[IFA 2016] Yamaha đưa 'piano tự đánh' vào hệ thống đa phòng

torune

Film critic
Disklavier - chiếc dương cầm tự chơi của Yamaha - đã và đang làm siêu lòng những người yêu âm nhạc trong suốt nhiều thập kỷ qua nhờ khả năng chơi trọn vẹn những sáng tác không tưởng. Vì vậy, Disklavier được nhiều người xem như một thiết bị phát nhạc hơn là một piano thông thường dành cho các nhạc công. Với dòng sản phẩm Enspire, Yamaha tạo nên một bất ngờ khi vừa kế thừa tinh hoa của Disklavier vừa đưa nó vào... các dàn âm thanh đa phòng.

en01.jpg

Trước quan khách tại Berlin, Yamaha công bố những chiếc dương cầm thuộc dòng Enspire là các mẫu nhạc cụ đầu tiên được chào đón vào mạng lưới âm thanh đa phòng MusicCast, giúp nâng trải nghiệm nghe nhạc lên một tầm cao mới. Đại diện Yamaha phát biểu:

"Với sự phổ biến không ngừng của âm thanh dành cho cả ngôi nhà, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi quyết định đưa chiếc đàn piano hệ thống giải trí toàn diện cho các chủ sở hữu. Công nghệ MusicCast của Yamaha tăng cường đáng kể vị thế của những chiếc Disklavier Enspire, mang đến cho khách hàng một trải nghiệm nghe nhạc dương cầm tuyệt vời ở bất cứ đâu trong ngôi nhà cũng như toàn quyền điều khiển âm thanh ngay trên thiết bị di động của họ"

Được Yamaha sinh ra để đối chọi với Sonos hay Play-Fi (của DTS), công nghệ MusicCast xuất hiện lần đầu vào tháng 8/2015 trên hơn 20 thiết bị khác nhau; bao gồm loa không dây, receiver, thậm chí cả loa bookshelf đạt tiêu chuẩn audiophile (NX-N500)... Từ đây, các dàn không dây của Yamaha liên tục được mở rộng với hơn 30 thiết bị mới, cho phép người dùng stream nhạc Hi-Res xuyên qua những bức tường trong gia đình của họ.

Mặc dù Disklavier là dòng sản phẩm mà hiếm người kỳ vọng rằng sẽ trở thành một phần của hệ thống MusicCast, quyết định trên đây của Yamaha khiến cho MusicCast trở nên hấp dẫn hơn bởi không loại âm thanh nào tinh khiết hơn âm thanh được phát trực tiếp từ một nhạc cụ. Bên cạnh đó, đại diện Yamaha còn tiết lộ dự định đưa pre-amp WXC-50 và ampli WXA-50 vào hệ thống MusicCast để trợ lực cho các loa khác (đánh âm thanh nền) trong lúc chiếc piano tự điều khiển sẽ trình diễn tiết mục solo của nó.

Bên cạnh kết nối MusicCast, chiếc Disklavier Enspire còn có một vài khả năng mới được cập nhật như: ghi âm qua cổng USB, tự cân chỉnh (self-calibration), kèm theo ứng dụng điều khiển có quyền truy cập vào một thư viện nhạc khổng lồ sở hữu hơn 500 bài hát và hơn 6.000 màn trình diễn. Cũng qua ứng dụng, người dùng sẽ tìm thấy Disklavier TV, mang những màn trình diễn nhạc sống (ví dụ như: bữa tiệc âm nhạc Monterey Jazz Fest) từ xa đến chính ngôi nhà của họ. Ngoài ra, ở chế độ yên lặng, người dùng có thể đeo headphone vào và tập chơi piano mà không phải lo rằng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác.

Theo lời Yamaha, bản cập nhật bổ sung MusicCast cho các piano thuộc dòng Enspire sẽ xuất hiện vào cuối năm 2016.

Theo Digital Trends
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vuongngocs

Member
Xét cho cùng làm sao có tính nghệ sĩ bằng chứ, bản nhạc cho ra kiểu gì cũng không cảm xúc bằng.
 

vuongngocs

Member
Xét cho cùng làm sao có tính nghệ sĩ bằng chứ, bản nhạc cho ra kiểu gì cũng không cảm xúc bằng.
Được cái sức bền của nó là vô hạn thôi.
Đánh cả ngày không biết mệt :))
 
Bên trên