Dự án "Apple Car" đã chết? Nguyên nhân có thể là do khả năng lãnh đạo

pegasus3390

Well-Known Member
5858b5faa6.jpg


Dự án xe hơi đầy tham vọng của Apple hiện đang trong tình trạng sắp chết, hàng trăm thành viên thuộc dự án này đã rời đi hoặc xin nghỉ việc theo thông tin từ Bloomberg.

Điểm mấu chốt trong vấn đề xảy ra với đội phát triển xe của Apple là ở hướng đi và xung đột nội bộ và theo nguồn tin thì “đó là sự thất bại về khả năng lãnh đạo”.

Thực tế thì bộ phận với tên mã là “Project Titan”, với hạn định là cuối năm 2017 trước khi công ty này xem xét lại về việc dự án này có đáng để theo đuổi không.

Dự án xe này không hề có định hướng rõ ràng cho đến cuối năm ngoái với việc các nhà quản lý phải vật lộn với những bất đồng về chiến lược. Điều này dẫn đến việc cắt giảm khoảng 120 kỹ sư phần mềm và vài trăm kỹ sư phần cứng.

Gần đây, có vẻ như Apple lại muốn tập trung nhiều hơn trong việc tạo nên hệ thống xe tự lái hơn là cả chiếc xe với khả năng hợp tác với các nhà sản xuất xe hiện hữu.

5858a1d8ba.jpg


Người đứng đầu Project Titan trước đây, Steve Zadesky, đã xin từ chức để chuyển sang vị trí khác ở Apple hồi đầu năm 2016. Sau đó dự án này được chỉ huy bởi Dan Riccio, Phó Giám đốc cấp cao của Apple về kỹ thuật phần cứng.

Gần đây, Apple lại thuê thêm Dan Dodge, người trước đây từng ứng dụng hệ điều hành QNX lên xe hơi, và sau đó được mua lại bởi Blackberry (để phát triển BB10). Ông làm việc cùng với Bob Mansfield, lãnh đạo cao cấp của Apple trong thời gian dài trước khi nghỉ hưu và chuyển sang làm cố vấn cho hãng. Dan cũng là người giải thích với nhóm Project Titan về việc chuyển đổi mục tiêu cạnh tranh với Tesla sang tạo ra những chiếc xe tự lái.

Rất khó để nói rõ được vấn đề gì đang xảy ra, là do Apple không có được sự lãnh đạo đúng đáng hay họ đang mong muốn làm điều bất khả thi (với Apple). Apple cũng được đồn đoán về việc gặp vấn đề trong khâu kết hợp chuỗi cung ứng cho các thành phần cho xe tự lái.

Khi dự án xe này bắt đầu vào năm 2014, với mục tiêu duy trì các kỹ sư tài năng, những người thích thú với các dự án nhỏ hơn là cải thiện các sản phẩm hiện hữu như máy Mac hoặc iPhone. Nhưng với việc các kỹ sư lần lượt rời khỏi và xin từ chức thì Project Titan có vẻ như đã mất đi mục tiêu chính của mình.

Apple chưa bao giờ xác nhận về việc đang làm việc với các xe chạy điện hay xe tự lái. Và cho đến hiện tại tất cả thông tin chúng ta có được là từ các suy đoán về động thái cũng như các thông tin từ bên thứ ba. Nếu nó bắt đầu trong im lặng thì có lẽ cũng sẽ kết thúc như thế.

 
Bên trên