Điểm tin điện ảnh 7/11/2017

torune

Film critic
WESTWORLD sắp trở lại trong năm 2018; THE GREATEST SHOWMAN công bố bộ poster mới và DISNEY mua FOX là những tin nổi bật trong ngày hôm nay.

01.jpg


* * *
WESTWORLD sắp trở lại trong năm 2018

02.jpg

Sau mùa phim đầu nhận được nhiều tán dương của người xem và giới phê bình, mùa 2 của "Westworld" đang được ghi hình nhưng HBO vẫn rất kín tiếng về ngày trở lại. Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ không chính thức từ một thành viên trong dàn cast có thể khiến nhiều người háo hức.

Cụ thể, một fan tên @Mystasiaboss trên Twitter tình cờ hỏi @EvanRachelWould (nữ chính của series) rằng "Khi nào Westworld sẽ trở lại?" Ngay lập tức, nữ diễn viên đã nhanh chóng đáp lại "Mùa xuân 2018". Nếu đúng vật thì chỉ còn vài tháng nữa là season 2 sẽ lên sóng HBO. Tuy nhiên, đơn vị truyền hình chưa có bất kỳ nhận định chính thức nào về vấn đề này.

* * *​

THE GREATEST SHOWMAN công bố bộ poster mới

20th Century Fox mới đây đã tung bộ poster mới cho tựa phim tiểu sử/nhạc kịch có quy mô sản xuất lớn mang tên "The Showman" với sự tham gia của dàn cast hạng A: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron và Rebecca Ferguson.

Dự kiến khởi chiếu ngày 20/12/2017, 'The Showman' kể về cuộc đời và sự nghiệp của ông chủ đoàn tạp kỹ P.T. Barnum, thương hiệu đã trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp biểu diễn trong những ngày đầu.

Đáng chú ý, phim là thành phẩm đầu tay của đạo diễn Michael Gracey. Nhạc phim được viết bởi ekip gồm Benj Pasek và Justin Paul ('La La Land'). Kịch bản phim đến từ Arndt ('Toy Story 3', 'Star Wars: The Force Awakens'), Jenny Bicks ('Rio 2', 'Sex and the City') và Bill Condon ('Dreamgirls', 'Beauty and the Beast'). Và, Hugh Jackman cũng giữ một chân trong ekip chỉ đạo sản xuất.

greatestshowman001.jpg
greatestshowman002.jpg
greatestshowman003.jpg
greatestshowman004.jpg
greatestshowman005.jpg
greatestshowmanposter.jpg


* * *​

DISNEY mua FOX

03.jpg

20th Century Fox - hãng phim của dòng họ Murdoch - đang tiến hành thương lượng để bán phần lớn tài sản điện ảnh và truyền hình cho Walt Disney Company trong một động thái giúp cả hai mở rộng tầm phủ sóng nội dung của họ. Thông tin trên đây xuất hiện vào thứ Hai vừa qua.

Vì lẽ đó mà cổ phiếu của Fox đã tăng 9,9% (lên trị giá 27,45 USD) trong phiên giao dịch cuối của sàn chứng khoán Nasdaq và cổ phiếu của Disney đã tăng 2% (lên trị giá 100,64 USD) trước khi New York Stock Exchange đóng cửa vào ngày hôm qua.

Hiện, Fox và Disney vẫn đang yên lặng. Những cuộc thảo luận đã được đôi bên tiến hành vài tuần trước nhưng thông tin này mới xuất hiện đầu tuần.

Theo chia sẻ của Fox với CNBC, sở dĩ công ty bán mình là vì họ nhận thấy không thể phát triển bằng những Amazon, Netflix... cũng như những tên tuổi mới và muốn về đội của Disney để hợp sức cạnh tranh.

Về phía Disney, đây sẽ là một món hời bởi hãng có thể tiếp cận kho nội dung và tài sản trí tuệ cực kỳ hấp dẫn của Fox (các nhân vật trong vũ trụ Marvel). Và, sau khi 'chuột ăn cáo', Disney sẽ có nhiều sức mạnh hơn để thu hút những khán giả đang chuyển hướng sang các dịch vụ truyền phát, đồng thời tăng sức ảnh hưởng của thương hiệu ra toàn thế giới.

Xin nói thêm, mặc dù Fox sẽ bán phần lớn tài sản của họ, Disney vẫn không thể mua được kênh thể thao và kênh tin tức của Fox vì nếu mua sẽ vi phạm luật chống độc quyền của Hoa Kỳ.

Những tài sản mà Disney có thể mua là các studio sản xuất phim điện ảnh/chương trình truyền hình, kênh FX, kênh National Geographic, đài Star (ở Ấn Độ và đài Sky Plc (ở châu Âu).

Theo nguồn tin, Fox đã đặt 14,5 tỷ USD để mua lại 61% cổ phần của Sky mà công ty không sở hữu nhưng không thành vì bị trì hoãn bởi chính phủ Anh.

Các ông lớn trong ngành công nghiệp sản xuất nội dung truyền thống đang bán mình để mở rộng tầm ảnh hưởng và nhận hỗ trợ trước những loại hình kinh doanh mới; đặc biệt sau việc AT&T tiến hành mua HBO và Time Warner. Về phía Fox, ngoài Disney, cũng có rất nhiều bên muốn mua lại tài sản nhà Murdoch.

Về phía Disney, đơn vị cũng đang gặp khó khăn trong việc thu hút người dùng đăng ký ESPN và đang lên kế hoạch triển khai một mô hình truyền phát tương tự Netflix để lôi khán giả trẻ và những ai đã rời bỏ truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh.

* * *​

Video clip


Disney•Pixar công bố trailer cuối cùng (dài hơn 2 phút) cho COCO. Phim hoạt hình dự kiến đến với khán giả ngày 22/11/2017 ở định dạng tiêu chuẩn và 3D.

- - - - - -

Universal công bố trailer cuối cùng cho FIFTY SHADES FREED, phần thứ 3 trong bộ tam kể về những cuộc hoan lạc của tỷ phú Grey và cô trợ lý. Phim dự kiến khởi chiếu ngày Lễ tình nhân năm 2018 (14/3/2018).

- - - - - -

Còn hơn 1 tuần nữa là JUSTICE LEAGUE ra rạp. Đó cũng là lý do Warner Bros bắt đầu công tác tung clip hàng loạt. Trên đây là video tổng hợp 7 clip ngắn đã được studio công bố. Lịch chiếu dự kiến của phim: 16/11/2017.​

* * *
Hãy quote lỗi có trong bài viết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của bạn.​
 

Arceusium

Well-Known Member
Nếu thương vụ thế kỷ của ngành điện ảnh này thành công, là hạng 1 thâu tóm hạng 3 doanh thu phòng vé, thế thì chẳng ai cạnh tranh nổi nữa, Time Warner và Universal chắc phải hợp tác liên minh với nhau quá :), Disney mà sở hữu cả những thương hiệu nổi tiếng đình đám như Alien, Predator, Planet of the Apes, Kingsman, Die Hard, Maze Runner, và cả Avatar :) , chưa kể các đứa con thất lạc của Marvel như Xmen, Fantastic 4, Deadpool được trở về nhà với anh em của nó nữa, đúng là cái ngày unexpected :D
 

sagitagi

Active Member
Bạn có biết hãng phim Touchstone Pictures được Walt Disney thành lập từ năm 84 không ? toàn làm phim chính kịch và kinh dị ko đó :), chưa kể Jerry Bruckheimer và Lucasfilm cũng làm phim thể loại nghiêm túc cho Disney đấy
Lucas film từ ngày về disney phim bị mất chất đi rất nhiều rồi. Nhìn star wars 7 so với The Empire Strikes Back (1980) và A New Hope (1977) mất đi khí chất rất nhiều so với tiền bối. Những nhân vật tàn bạo và đỉnh như Darth Vader và Hoàng đế ko còn có cơ hội xuất hiện nữa. Fox đang sở hữu 2 thương hiệu đỉnh là Logan và Deadpool, Logan thì cũng đã kết thúc nhưng deadpool mà cũng bị làm thiếu nhi hóa thế này thì thật đáng tiếc
 

Arceusium

Well-Known Member
Lucas film từ ngày về disney phim bị mất chất đi rất nhiều rồi. Nhìn star wars 7 so với The Empire Strikes Back (1980) và A New Hope (1977) mất đi khí chất rất nhiều so với tiền bối. Những nhân vật tàn bạo và đỉnh như Darth Vader và Hoàng đế ko còn có cơ hội xuất hiện nữa. Fox đang sở hữu 2 thương hiệu đỉnh là Logan và Deadpool, Logan thì cũng đã kết thúc nhưng deadpool mà cũng bị làm thiếu nhi hóa thế này thì thật đáng tiếc
Lo xa quá, Disney ko rao mua mà Fox tự rao bán tức là ko mặn mà chuyện làm phim nữa rồi, thì miễn cưỡng chi rồi rối nùi như F4 và Xmen bây giờ, CEO của Disney là Bob Iger là người khá phóng khoáng ít bảo thủ và để cho công ty mình tự do sáng tạo mà, khi vừa nhận chức mới 1 tháng đã tung 7.4 tỷ mua Pixar năm 2006, 6 tỷ mua Marvel 2009 rồi cũng đâu có can thiệp nhiều vào việc của các công ty con này lắm đâu :)

À mà bác nói chuyện Star Wars mất chất thì ko phải do Disney nhé, là do cha đẻ George Lucas nghỉ làm và ko chọn đạo diễn mới, kịch bản sau này cũng do người khác viết, nó mất chất từ phần thứ 3 episode 6 rồi, lúc đó ko có Disney tham gia, và bản quyền phần đầu A New Hope vẫn trong tay của Fox chứ ai, Disney mua được là gom về trọn vẹn franchise là tốt
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên