Facebook, Intel, HTC đầu tư mạnh vào công nghệ thực tế ảo

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
HTC-Vive-AH-NS-earbuds-2-1600x1067.jpg

Công nghệ thực tế ảo đang là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng trên thị trường thiết bị điện tử dân dụng hiện nay. Đứng trước mỏ vàng chưa được khai thác đúng mức này, nhiều công ty công nghệ hàng đầu hiện nay đã nhanh chóng dốc những khoản tiền đầu tư khổng lồ vào đó nhằm cho phép đưa công nghệ này lên nhiều nền tảng khác nhau.

Mới đây, công ty phân tích thị trường Quid đã hé lộ các tên tuổi này bao gồm Intel, Facebook, và HTC đều là những nhà đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực thực tế ảo. Thực tế là hai ngành công nghiệp thực tế ảo và thực tế tăng cường đang được kỳ vọng sẽ chạm ngưỡng doanh thu 24 tỷ USD trước khi năm 2017 này kết thúc. Vì vậy sẽ không có gì phải ngạc nhiên khi các công ty nhiều tỷ đô-la này cùng quyết tâm nhảy lên chuyến tàu có tên VR với niềm tin rằng sẽ thu hồi được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai.

Một chỉ báo tốt khác cho thấy ngành công nghiệp đặc thù này đang phát triển nhanh chóng chính là số lượng việc làm liên quan. Theo thống kê từ LinkedIn thì thật sự có mức tăng đến 300% số lượng việc làm liên quan đến lĩnh vực thực tế ảo trong năm ngoái, đây quả là con số không thể xem nhẹ được. Trong tổng số tất cả công việc liên quan đến lĩnh vực thực tế ảo được đăng thì công ty Facebook đã dẫn đầu với 86 vị trí cần tuyển dụng. Và phần lớn vị trí tuyển dụng này là dành cho thương hiệu Oculus. Các công ty còn lại như Intel, Nokia, và Cybercoders cũng có sự quan tâm dù thuộc về nhóm nhỏ với lần lượt 20, 20, và 24 yêu cầu tuyển dụng. Tất nhiên là hầu hết các vị trí ấy là dành cho thị trường Hoa Kỳ, và một số là dành cho cơ sở ở Vương quốc Anh và Đức, một quốc gia châu Á là Ấn Độ.

Chúng ta cũng không nên ngạc nhiên làm gì khi thấy công ty Facebook ở vị trí hàng đầu khi đầu tư vào lĩnh vực thực tế ảo khi mà gã khổng lồ dịch vụ mạng xã hội này đã liên tục tung ra nhiều thông tin ngụ ý về sự quan tâm của họ đến hai lĩnh vực thực tế ảo và thực tế tăng cường nhằm bảo đảm có một tương lai xán lạn hơn. Mặc dù đã mua lại Oculus nhưng thực tế công ty Facebook vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm các công ty khác để bổ sung vào tham vọng giúp cho Facebook duy trì vị trí dẫn đầu cả hai ngành công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường. Thực tế là người dùng Facebook sẽ có thể được lợi từ công nghệ thực tế tăng cường có trên ứng dụng Facebook Spaces đang chuẩn bị ra mắt. Riêng hai công ty lớn còn lại là Intel và HTC thì người dùng sẽ còn phải chờ xem những bước đi tiếp theo nữa là gì...

Nguồn Androidheadlines
 
Bên trên