Facebook cập nhật thuật toán hạn chế trang web kém chất lượng xuất hiện trên News Feed

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
2017-05-10-image-16.jpg

Trong mấy tháng gần đây, trang mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay Facebook đã có nhiều bước đi nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cũng như bảo vệ nền tảng của họ chống lại việc trở thành nơi lan truyền các thông tin sai lệch. Cuộc chiến này vẫn tiếp diễn khi hôm nay, Facebook đã tung ra thêm một bản cập nhật các thuật toán giúp phát hiện và hạ thấp khả năng xuất hiện của các trang web, đường dẫn kém chất lượng trên News Feed của người dùng.

Trong phần giải thích thay đổi của cập nhật, công ty Facebook cho biết đã có nhiều người dùng gửi phản hồi bày tỏ sự thất vọng khi họ click lên một đường dẫn đưa đến một trang web toàn tin giật gân, hình ảnh gây sốc hoặc quảng cáo độc hại hơn là nội dung đàng hoàng cần thiết.

Để chuẩn bị cho việc cập nhật, Facebook cho biết họ đã duyệt xem kỹ lưỡng hàng trăm ngàn đường dẫn đưa đến các trang web bị xếp vào danh mục sơ sài, kém chất lượng. Sau đó, trí thông minh nhân tạo sẽ được sử dụng để quyết định liệu các đường dẫn mới có chia sẻ cùng những đặc tính nói trên. Nếu có, Facebook nói rằng chúng sẽ bị hạn chế hiển thị trên feed của người dùng và có thể không đủ điều kiện để xem như một trang tin quảng cáo.

Facebook cũng cho biết thêm rằng những người đăng nội dung chất lượng sẽ nhận được một lượng tăng traffic nhỏ trong khi những trang web có vấn đề sẽ gặp điều ngược lại.

Cuối cùng, Facebook nói rằng những thay đổi ấy sẽ được tiến hành dần dần trong những tháng sắp tới.

Nguồn Techspot
 
Bên trên