Google xác nhận sẽ không sát nhập hai nền tảng Chrome OS và Android lại với nhau

pegasus3390

Well-Known Member
Toshiba-Chromebook-Logo.jpg


Nếu như có rất nhiều người vẫn đang hy vọng một ngày Google sẽ sáp nhập hai hệ điều hành Android và Chrome OS lại với nhau. Tuy nhiên, Hiroshi Lockheimer, phó chủ tịch cấp cao của Google đã xác nhận rõ ràng rằng hai hệ điều hành này vẫn sẽ tách rời nhau bởi vì việc gộp chúng lại chẳng có ý nghĩa gì cả.

Những tin đồn về khả năng gộp hai hệ điều đã xuất hiện được một thời gian khá lâu rồi, bản thân Google cũng góp phần “châm dầu vào lửa” khi đưa ra khả năng hỗ trợ Google Play Store cũng như chạy ứng dụng Android trên Chrome OS.

Tuy nhiên sự gắn kết giữa giữa hai hệ điều hành này chỉ dừng lại ở đây thôi. Trong cuộc phỏng vấn mới đây về Android thì Lockheimer đã phủ nhận toàn bộ tin đồn và giải thích rằng Android và Chrome OS hướng tới các đối tượng rất khác nhau do đó việc gom chung chúng lại là không hợp lý.

Nói một cách ngắn gọn về sự khác biệt của ba nền tảng này, Lockheimer nói rằng Android hướng đến điện thoại và dần dần nó đã phát triển để chạy trên máy tính bảng, TV, xe hơi và nhiều thứ khác. Chrome OS mặt khác được thiết kế chỉ để dành cho máy tính.

Chrome OS cũng được thiết kế để luôn cập nhật mới nhất và phần mềm được đến trực tiếp từ Google. Ngược lại Android thường được cập nhật bởi bên thứ 3 (trừ khi chúng ta đang sở hữu những máy Nexus hoặc Pixel), và người dùng thường đợi nhiều tháng để có bản cập nhật mới.

 
Bên trên