Hướng dẫn "Giáo chủ" toàn tập

webgame

New Member
Vấn đề 1: Để có 1 giáo chủ

Để có giáo chủ bạn phải lên thời kỳ "tối tăm" (II), và có "quán rượu".
Kick vô quán rượu -> giao diện giáo chủ -> chọn 1 đứa ưng ý rồi "Chiêu mộ".

s9vgpmpkjlw4_t.jpg


Vấn đề 2: Để giáo chủ lên lv

Muốn giáo chủ lên lv bạn có thể cho giáo chủ các hoạt động:
- Truyền bá: Nhấp vào giao diện "Thê giới" -> Chọn 1 vùng đất trong phạm vi văn minh rồi truyền bá (tức mùa xanh lá trên màn hình).

txseuloubodw_t.jpg


Muốn hiện lên màu xanh thì kick vô chữ "L" như trong ảnh.

9jpv5fzx0ten_t.jpg


- Lăng mạ: Nhấp vào giao diện "Thê giới" -> Chọn 1 người chơi và lăng mạ

m9h6kjttovmf_t.jpg


- Trục xuất: hay khi bị lăng mạ thì nhấp vào giáo chủ đối phương và "trục xuất"

v7ezy2vztsmp_t.jpg


Vấn đề 3: Tăng điểm cho giáo chủ.

Cứ mỗi lv giáo chủ lên cấp ngoài các điểm mặc định( tùy theo phẩm chất giáo chủ) còn có 1 điểm tự tay người chơi tăng. Và giáo chủ sẽ có 4 thuộc tính để tăng sau đây:

ebu7g31jrxo6_t.jpg


- Cầu nguyện: nếu tăng thuộc tính này thì khi bạn cho giáo chủ vào đền thờ và đóng góp thì sẽ tăng mức độ văn minh lên cao hơn.

1ncqaus2ja05_t.jpg


- Cầu nguyện: chỉ số này giúp tăng văn minh khi bạn cho giáo chủ đi truyền bá.
- Lăng mạ: chỉ số này làm giảm nhanh văn minh đối phương khi bạn đi lăng mạ và giúp tăng khả năng trục xuất đối phương khi đi lăng mạ.
- Thành kính: chỉ số này giúp bạn chống lại khả năng bị trục xuất khi đi lăng mạ đối phương.
Vấn đề liên quan:
- Xây đền: Vậy xây đền để làm gì, mình đáp luôn là để tăng văn minh cho thành phố của bạn
- Truyền bá: Truyền bá để tăng văn minh cho vùng đất đó và mở rộng phạm vi văn minh của bạn.
- Sa thải: Nếu bạn thấy không hài lòng về giáo chủ có thể nhấp giao diện giáo chủ và "Sa thải"

0rf4y2byn9tl_t.jpg


Lưu ý là chỉ sa thải giáo chủ nhàn rỗi.
 
Bên trên