Đức vs Bồ Đào Nha: Đẳng cấp là đây

bin123456

New Member
Nếu bảng B được xem là bảng Tử thần, vai trò ứng cử viên vô địch tại Euro 2012 của Đức sẽ được đặt trước một dấu hỏi lớn. Vì Bồ Đào Nha có thể sẽ là một bất ngờ lớn và ngược lại, chưa kể ở đây còn có sự hiện diện của Á quân World Cup 2010 Hà Lan và nhà vô địch Euro 1992 Đan Mạch.

Nhiều người vẫn cho rằng, các tỷ lệ cá cược luôn đúng ở một điểm nào đó. Nếu vậy, Đức (10/3) - đội bóng đã kết thúc hoàn hảo vòng loại Euro 2012 với 10 trận thắng 10 và sở hữu những cầu thủ trẻ xuất sắc đang trưởng thành sau World Cup 2010, giải đấu họ đứng thứ 3, thực sự xứng đáng là ứng cử viên vô địch thứ hai sau ĐKVĐ Tây Ban Nha (11/4)? Như tỷ lệ trên cho thấy, khác biệt giữa hai đội là không nhiều.

Bên cạnh đó, thầy trò Joachim Low cũng bước vào giải với một tâm lý rất thoải mái. Low cho cầu thủ của ông được tự do hành động theo những quy định riêng, toàn đội tới giải đua Công thức I Monaco Grand Prix, và rồi họ còn đón tiếp cả thủ tướng Angela Merkel tới Gdansk ăn tối cùng.

Vậy nhưng, những gì xảy ra không có nghĩa là mọi việc đều suôn sẻ cho người Đức. Cuối tuần trước là vụ Jerome Boateng cặp kè với một cô người mẫu vào nửa đêm và khiến HLV Low nổi giận. Thậm chí, cựu HLV của Stuttgart còn tuyên bố ông có thể để cầu thủ trẻ Lars Bender đá chính ở vị trí hậu vệ phải.

Sau cùng thì dù Low xếp ai đi nữa ở trận gặp Bồ Đào Nha, Mannschaft cũng đang sở hữu một đội hình mơ ước với tất cả tại Euro 2012, trong đó có những cái tên đầy hứa hẹn như Mario Gotze, Marco Reus hay Andre Schurrle.

120609_065404_729.jpg

Câu hỏi duy nhất đặt ra cho Low là sau thất bại của Bayern Munich trên 3 mặt trận ở mùa giải vừa qua, liệu ông có xây dựng Mannschaft trên bộ khung Bayern Munich hay không. Với 8 cầu thủ Bayern Munich có mặt trong danh sách và dự kiến ít nhất là 6 người đá chính, quyết định của Low là không hề dễ dàng khi Dortmund, đội giành cú đúp, cũng có đến 5 cầu thủ, chưa kể bộ đôi của Real Madrid là Sami Khedira và Mesut Ozil đủ giỏi để đứng trong đội hình xuất phát.

Một điều chắc chắn là năm 1974, Đức vô địch World Cup với nòng cốt là 6 cầu thủ Bayern Munich. Năm 1996, họ đăng quang ở Euro 1996 cũng với từng đó cầu thủ Bayern Munich và năm 1990 ở World Cup là 5 người, thậm chí là 8.

Bên phía Bồ Đào Nha, một đội hình đồng đều như Đức đã là quá khứ với Seleccao kể từ Euro 2004. Mỉa mai ở chỗ, trong khi Paulo Bento đang sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Cristiano Ronaldo, phần còn lại đều không cùng một đẳng cấp như tiền vệ của Real Madrid. Điều đó giải thích tại sao phong độ của Seleccao là bất ổn, đội hình thiếu chiều sâu và lối chơi thì quá đơn giản.

Người Bồ Đào Nha sẽ tự an ủi rằng, Đức đã để thua Pháp và Thụy Sĩ trong năm nay nhưng nhìn đi nhìn lại, các cầu thủ của Bento cũng đã để hòa trước Ba Lan và Macedonia trước lúc họ thua Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Và nên nhớ là Thổ Nhĩ Kỳ đấy đã bị Đức đánh bại cả hai lượt tại vòng loại.

Chưa hết, nếu Ronaldo đã ghi đến 62 bàn thắng ở mùa bóng vừa qua, ghi bàn vẫn là vấn đề của Bồ Đào Nha và khi trung vệ Bruno Alves tự động viên bằng tuyên bố "chúng tôi có một hàng phòng ngự đẳng cấp", có lẽ không nhiều người nghĩ vậy.

Và vị trí thứ 10 của Seleccao trên bảng xếp hạng FIFA ít nhiều cũng đã nói lên tất cả.

Dự đoán: 2-1

120609_065454_198.jpg

Bên lề trận đấu

Đây là lần thứ 17 hai đội gặp nhau. Đức thắng 8 trận, Bồ Đào Nha thắng 3.

Lần gần đây nhất họ gặp nhau là tứ kết Euro 2008 khi Đức thắng 3-2.

Ở tuổi 27, Ronaldo đang chơi ở giải đấu lớn thứ 5.

Bongdaso.com
 

colangxxi

Member
Ðề: Đức vs Bồ Đào Nha: Đẳng cấp là đây

Có lẽ Đức sẽ chiến thắng đêm nay vời dàn cầu thủ trong mơ và đang đạt đến độ chín của sự nghiệp.1 cánh en CR7 không thể làm nên thành công cho BDN
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Đức vs Bồ Đào Nha: Đẳng cấp là đây

có khi không có cr7 lại thắng
 

nvqhaiduong

Well-Known Member
Ðề: Đức vs Bồ Đào Nha: Đẳng cấp là đây

Em cũng ủng hộ cho đội tuyển Đức :))
 

KPOP

New Member
Ðề: Đức vs Bồ Đào Nha: Đẳng cấp là đây

haha Đức thắng, quá hay.
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Đức vs Bồ Đào Nha: Đẳng cấp là đây

BĐN chơi không đúng bản sắc còn Đức lại quá thận trọng, Những người Đúc thắng xứng đáng
 

nam2178

Well-Known Member
Ðề: Đức vs Bồ Đào Nha: Đẳng cấp là đây

Người Đức thắng nhờ có thần may mắn đồng hành:D
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Đức vs Bồ Đào Nha: Đẳng cấp là đây

Người Đức thắng nhờ có thần may mắn đồng hành:D

hehe sao dạo này nhiều người nói về may mắn thế nhỉ... thế mới là bóng đá. Bóng đập mông vào lưới vẫn cứ là vào
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Đức vs Bồ Đào Nha: Đẳng cấp là đây

Người Đức thắng nhờ có thần may mắn đồng hành:D

hehe sao dạo này nhiều người nói về may mắn thế nhỉ... thế mới là bóng đá. Bóng đập mông vào lưới vẫn cứ là vào
 
Bên trên