Foxconn dự tính thay thế gần như toàn bộ công nhân bằng robot

pegasus3390

Well-Known Member
foxconn.jpg


Công việc sản xuất đang dần bị thay thế bởi robot ở các phân xưởng tự động và dây chuyền sản xuất trở nên hiệu quả về chi phí hơn cho các công ty. Foxconn, nhà sản xuất Trung Quốc đã làm việc với Apple để sản xuất iPhone trong thời gian dài đã lên một kế hoạch 3 giai đoạn nhằm thay thế gần như toàn bộ lao động con người bằng robot. Điều đó khiến việc sản xuất iPhone bên ngoài Trung Quốc trở nên khả thi đặc biệt là khi chuyển sang Mỹ.

Một quản lý tại Foxconn Automation Technology Development Committee đã nói rõ hơn về kế hoạch này. Bước đầu tiên sẽ bắt đầu thay thế lao động con người bằng robot tại các khu độc lập. Những con robot này ban đầu sẽ thực hiện các công việc được xem là quá nguy hiểm với con người hoặc đơn giản là không ai muốn làm.

Giai đoạn 2 những con robot sẽ được mở rộng sang toàn bộ dây chuyền sản xuất và khi mọi thứ đã ổn thì giai đoạn 3 sẽ chỉ giữ lại một lượng hạn chế công nhân cho các vấn đề về kiểm soát, điều khiển và thử nghiệm sản phẩm.

Một số nhà máy của Foxconn ở Chengdu, Shenzhen, and Zhengzhou hiện đã chuyển dần sang giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Gần như một nửa lượng iPhone sản xuất bởi Foxconn được thực hiện ở nhà máy Zhengzhou và dây chuyền CNC đã hoàn toàn tự động.

Foxconn hiện đã đưa vào dây chuyền 40.000 robot và công ty này dự định sẽ sản xuất thêm 10.000 con mỗi năm.

 
Bên trên