Điểm tin điện ảnh 28.07.20

HaThao

Film critic

Liên hoan phim Venice công bố danh sách phim tham gia sự kiện năm nay


Ban tổ chức Liên hoan phim Venice vừa công bố danh sách các bộ phim tham gia sự kiện năm nay. Liên hoan phim dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây và sẽ không có sự kiện thảm đỏ, vốn là điểm thu hút gới truyền thông và khán giả.

Giám đốc LHP, ông Alberto Barbera, đã công bố các phim tranh giải trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp, không có khán giả.

Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 12-9, LHP Venice là sự kiện điện ảnh quốc tế lớn đầu tiên được tổ chức trực tiếp trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Sự kiện năm nay thu hút 50 quốc gia tham dự, dù có tranh giải hay không.

Năm nay, có 18 tác phẩm chạy đua cho giải Sư tử Vàng, ít hơn so với 21 phim hồi năm ngoái, trong đó chỉ có 2 đại diện đến từ Mỹ, còn lại là các tựa phim nghệ thuật đến từ các quốc gia khác. Chủ tịch Ban giám khảo quốc tế tại lễ hội năm nay là nữ diễn viên Cate Blanchett.

Giải Sư tử Vàng 2020 dành cho thành tựu trọn đời đã được trao cho nữ đạo diễn Hứa An Hoa và nữ diễn viên Tilda Swinton.


Danh sách các phim tranh giải:

  • “In Between Dying,” Hilal Baydarov (Azerbaijan, Mỹ)
  • “Le Sorelle Macaluso,” Emma Dante (Ý)
  • “The World to Come,” Mona Fastvold (Mỹ)
  • “Nuevo Orden,” Michel Franco (Mehico, Pháp)
  • “Lovers,” Nicole Garcia (Pháp)
  • “Laila in Haifa,” Amos Gitai (Israel, Pháp)
  • “Dear Comrades,” Andrei Konchalovsky (Nga)
  • “Wife of a Spy,” Kiyoshi Kurosawa (Nhật Bản)
  • “Sun Children,” Majid Majidi (Iran)
  • “Pieces of a Woman,” Kornel Mundruczo (Canada, Hungary)
  • “Miss Marx,” Susanna Nicchiarelli (Ý, Bỉ)
  • “Padrenostro,” Claudio Noce (Ý)
  • “Never Gonna Snow Again,” Malgorzata Szumowska and Michal Englert (Ba Lan, Đức)
  • “The Disciple,” Chaitanya Tamhane (Ấn Độ)
  • “And Tomorrow The Entire World,” Julia Von Heinz (Đức, Pháp)
  • “Nomadland,” Chloe Zhao (Mỹ)

Diễn viên thủ vai Melanie trong 'Cuốn theo chiều gió' qua đời ở tuổi 104


Olivia De Havilland - diễn viên cuối cùng của bộ phim kinh điển "Cuốn theo chiều gió" (Gone With the Wind), đã qua đời hôm 26.7 ở tuổi 104. Bà là một trong những minh tinh cuối cùng còn lại của thời đại hoàng kim Hollywood. Hồi đầu tháng 2, Kirk Douglas đã qua đời ở tuổi 103.

Bà de Havilland qua đời do tuổi cao sức yếu tại nhà riêng ở Paris, nơi bà đã sinh sống hơn 60 năm qua. Bà mới mừng sinh nhật tuổi 104 hôm 1/7.
Trước khi qua đời, bà là người duy nhất còn sống trong "Thế hệ Vàng của Hollywood". Trong sự nghiệp diễn xuất gồm 50 bộ phim của mình, ngôi sao "Cuốn theo chiều gió" từng 2 đoạt giải Oscar cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Bà nổi tiếng với những vai diễn phụ nữ xinh đẹp, mỏng manh và ngọt ngào, nhưng có chiều sâu.


Minh tinh giải nghệ năm 1988 với series The Woman He Loved. Trong hơn năm thập kỷ diễn xuất, bà tham gia hơn 60 phim và hàng chục vở kịch. Olivia nhận huân chương Nghệ thuật Quốc gia, giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực văn hóa tại Mỹ. Năm 101 tuổi, Olivia được nữ hoàng Anh trao tước hiệu Quý bà (tương đương Hiệp sĩ của nam giới).

Ngoài vai diễn nàng Melanie trong tác phẩm kinh điển "Cuốn theo chiều gió" năm 1939, Olivia de Havilland còn góp mặt trong nhiều bộ phim thành công khác như "To Each His Own" năm 1946 và "The Heiress" năm 1949.

Mulan hoãn chiếu vô thời hạn


Tiếp bước Warner Bros., Walt Disney cũng thông báo sẽ hoãn công chiếu phim Mulan vô thời hạn. Thông tin này như một cú đánh đến các nhà phát hành, vì tất cả đang trông chờ bộ phim sẽ lôi kéo được khán giả đến rạp, sau một thời gian dài các rạp chiếu phim không thể hoạt động vì dịch Covid-19.

Trước đó, Mulan dự kiến ra rạp vào tháng 3/2020 nhưng việc phát hành bị hoãn nhiều lần vì các rạp chiếu phải đóng cửa vì dịch bệnh. Lần gần nhất Disney dự kiến ra mắt Mulan vào 21/8 nhưng kế hoạch đã bị thay đổi.


Nhà Chuột cho biết họ cũng đã hoãn ra mắt 2 trong số những thương hiệu franchise lớn nhất của hãng, gồm Avatar và Star Wars. Phần tiếp theo của Avatar dự kiến ra rạp vào tháng 12/2022 và Star Wars vào tháng 12/2023, trễ hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trước Disney, Warner Bros cũng thông báo tạm hoãn phát hành phim Tenet. Theo giới làm phim, Mulan và Tenet là 2 bộ phim có khả năng cứu vãn mùa phim hè 2020, tuy nhiên, cả 2 đều bị hoãn vô thời hạn.

Tại Mỹ, chuỗi rạp chiếu phim AMC và Cineworld cũng vừa thông báo sẽ lùi thời gian mở cửa trở lại ít nhất vào cuối tháng 7 hoặc giữa tháng 8 vì dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát.

Witcher sắp có tiền truyện về nguồn gốc Witcher đầu tiên


Netflix đã bật đèn xanh sản xuất The Witcher: Blood Origin, tiền truyện của loạt phim The Witcher đình đám do nam diễn viên Henry Cavill thủ vai, ra mắt hồi cuối năm ngoái. Bối cảnh của Blood Origin lấy thời điểm 1.200 năm trước các sự kiện chính diễn ra trong The Witcher và xoay quanh nguồn gốc của Thợ săn Quái vật đầu tiên.

Các thông tin về nội dung cũng như dàn diễn viên tham gia chưa được tiết lộ nhưng phần prequel này sẽ có 6 tập phim, kể về "thế giới của quái vật, con người và yêu tinh hợp nhất thành một". Lauren Schmidt Hissrich và Declan de Barra sẽ là hai nhà điều hành sản xuất loạt phim này.


Netflix dự kiến sẽ tiếp tục quá trình quay season 2 của The Witcher vào tháng tới sau khi bị hoãn do đại dịch Covid-19. Dự kiến, người hâm mộ sẽ phải đợi đến năm 2021 mới có thể thưởng thức phim.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Andrzej Sapkowski và tựa game nổi tiếng cùng tên, The Witcher kể về Geralt xứ Rivia, một Witcher lang thang khắp Lục địa trước khi sợi dây định mệnh kết nối anh với những con người khác nhau, trong đó có cô pháp sư xinh đẹp Yennefer và công chúa lưu lạc Ciri.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

acquycodon

Active Member
Walt Disney giờ khá giống Apple trong giới công nghệ, 2 cty giờ như chiếm lĩnh thị trường và cũng chính họ ngày càng ít sáng tạo. Film giờ toàn phần N, remake, người hóa... y như cái iphone 5-6 năm mới thay đổi thiết kế 1 lần. đến chán.
 

Shangri-La

Well-Known Member
Mấy ông bà cụ thế hệ vàng kia quả thật sống rất thọ. The Witcher mà thêm một tí nóng bỏng nặng đô hơn chắc sẽ rất ngon đấy.
 
Bên trên