Game "PlayerUnknown's Battlegrounds" đạt kỷ lục dù chưa phát hành

torune

Film critic
battlegrounds.jpg

Năm 2000, tựa phim điện ảnh với ý tưởng táo bạo - 'Battle Royale' - đã được phát hành. Phim kể về các nữ sinh Nhật Bản bị nhốt trên một hòn đảo, buộc phải sát hại lẫn nhau để sinh tồn. Cũng từ đó, phim trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sản phẩm khác của văn hóa đại chúng, chẳng hạn như 'The Hunger Games' và mới nhất là tựa game bắn súng/sinh tồn 'PlayerUnknown's Battlegrounds' từng được người viết bài giới thiệu.

Hiện, game mới ở bước thử nghiệm (early access), chỉ có thể chơi trên máy tính (PC) và chỉ có một chế độ chơi. Tuy nhiên, 'PlayerUnknown's Battlegrounds' đang sở hữu tận 4 triệu người chơi chỉ sau 3 tháng xuất hiện trên Steam. Với giá bán 30 USD, ước tính nhà sản xuất đã sở hữu trên dưới 100 triệu USD doanh thu - con số không hề nhỏ cho một tựa game chưa ra mắt chính thức.

Bên cạnh đó, 'PlayerUnknown's Battlegrounds' còn đang giữ danh hiệu 'game được xem nhiều nhất trên Twitch', chỉ sau 'League of Legends' (Liên minh Huyền thoại). Lý do cũng dễ hiểu: Ngay cả khi khán giả không chơi 'PlayerUnknown's Battlegrounds', chỉ xem thôi là họ cũng có cảm giác như đang xem một bộ phim thể loại kinh dị hoặc sinh tồn.

Tại triễn lãm E3 vừa diễn ra tuần rồi, Brendan Greene - cha đẻ của game đồng thời là người chơi với bí danh "Playerunknown' - đã chia sẻ dự định đưa 'PlayerUnknown's Battlegrounds' lên Xbox One vào cuối năm nay; trong khi phiên bản cho PlayStation 4 phải đợi ít nhất là hết nửa năm 2018.


Theo Business Insider
 

hiepkmai

Well-Known Member
Trò này nhạt bỏ xừ, chắc cũng như vài trò khác trên twitch, mới ra thì đc quan tâm lắm nhưng một thời gian sau là lại bình thường trở lại. Overwatch hồi mới ra chẳng nóng hơn nhiều, nhưng giờ cũng chỉ lèo tèo.
 

acquycodon

Active Member
Trò này nhạt bỏ xừ, chắc cũng như vài trò khác trên twitch, mới ra thì đc quan tâm lắm nhưng một thời gian sau là lại bình thường trở lại. Overwatch hồi mới ra chẳng nóng hơn nhiều, nhưng giờ cũng chỉ lèo tèo.
Game chỉ cần như thế là đủ rồi, trong hàng ngàn game trên thị trường, may ra chỉ có 5-10 game là ổn định về người chơi,như : LOL, Dota, CS go, ww, starcraft 2,... còn lại có khi còn chưa được biết tới, hoặc chả ai quan tâm. Chỉ cần 1-2 năm nổi như cồn là cũng đủ rồi. Nên bác nói thế thì hơi tội cho cái game
 
Bên trên