iOS 12 chiếm 75% thị phần người dùng thiết bị iOS

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

Tốc độ tăng trưởng của iOS 12 ngày càng nhanh, khi đã được cài đặt trên tổng cộng 75% tất cả các thiết bị iOS đang có trên thị trường.

Theo PhoneArena, đây là mức tăng trưởng không quá bất ngờ khi mà trước đó iOS 12 đã chiếm trên 50% thiết bị iOS sau chưa đầy 1 tháng ra mắt, trước khi đạt 60% sau đó không lâu. Hiện tại, theo các dữ liệu thống kê thì iOS 12 chiếm 75,05% thị phần. Tiếp theo là iOS 11 năm ngoái với 11,46% và tất cả các phiên bản trước của hệ điều hành chiếm 5,49%.

Với tỷ lệ tiếp nhận iOS 12 hiện tại, đây thực sự là con số ấn tượng đặc biệt khi so sánh với iOS 11 năm ngoái vốn không thu hút sự quan tâm tương tự. Vào thời điểm này năm ngoái, iOS 11 chỉ đạt tỷ lệ 59%. Đến tháng 1.2018, con số này cũng chỉ tăng lên 65%, cho đến 7 tháng sau khi phát hành thì nó mới chiếm trên 3/4 tất cả các thiết bị iOS, điều mà phiên bản iOS 12 chỉ mất trong vòng 2 tháng.

Khi so sánh iOS 12 với các phiên bản cũ hơn, hệ điều hành này cũng vượt mặt iOS 10 ra mắt năm 2016 nhưng phải đến tháng 1.2017 mới đạt tỷ lệ 76%.

Theo Thanh Niên​
 

huynhanh1

Well-Known Member
chẳng bao giờ tụi táo thúi hỏi người dùng iphone cũ có hài lòng với ios mới hay không ? lên là thôi rồi luôn hêt xuống xài đươc hay ko kệ tụi bay
 
Bên trên