Điểm tin điện ảnh 5/12/2017

torune

Film critic
BRYAN SINGER bị FOX đuổi khỏi dự án BOHEMIAN RHAPSODY và Oscar công bố 10 phim hoạt hình ngắn lọt vòng bán kết là những tin nổi bật trong ngày.

01.jpg


* * *​

BRYAN SINGER bị FOX đuổi khỏi dự án BOHEMIAN RHAPSODY

Cách đây vài ngày, đại diện hãng Fox đã công bố dự án phim tiểu sử về nhóm nhạc Queen "Bohemian Rhapsody" bị ngưng vô thời hạn vì tình trạng không khả dụng bất ngờ của đạo diễn Bryan Singer trong khi đại diện của Singer thì nói rằng anh vắng mặt vì gặp vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến cả gia đình.

Sự việc tiếp diễn tới thứ Hai (hôm qua). Theo đó, đại diện Fox tuyên bố: "Bryan Singer không còn làm đạo diễn của Bohemian Rhapsody nữa".

Theo tin từ The Hollywood Reporter, quyết định trên đây là hệ quả của một mâu thuẫn giữa Bryan Singer và nam chính (Rami Malek) trên trường quay sau nhiều lần vị đạo diễn đã vắng mặt mà không báo trước. Hiện, phim đang ghi hình ở London.

Về phía Bryan Singer, tài năng này phủ định lời buộc tội của Fox và tiết lộ rằng hãng phim đã không cho anh nghỉ phép để chăm sóc cha mẹ già yếu. "Tôi chẳng muốn gì hơn ngoài việc hoàn thành dự án này và giúp tôn vinh tài sản xủa Freddie Mercury và Queen" - Singer chia sẻ - " nhưng Fox không cho phép tôi làm việc đó bởi tôi phải tạm thời gác mọi thứ lại để chăm sóc sức khỏe cá nhân và sức khỏe của những người thân".

Nguồn tin còn cho hay, mâu thuẫn nảy sinh sau vài lần Bryan Singer vắng mặt, buộc đạo diễn hình ảnh Thomas Newton SIgel phải thế chỗ anh làm đạo diễn chính.

Chưa hết, Tom Hollander - người đóng vai ông bầu Jim Beach - cũng được báo cáo rằng đã rời bỏ dự án sau cách hành xử của Singer nhưng sau đó, diễn viên đã được thuyết phục trở lại.

Về phía nam chính, Malek đã nhiều lần phàn nàn với studio về tác phong làm việc thiếu uy tín và thiếu chuyên nghiệp của Bryan Singer.

Hơn nữa, trước khi 'Bohemian Rhapsody' khởi quay, Singer đã bị Stacey Snider (CEO kiêm thành viên ban quản trị của Fox Film) và Emma Watts (giám đốc mảng sản xuất) cảnh báo rằng hãng phim sẽ không nhân nhượng nếu như Singer lặp lại lối hành xử thiếu chuyên nghiệp như trong những dự án trước. Chưa hết, đại diện của Directors Guild of America (Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ) cũng được mời đến để giám sát quá trình ghi hình.

Căng thẳng leo thang và đỉnh điểm là Bryan Singer đã ném đạo cụ nhưng rất may vẫn chưa có xô xát xảy ra giữa anh và Rami Malek. Sau đó, hai người đã hòa giải.

Nhưng sau kỳ nghĩ Lễ Tạ ơn,Bryan Singer tiếp tục vắng mặt mà không nói trước, buộc D.O.P. nhiều lần lên thay anh làm đạo diễn chính.

Về vấn đề này, Singer ngay lập tức lên tiếng rằng những thông tin về mâu thuẫn leo thang đã không đúng sự thật và anh thừa nhận đã có bất đồng với Rami Malek trên trường quay nhưng mọi chuyện đã được dàn xếp trước Lễ Tạ ơn.

Trở lại với "Bohemian Rhapsody", theo kế hoạch thì phim còn thêm 2 tuần nữa để quay và có thể Fox sẽ sớm công bố đạo diễn mới trong nay mai.

* * *​

Pixar nói gì về thảm họa 'phim ngắn' OLAF'S FROZEN ADVENTURE

02.jpg

Bắt đầu từ tuần này tại Mỹ (tức sau hơn 1 tuần công chiếu), Disney sẽ bỏ phim ngắn [dài hơn 20 phút] "Olaf's Frozen Adventure" ra khỏi các buổi chiếu của 'Coco'. Đây dường như là quyết định hợp lý trước áp lực của khán giả và truyền thông. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra: không biết, Disney/Pixar nhận định như thế nào về việc này và vì sao họ lại chọn chiếu 'Olaf's Frozen Adventure' ngay từ đầu?

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Yahoo, Adrian Molina (đồng đạo diễn 'Coco') có đôi lời chia sẻ với khán thính giả. Theo đó, năm nay Pixar có 2 phim ra rạp, đầu tiên là 'Cars 3' và sau đó là 'Coco'. Đáng tiếc là Pixar chỉ chuẩn bị có 1 phim hoạt hình ngắn ("Lou"). Và ở phút chót thì Disney đã liên lạc và quyết định đưa phim ngắn [thực chất là TVC cho 'Frozen'] vào.

Theo lời Molina, Pixar không can thiệp gì vào phim ngắn 'Olaf's Frozen Adventure' bởi họ cũng chẳng có đủ thời gian. Vị đạo diễn nhận định về phim ngắn: "Nó dài hơn những phim ngắn trước đó mà chúng tôi đã làm. Vì vậy, nó mang một chút tính thử nghiệm".

* * *​

Oscar công bố 10 phim hoạt hình ngắn lọt vòng bán kết

03.jpg

Viện Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vừa qua đã công bố 10 phim ngắn thể loại hoạt hình lọt vào vòng bán kết cho mùa giải thứ 90 (diễn ra trong năm 2018).

Đã có 63 phim đủ tiêu chuẩn tranh cử. Sau đó, các phim được chiếu và đánh giá ở các chi nhánh của Viện tại Los Angeles, London, New York và San Francisco.

5 trong 10 ứng viên dưới đây sẽ tiếp tục lọt vào vòng cuối. Danh sách dự kiến được công bố vào ngày 23/1/2018. Xin nói thêm, phim ngắn thể loại hoạt hình giành tượng vàng của năm rồi là "Piper" (của Pixar).

1. Cradle, đạo diễn Devon Manney (University of Southern California)


2. Dear Basketball, đạo diễn Glen Keane / biên kịch Kobe Bryan (Glen Keane Productions)


3. Fox and the Whale, đạo diễn Robin Joseph (Robin Joseph)


4. Garden Party, đạo diễn Victor Caire & Gabriel Grapperon (MOPA)


5. In a Heartbeat, đạo diễn Esteban Bravo & Beth David (Ringling College of Art and Design)


6. Life Smartphone, đạo diễn Chenglin Xie (China Central Academy of Fine Arts)


7. Lost Property Office, đạo diễn Daniel Agdag / sản xuất Liz Kearney (8th in Line)


8. Lou, đạo diễn Dave Mullins / sản xuất Dana Murray (Pixar Animation Studios)


9. Negative Space, đạo diễn Max Porter & Ru Kuwahata (Ikki Films)


10. Revolting Rhymes, đạo diễn Jakob Schuh & Jan Lachauer (Magic Light Pictures)


* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hailuasanhdieu

Well-Known Member
CEO kiệm thành viên ban quản trị. kiêm
lọt vòng bán kết. thêm chữ vào nữa sẽ hợp hơn
 

Shangri-La

Well-Known Member
Dịch kiểu gì thế này:
"Bohemian Rhapsody" bị ngưng vô thời hạn vì tình trạng không khả dụng bất ngờ của đạo diễn Bryan Singer trong khi đại diện của Singer thì nói rằng anh vắng mặt vìmột vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến cả gia đình.
 
Bên trên