Galaxy S8/S8+ và bước đi mạnh mẽ của Samsung trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng

pegasus3390

Well-Known Member
Galaxy-S8-5.jpg


Mặc dù vẫn còn khoảng 1 tháng nữa thì hai mẫu điện thoại flagship năm nay của Samsung là Galaxy S8 và Galaxy S8+ mới được ra mắt, tuy nhiên với tất cả những gì Samsung đã trình diễn về khả năng của những mẫu điện thoại mới thì chúng ta đã thấy được Samsung giờ đây mặc dù vẫn tạo ra những chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất trên thị trường nhưng điểm đáng chú ý chính là việc nâng cấp những chiếc máy mới không phải thứ gì đó quá to lớn nhưng tất cả lại là những nâng cấp cực kỳ quan trọng nhằm tăng tối đa trải nghiệm sử dụng của người dùng.

exynos-9.jpg


Nhắc một chút về cấu hình của chiếc Galaxy S8/S8+, cả hai mẫu điện thoại này đều là những mẫu điện thoại có cấu hình có thể nói là mạnh mẽ nhất trên thị trường với việc trang bị vi xử lý Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895 với các thông số khó có thể tốt hơn. Dung lượng RAM và bộ nhớ trong đều khá thoải mái với 4GB RAM và 64GB UFS 2.1 với khả năng mở rộng thẻ microSD lên đến 256GB. Tất cả các thông số này đều là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên nếu nói về thông số, không sớm thì muộn các nhà sản xuất điện thoại Android khác cũng sẽ đưa các mẫu điện thoại với thông số tương tự thậm chí là có thể có RAM lớn hơn như 6GB hoặc 8GB, bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB, và điều mà Samsung làm được nhiều hơn là chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất trên thị trường.

s8-1.jpg


Điểm lạ mà quen trên những mẫu Galaxy S8 và S8+ mới chính là màn hình Infinity Display mới. Nếu như các hãng điện thoại sau cuộc đua đẩy kích thước màn hình lên mức cao nhất có thể thì giờ đây dần chuyển sang việc gia tăng tỷ lệ màn hình với mặt trước. Điểm lợi của việc này chính là chính ta sẽ có một chiếc điện thoại gọn gàng hơn trong khi có thể giữ nguyên hoặc mở rộng diện tích màn hình mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm. Tuy nhiên Samsung không chỉ hướng đến mục tiêu này mà còn nâng tầm nó lên với việc làm cho màn hình không chỉ tràn ra gần hết phần mặt trước mà việc sử dụng tấm nền Super AMOLED cùng với khả năng uốn cong đã khiến cho phần màn hình gần như tràn hẳn ra hai bên cạnh máy cực kỳ ấn tượng, nhờ đó nó khiến chúng ta như đang sử dụng một cửa sổ điều khiển hơn là một chiếc điện thoại. Thậm chí, ngay cả các góc màn hình đều được bo tròn rất cong theo phần bezel của máy chứ không phải dạng màn hình vuông góc được “bo tròn” thông qua việc tắt đi các pixel ở góc màn hình, thiết kế này cho phép ngay cả góc màn hình cũng rất ấn tượng và tinh tế.

Galaxy_S8_09.jpg


Việc sử dụng màn hình chiếm tỷ lệ lớn ở mặt trước cũng đòi hỏi Samsung phải có cách tiếp cận mới trong việc thay thế nút Home cứng được trang bị trên những chiếc Galaxy S từ trước đến nay. Ngoài việc sử dụng giải pháp nút Home cảm ứng 3D luôn hoạt động kể cả khi màn hình tắt đi thì Samsung cũng đã rất thông minh khi đưa cảm biến vân tay ra ngay phía sau lưng. Khác với các nhà sản xuất khác từng thực hiện điều này, Samsung đã khéo léo đặt phần cảm biến vân tay bên tay phải camera. Thoạt nhìn có thể không cân đối cho lắm bởi thường cảm biến này sẽ được đặt ở giữa, tuy nhiên xét theo khía cạnh cầm máy và vị trí đặt ngón tay ở phía sau máy thì cảm biến vân tay trên chiếc S8 lại nằm đúng ngay vị trí dễ chạm ngón tay đến nhất. Một thiết kế không hoa xảo, đơn giản là thực dụng và hiệu quả.

Samsung-Galaxy-S8-Facial-Recognition.jpg


Xét đến khả năng bảo mật thì Samsung cũng đặt thêm cảm cảm biến mống mắt ở mặt trước tương tự như trên những chiếc Note 7 của hãng nhưng nâng lên tầm cao mới khi trang bị luôn cả khả năng nhận diện khuôn mặt kết hợp. Điều này không chỉ là sự thay thế hoàn hảo cho cảm biến vân tay mặt sau mà còn giúp việc mở khóa không phải là một thủ tục nữa mà đơn giản đó là một phần của quá trình sử dụng máy, đơn giản là cầm máy lên trước mặt và máy tự động mở (nhờ việc tự động nhận diện mống mắt và khuôn mặt cực nhanh).

Galaxy-S8-Camera_main-5.jpg

Camera trên chiếc Galaxy S8/S8+ cũng được nâng cấp, tuy nhiên nó không thể hiện ở con số. Camera trên 2 mẫu máy này vẫn sử dụng cảm biến 12MP Dual Pixel khẩu độ f/1.7 với chống rung quang học và về cơ bản là không khác gì so với camera của những chiếc flagship năm ngoái. Tuy nhiên đầu tiên là camera trên S8/S8+ không còn lồi, chỉ chừng đó thôi là đã đủ làm người ta hài lòng. Tiếp theo chính là camera sau của máy có khả năng chụp tức thời 3 ảnh trên cùng 1 khung ảnh đồng thời dùng thuật toán để tìm ra được đâu là tấm hình nét nhất cũng như trộn lại với 2 tấm ảnh còn lại, và theo Samsung gọi là khả năng “xử lý đa khung”. Điều tuyệt vời ở đây chính là việc mặc dù tên gọi cũng như quy trình có vẻ rất phức tạp nhưng toàn bộ quá trình sẽ nhanh đến nỗi chúng ta không thấy được sự khác biệt về độ trễ giữa chế độ chụp mới và chụp thông thường. Đây chính là điển hình cho việc tính năng tốt xây dựng trên phần cứng mạnh mẽ và thiết kế phần mềm tối ưu hóa chứ không đơn thuần là sử dụng phần cứng chỉ để trình diễn về tốc độ.

Galaxy_S8_13.jpg


Song song với đó camera selfie lại càng cho thấy nhiều tiềm năng khi nâng cấp cả về độ phân giải lẫn tính năng lấy nét tự động. Nếu như ở các camera selfie thông thường thì người cầm máy sẽ nét nhất rồi mới đến những người ở phía sau, mặc dù không quá rõ ràng nhưng là có thể nhận ra được, camera mới của Galaxy S8/S8+ mới sẽ giải quyết được vấn đề này và nhờ đó từ nay thì “tất cả mọi người cùng nét”. Bộ lọc màu cũng như các sticker vui vẻ sẽ được thêm vào trong chế độ chụp giúp chúng ta không phải lúc nào cũng chỉ có 1 kiểu chụp hình đặc trưng và khái niệm “tự sướng” giờ đây tiếp tục nâng lên 1 tầm cao mới.


Khác biệt còn ở trải nghiệm cực kỳ mới. Bên cạnh việc cải tiến rất thực tế những tính năng tưởng chừng đã hoàn thiện trên những mẫu máy 2016, Galaxy S8/S8+ còn mang đến những bất ngờ mới. Dễ hình dung nhất có lẽ là việc 2 mẫu máy mới sẽ là những thiết bị đầu tiên trang bị Bluetooth 5.0, giờ đây người dùng đã có thể sử dụng 2 tai nghe không dây song song ngay trên chiếc Galaxy mới thay vì “máy ai người đó nghe”, mặc dù 2 không phải là một con số quá lớn nhưng đôi khi nghe nhạc chỉ cần cho 2 người đã là quá đủ. Nói đến việc nghe nhạc, Samsung hứa hẹn rằng bộ đôi Galaxy mới của hãng sẽ bán kèm tai nghe chất lượng cao từ AKG, tín đồ âm nhạc thích điều này!!!

4010023_galaxy-s8_dex_hands_on_03_33334538050_o.jpg


Trợ lý ảo Bixby cũng thú vị với khả năng hỗ trợ người dùng bằng tiếng Hàn và tiếng Anh nhưng thứ sẽ khiến Galaxy S8 trở thành vật gắn liền với cuộc sống của người dùng chính là DeX. Với phần lớn người dùng phổ thông, đặc biệt là những người làm việc văn phòng thì hầu hết chỉ sử dụng các tác vụ đơn giản như lướt web, xử lý các văn bản, email, và về cơ bản những mẫu điện thoại Galaxy S8/S8+ mới hoàn toàn có thể đáp ứng được, điều duy nhất còn thiếu chính là màn hình đủ lớn để xử lý các vấn đề hằng ngày, và đó chính là lý do mà tính năng DeX sẽ hoàn thiện điều này. Bộ dock này sẽ cho phép chúng ta sử dụng S8 với màn hình ngoài trên giao diện desktop và thông qua chiếc điện thoại này để xử lý các ứng dụng như duyệt web, email, tài liệu thông qua các phần mềm có sẵn trên S8/S8+. Tính năng này mang trong mình đầy tiềm năng để khiến chiếc điện thoại trở thành trung tâm của cuộc sống kể cả công việc lẫn giải trí. Nó sẽ cho phép chúng ta không còn phải hằng ngày vác theo cả điện thoại và laptop đến công ty, đơn giản chỉ cần sử dụng bộ dock kết nối vào màn hình ở công ty và sau đó chỉ cần S8 bên mình thôi là đủ.

Galaxy_S8_01.jpg


Với tất cả những tính năng mà Samsung đã đưa lên bộ đôi Galaxy S8 và S8+ chúng ta không còn thấy một thiết bị mạnh mẽ về thông số nữa mà là một thiết bị giàu tính năng, thiết thực và hiệu quả, tất cả xây dựng trên một phần cứng tốt nhất thị trường nhưng lại dựa trên những điều mà người dùng cần và thậm chí là chưa nghĩ rằng mình sẽ cần. Và đó chính là điểm khiến những mẫu flagship mới năm nay của Samsung trở thành thiết bị được kỳ vọng cực lớn sẽ một lần nữa khẳng định vị thế của hãng so với các đối thủ.

 

Đính kèm

  • 4010019_3_dex-station_33562791252_o.jpg
    4010019_3_dex-station_33562791252_o.jpg
    55.2 KB · Xem: 2
  • Galaxy_S8_14.jpg
    Galaxy_S8_14.jpg
    108 KB · Xem: 1
Bên trên