Intel lại đối mặt với vụ kiện lừa đảo vì hoãn sản xuất chip 7nm tới năm 2021

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Không chỉ gặp khó trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo kế hoạch ra mắt chip 7nm mà Intel còn đang khó vì bị kiện do trì hoãn kế hoạch sản xuất chip 7nm.

2098749.jpg


Intel gần đây đã công bố về sự chậm trễ trong kế hoạch ra mắt dòng chip 7nm đầu tiên. Các quy trình của Intel đang gặp khó khăn khiến hãng buộc phải hoãn dây chuyền sản xuất chip 7nm thêm khoảng 6 tháng so với dự kiến. Việc hoãn sản xuất có thể đẩy kế hoạch bán ra dòng chip này lùi tới năm 2022 hoặc xa hơn.

Mặc dù doanh thu Intel đã tăng 20% trong Q2/2020 nhưng việc Intel trì hoãn kế hoạch sản xuất chip 7nm thêm 6 tháng nữa khiến hãng phải đối mặt với vô vàn khó khăn phía trước. Thông tin gây sốc trên thậm chí còn gián tiếp làm giảm mạnh giá cổ phiếu của Intel trên thị trường.

Nhưng vận đen vẫn chưa thôi đeo bám Intel khi công ty luật Hagen Berman đang kêu gọi các nhà đầu tư chịu thiệt hại do giá cổ phiếu của Intel giảm tham gia kiện Intel. Trong đó, Hagen Berman sẽ đại diện cho bên nguyên đơn nhắm kiện Intel vì tội lừa đảo bảo mật.

Hagen Berman nhấn mạnh, Intel đã nhiều lần hứa hẹn và đảm bảo về việc ra mắt chip 7nm vào năm 2021 để đánh lừa các nhà đầu tư. Tuy nhiên vấn đề trong dây chuyền sản xuất đã khiến mọi kế hoạch của Intel bị phá sản. Điều này dẫn tới việc Intel phải triển khai kế hoạch dự phòng, đó là sử dụng các xưởng đúc bên thứ ba và chip chỉ có thể ra mắt thị trường vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.

Hiện tại công ty luật Hagen Berman cũng điều tra thêm các sai phạm khác và cáo buộc che giấu các vấn đề sản xuất và hiệu suất liên quan đến chip 7nm của Intel. Ngoài ra, Hagen Berman đang cố gắng liên hệ với các nhân chứng và người tố giác các thông tin nhạy cảm.

Chưa rõ vụ kiện này sẽ đi đến đâu nhưng 2020 này rõ ràng là một năm vô cùng ảm đạm với Intel.

Theo Vn review​
 
Bên trên