ra ngoài trời và phải tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội. Ngoài ra, sự kiện thảm đỏ với sự xuất hiện của các minh tinh màn bạc cũng được tổ chức online.

Liên hoan phim quốc tế Toronto, gọi tắt là TIFF, là một trong những sự kiện thường niên được quan tâm nhất của ngành điện ảnh. Mỗi năm, TIFF giới thiệu khoảng 250 đến 400 bộ phim điện ảnh, trong số này có các tác phẩm của những nhà làm phim hàng đầu thế giới và sẽ tham gia các giải thưởng như Quả cầu Vàng và Oscar.

Trailer mới


Netflix vừa tung ra trailer cho bộ phim hoạt hình mới với tựa đề Over the Moon, tạm dịch "Bay lên cung trăng", lấy cảm hứng từ câu chuyện Hằng Nga trong thần thoại Trung Quốc. Phim dự kiến mắt vào mùa thu này, có thể là vào dịp Trung thu.

Over the Moon kể về một gia đình người hạnh phúc. Cô con gái thường được nghe bố mẹ kể về chuyện tình Hằng Nga và Hậu Nghệ, và cô luôn mơ ước gặp được chị Hằng.

Một ngày nọ, mẹ cô bé qua đời vì bệnh hiểm nghèo, quyết tâm tìm được Hằng Nga của cô bé càng lớn, cô tìm cách để lên cung trăng và khám phá thế giới huyền bí nơi đây.


Gã khổng lồ Apple vừa giới thiệu đến khán giả trailer đầu tiên cho bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng mang tên "Foundation", chuyển thể từ bộ truyện đã tạo cảm hứng cho Chiến tranh giữa các vì sao.

Foundation theo dấu một nhóm người lưu vong trên hành trình kéo dài hàng ngàn năm để cứu nhân loại và xây dựng lại nền văn minh sau khi Đế chế Thiên hà sụp đổ.

Mùa đầu tiên của loạt phim gồm 10 tập và sẽ được phát hành trên dịch vụ phim trực tuyến Apple TV Plus vào năm sau.

Foundation được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Isaac Asimov, xuất bản lần đầu vào năm 1951. Đây là cuốn sách đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng không gian nổi tiếng, trong đó có Star Wars.


Bộ phim nhạc kịch "Hamilton" đã tung ra trailer chính thức sau bao ngày khán giả ngóng trông, và quả thật không gây thất vọng. Thay vì chuyển thể như các tác phẩm khác, bộ phim Hamilton là một vở nhạc kịch hoàn chỉnh được ghi hình ngay trên sân khấu.

Hamilton dựa trên cuộc đời của Alexander Hamilton – một sĩ quan quân đội, chính trị gia, luật sư và một trong những người khai quốc của nước Mỹ. Vở nhạc kịch là bản trường ca tôn vinh lịch sử lập quốc và giá trị trường tồn của Mỹ đến từ những người nhập cư.

Tác phẩm là sự pha trộn đầy mới mẻ khi lấy bối cảnh thế kỷ 18 nhưng dùng các bản nhạc chủ phong cách Hip-hop, R&B và soul.

Bộ phim sẽ lên sóng dịch vụ xem phim trực tuyến Disney Plus vào ngày 3/7 tới đây, ngay trước quốc khánh Mỹ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguoidaugio

Well-Known Member
Người rôbốt khi hôn có cảm xúc như người bình thường không vậy?
 

chumb0

Well-Known Member
robot này , chẳn lẽ ít nữa thôi thì bọn robot như người thườn giống trong Doremon hả?!!..
 
Bên trên